Báo Công An Đà Nẵng

Địa chỉ trách nhiệm

Thứ tư, 03/08/2016 07:53

(Cadn.com.vn) - Đúng vào ngày đầu tháng 8, Chính phủ nhiệm kỳ mới (2016-2021) họp phiên đầu tiên. Báo chí nhận xét, tại phiên họp này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ấn tượng, giàu cảm xúc và hình ảnh.

Đối với nhân dân, phiên họp thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ vì quan niệm “vạn sự khởi đầu nan” mà người dân háo hức chờ đợi nhiệm kỳ mới của Chính phủ sẽ tiếp cận các vấn đề cuộc sống ra sao.

Điều dễ nhận thấy, với bề dày công tác tại Chính phủ từ cương vị Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ (VPCP); Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP; Phó Thủ tướng và bây giờ là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tỏ rõ sự am tường mọi công việc. Lời phát biểu tại phiên họp đầu tiên này thể hiện cách tiếp cận mới của Chính phủ; về chăm lo nguồn lực con người; về trách nhiệm cá nhân và về một Chính phủ liêm chính.

Chỉ rõ về thực trạng vẫn còn cán bộ trì trệ, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ trưởng phải chủ động, quán xuyến công việc, đổi mới phương pháp làm việc theo phong cách nói đi đôi với làm, giải quyết các vụ việc thuộc ngành mình quản lý đúng người đúng việc và quy rõ trách nhiệm cụ thể.

Về nguồn lực con người, Thủ tướng cũng chỉ rõ những bất cập trong công tác cán bộ ngay từ khi tuyển chọn, bổ nhiệm. Thực tế từng có những cuộc thi tuyển chọn nhân sự chỉ là “phương pháp” để hợp thức các vị trí công việc cho “ứng viên ưu tiên”. Cá biệt có một số tư lệnh ngành, lãnh đạo địa phương ký quyết định cất nhắc hàng loạt cán bộ trước khi nghỉ hưu từng làm nhức nhối dư luận. Bởi vậy mà Thủ tướng nói thẳng: “Thi tuyển để tìm người tài chứ không phải tìm người nhà”. Chúng ta hy vọng từ cách nhìn nhận và cách làm mới này sẽ tìm được người có tài thực sự để họ có cơ hội cống hiến, phụng sự cho đất nước, dân tộc.

Về tính liêm chính và gương mẫu của Chính phủ nhiệm kỳ mới, Thủ tướng yêu cầu từng thành viên Chính phủ phải đi đầu trong công tác tiết kiệm, chống lãng phí. Các bộ ngành, đơn vị sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách, tài sản, nhất là xe công, trụ sở, hội họp và đi công tác. Thủ tướng đòi hỏi các tư lệnh ngành phải chịu trách nhiệm cao nhất và cuối cùng về kết quả công tác của ngành.

Đặc biệt về địa chỉ trách nhiệm cá nhân, Thủ tướng thể hiện rất rõ những điều ông trăn trở. Báo Tuổi trẻ dẫn lời Thủ tướng: “Ta bắn chỉ thiên nhiều, không trúng ai cả, bây giờ phải bắn có địa chỉ, không thể nói xong là xong việc”. Về các việc cụ thể, Thủ tướng nói rõ: “Vấn đề an toàn thực phẩm cơ chế đến đâu, thực hiện đến đâu thì phải kiểm tra; vụ chặt gỗ rừng pơmu ở Quảng Nam đã khởi tố được cá nhân, tổ chức nào chưa? Tòa nhà 8B-Lê Trực, Hà Nội xử lý đến đâu, tại sao? Không lẽ giữa Thủ đô như vậy mà hai nhiệm kỳ Chính phủ xử lý không được?”. Và không chỉ những việc Thủ tướng đã viện dẫn, hiện còn nhiều vụ việc khác cũng cần được xem xét xử lý rốt ráo và cụ thể như trách nhiệm cá nhân trong việc cấp phép cho dự án Formosa Hà Tĩnh; việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh tại Bộ Công Thương và tỉnh Hậu Giang..., tránh để xảy ra chuyện đùn đẩy trách nhiệm giữa địa phương và bộ ngành rồi rơi vào tình trạng “nói xong là xong việc”. Địa chỉ trách nhiệm - hay nói ví von là phát súng trúng đích - cần phải được truy đúng người nhằm tránh tình trạng đảm nhận chức vụ nhưng không làm, hoặc “kẻ làm, người chịu”. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thành lập ngay tổ công tác theo dõi đôn đốc thực hiện các chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng. Như vậy, cùng với việc nói và làm, phần việc không kém phần quan trọng là giám sát kết quả công việc một cách thực chất, không để xảy ra cảnh đầu voi đuôi chuột, nặng về hô hào, hội họp và hình thức.

Với Chính phủ nhiệm kỳ mới, người dân luôn dõi theo và mong muốn rằng những xúc cảm, cách tiếp cận mới, những cam kết ở buổi bình minh nhiệm kỳ này sẽ luôn đồng hành Chính phủ trong suốt 5 năm đến. Tin rằng, với cách tiếp cận mới rất minh bạch và trách nhiệm, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các tư lệnh ngành, bằng tài năng và sự tâm huyết của mình sẽ gặt hái được những thành công, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân!

Nguyễn Đức Nam