Báo Công An Đà Nẵng

Đi tù vì… bầu và cua

Thứ năm, 24/12/2020 16:00

Ngày 23-12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã chấp nhận kháng cáo giảm án cho bị cáo Nguyễn Văn Vũ (1973, trú TP Nha   Trang, Khánh Hòa) từ 9 tháng tù xuống còn 6 tháng tù về tội: “Đánh bạc”. Tòa cũng giữ nguyên các mức án về tội danh trên đối với 6 đối tượng còn lại do không kháng cáo, gồm: Nguyễn Công Hoàng (1976, hiện trú TP Nha Trang) 9 tháng tù, tổng hợp hình phạt 9 tháng tù treo về tội này của bản án trước buộc phải chấp hành là 1 năm 6 tháng tù; Võ Thành Công (1994), Nguyễn Đức Cường (1977), Phạm Văn Tài (1975), Phan Văn Huân (1973), Trần Lê Ngọc Vỹ (1983, đều trú TP Nha Trang) đồng mức án 6 tháng tù treo.

 Bị cáo Nguyễn Văn Vũ tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 30-1-2020, lực lượng Đội Cảnh sát ma túy CATP Nha Trang tuần tra đến khu vực trước nhà số 2/7- Đô Lương (P. Phước Hòa, TP Nha Trang) phát hiện, bắt quả tang Hoàng đang đánh bạc dưới hình thức chơi “bầu cua” ăn tiền với 7 người chơi gồm: Công, Vũ, Vỹ, Cường, Trương Hồng Việt, Huân, Tài. Ngoài ra, còn có một số đối tượng cũng có mặt lúc bắt quả tang gồm: Huỳnh Tấn Nguyên, Phạm Văn Bình, Huỳnh Tấn Minh, Lại Nhật Nguyên, Lê Quốc Khánh, Nguyễn Mạnh Tính. Tổ công tác đã thu giữ trên chiếu bạc 6,6 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

Quá trình điều tra đã chứng minh, chiều 30-1-2020, Hoàng mang theo 7 triệu đồng và bộ dụng cụ xóc bầu cua dùng để đánh bạc đi đến trước nhà số 2/7- Đô Lương để đánh bạc. Hoàng trực tiếp làm cái chơi xóc bầu cua, ăn thua bằng tiền với nhiều người tham gia. Cách thức chơi, Hoàng sẽ lấy 3 khối hình hộp vuông, các mặt của khối hộp có hình bầu, cua, tôm, cá, gà, nai bỏ vào đĩa nhôm và lấy bát nhôm úp lên, sau đó Hoàng sẽ xóc. Người chơi sẽ đặt tiền vào các hình mình thích. Nếu khi mở bát có các hình người chơi đặt tiền thì người chơi sẽ thắng, nếu không có hình người chơi đặt tiền thì người chơi sẽ thua. Đến khoảng 16 giờ 20 cùng ngày thì bị phát hiện bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc số tiền 6,6 triệu đồng, thu giữ trên người của Hoàng số tiền 4.670.000 đồng.

Vũ là người đánh bạc, đã đem 1,4 triệu đồng đến trước nhà số 2/7- Đô Lương để xem đánh bạc. Quá trình ngồi xem, Vũ tham gia đặt cược 2 ván, mỗi ván 200.000 đồng, ván đầu thắng, ván thứ hai thua. Đến khoảng 16 giờ 20 cùng ngày, khi Vũ đang đặt vào cửa “Bầu” và cửa “Cua” mỗi cửa 100.000 đồng thì bị Công an bắt quả tang. Khi thấy tổ công tác, do sợ hãi nên Vũ bỏ chạy và đánh rơi mất số tiền 1,2 triệu đồng; Công đem theo 1 triệu đồng, tham gia đặt cược 4 ván, mỗi ván 100.000 đồng và đều bị thua, ván cuối cùng đặt 100.000 đồng vào cửa “Cá” chưa biết kết quả thắng, thua thì bị Công an bắt quả tang, thu giữ 500.000 đồng; Cường đem theo 18.150.000 đồng, tham gia đặt cược 2 ván, mỗi ván 50.000 đồng và đều bị thua, khi Cường đang đặt 50.000 đồng vào cửa “Tôm” thì bị Công an bắt quả tang, thu giữ của Cường 18 triệu đồng; Tài đem theo 2,4 triệu đồng. Tài đặt cược 2 ván nhưng đều bị thua. Khi Tài đang đặt 50.000 đồng vào cửa “Cua” thì bị Công an bắt quả tang, thu giữ của Tài 2,2 triệu đồng; Huân mang theo 100.000 đồng, khi Huân đang đặt 100.000 đồng vào cửa “Cá” thì bị bắt quả tang; Vỹ đem theo 3,6 triệu đồng đến tham gia, vừa đặt 100.000 đồng vào cửa “Cua” thì bị bắt quả tang; Việt đem theo 6.750.000 đồng đến xem đánh bạc, đặt 50.000 đồng vào cửa “Bầu” thì thua nên không chơi nữa và đứng lại xem nên bị bắt tại trận.

HOÀNG VĂN