Báo Công An Đà Nẵng

Đi trộm, cướp để có tiền trả nợ vay trên mạng

Thứ hai, 14/10/2024 08:10
Cơ quan lấy lời khai Trần Hữu Thiết, đối tượng cướp tài sản để có tiền trả nợ vì vay tiền qua ứng dụng.

Vì vậy, đã có không ít người, không ít gia đình lao đao, lâm vào cảnh nợ nần không trả nổi nợ vì vay tiền qua các ứng dụng trên mạng. Thậm chí, đã có không ít trường hợp thấy vay tiền qua ứng dụng quá dễ nên vay liên tiếp, khi số tiền gốc, tiền lãi, tiền phạt chậm đóng lãi cộng lại quá lớn thì không còn khả năng trả nợ. Đến khi chủ cho vay đòi ráo riết, thậm chí đe dọa, khủng bố tinh thần để đòi được nợ thì không ít con nợ có hành vi trộm cắp, cướp giật để có tiền trả nợ.
Mới đây, ngày 8-10, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) khởi tố, bắt giam 2 đối tượng có hành vi cướp tài sản; trong đó, đối tượng Trần Hữu Thiết (1999, trú P. Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) vay tiền qua ứng dụng nhưng không có tiền để trả nên đi cướp. Tại cơ quan Công an, đối tượng Thiết khai, vì vay qua ứng dụng đơn giản, nhanh chóng, không cần thế chấp, không cần tài sản đảm bảo tuy nhiên tiền lãi rất cao. Đầu năm 2024, Thiết chỉ vay 10 triệu đồng qua ứng dụng và 8 tháng sau mặc dù đã trả lãi nhưng số tiền nợ lên 50 triệu đồng. Do không có tiền tiếp tục trả, người vay dọa tung ảnh cá nhân lên mạng nên Thiết rủ đồng bọn cùng đi cướp lấy tiền trả nợ.

Trước đó, đầu năm 2024, Đặng Trần Hữu Thi (1996, trú P. Trần Phú, TP Quy Nhơn) có 2 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản” tiếp tục đột nhập nhà anh Đình Minh Khánh (trú P. Trần Phú) để trộm cắp tài sản. Sau khi bị cơ quan Công an bắt giữ, Thi khai nhận mình lâm vào cảnh nợ nần bởi vay tiền qua ứng dụng với lãi suất cao. Khi vay qua ứng dụng, bên cho vay yêu cầu để lại đường dẫn tới trang cá nhân Facebook, Zalo và lịch sử cuộc gọi trong vòng 6 tháng. Khi không có khả năng chi trả, bên cho vay đòi nợ liên tục bằng nhiều hình thức nên Thi không còn cách nào khác phải đi trộm cắp để có tiền trả nợ.

Nhiều trường hợp còn bị dọa tung ảnh cá nhân, tin nhắn hội thoại lên mạng xã hội để bêu xấu càng khiến người vay hoang mang lo lắng, tìm mọi cách để trả nợ, trong đó có việc đi cướp, như 2 đối tượng: Đỗ Bình An (2006) và Nguyễn Thái Dương (2005, trú xã Ân Tường Đông, H. Hoài Ân, Bình Định). Để có tiền tiêu xài, 2 đối tượng này đã vay tiền qua ứng dụng nhưng quá trình vay có nhiều chi phí phát sinh thêm, không như thỏa thuận ban đầu. Trong lúc túng quẫn, cả hai bàn nhau xuống TX Hoài Nhơn (Bình Định) để cướp giật tài sản, bán lấy tiền trả nợ. Cụ thể, tối 5-2-2024, Đỗ Bình An điều khiển xe máy chở Nguyễn Thái Dương mang 1 con dao, 1 dụng cụ chích điện đi cướp thì bị Đội Cảnh sát hình sự- Công an TX Hoài Nhơn) phát hiện, bắt giữ. An và Dương khai, trước đó đã cướp được ĐTDĐ của chị T.T.N. (1986, trú P. Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn) để bán lấy tiền trả nợ. Cả hai tiếp tục đến địa bàn TX Hoài Nhơn gây án thì bị bắt.

Cơ quan Công an cảnh báo, trên không gian mạng có hàng trăm ứng dụng không phép cho vay tiền, hoạt động khá phức tạp, có yếu tố nước ngoài, thường xuyên thay đổi nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Người dân cần hết sức thận trọng, cảnh giác với các giao dịch vay tiền qua ứng dụng để tránh sa vào bẫy, tiền mất, tật mang.

B.Đ