Báo Công An Đà Nẵng

Dịch Covid-19: Phân tuyến, điều trị theo phác đồ bước đầu rất hiệu quả

Thứ tư, 19/02/2020 17:15

Để ứng phó với COVID-19,  toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh của Việt Nam từ Trung ương về xã cùng vào cuộc để phòng chống dịch bệnh.

Các y bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương chúc mừng hai bệnh nhân được xuất viện.

Hai bệnh nhân Covid-19 cuối cùng tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương ra viện

Sáng 18-2, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) tổ chức ra viện cho hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 là P.V.C. và N.T.Y. Đây là hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 cuối cùng điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương được ra viện. Bệnh viện này đã điều trị tổng cộng cho 5 bệnh nhân từ khi có dịch cho đến nay. Tuần trước đã có 3 người ra viện.

Bệnh nhân nam P.V.C. (29 tuổi) ở tại Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc, là một trong số 8 công nhân được Cty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại Vũ Hán, Hồ Bắc trong hơn 2 tháng, trở về Việt Nam ngày 17-1. Bệnh nhân xuất hiện đau rát họng, ho từ 21-1.

Bệnh nhân thứ hai là N. T. Y. (55 tuổi), ở tại Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, cótiếp xúc với người được xác định nhiễm Covid-19.

Có mặt tại lễ tiễn bệnh nhân ra viện, PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ niềm vui được cùng các thầy thuốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiễn bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện. “Bệnh viện nói chung và Khoa Cấp cứu nói riêng là nơi đầu sóng ngọn gió tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân dương tính với Covid- 19. Hai bệnh nhân hôm nay khỏe mạnh ra viện, tôi xin chúc mừng các thầy thuốc và các bệnh nhân. Tôi mong đây sẽ là hai bệnh nhân cuối cùng của Bệnh viện. Thành công này thật đáng tự hào”, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê nói.

Phát biểu trước khi ra viện, cả hai bệnh nhân gửi lời cảm ơn các y bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện đã quan tâm và tận tình điều trị, chăm sóc. Không giấu được nước mắt, nữ bệnh nhân 55 tuổi cho biết bản thân được chuyển đến BV Bệnh Nhiệt đới trung ương ngày 9-2, sau khi điều trị một số ngày tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà. Ngày đầu đến bệnh viện, nữ bệnh nhân sốt đến 39,7 độ, sau đó thì rét run, và bản thân đã rất lo lắng. “Bác sĩ và các điều dưỡng đã chăm sóc chúng tôi rất kỹ càng, tôi rất cảm động”, chị Y. tâm sự.

Phân tuyến điều trị hiệu quả

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 16 ca nhiễm Covid-19; từ ngày 13-2 đến nay chưa phát hiện thêm ca bệnh mới. Trong ngày 18-2, 4 bệnh nhân đang điều trị tại tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà được xuất viện, gồm: 3 người là mẹ và em gái, chị họ của bệnh nhân N.T.D. (23 tuổi, ở xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc); người thứ tư là nữ công nhân trong đoàn đi tập huấn ở Vũ Hán (Trung Quốc) cùng với bệnh nhân D.

Các chuyên gia y tế khẳng định dù chưa có thuốc đặc trị hay vaccine phòng Covid-19, nhưng Việt Nam có đủ năng lực, kinh nghiệm, tự tin chữa khỏi bệnh bằng các phương pháp điều trị khác. Nếu có ca nhiễm mới, chúng ta đủ năng lực khoanh vùng, chữa khỏi bệnh.

Theo PGS Lương Ngọc Khuê, Bộ Y tế ngay từ đầu đã phân tuyến điều trị ở các cấp, theo phương châm 4 tại chỗ gồm: Phát hiện, chẩn đoán, cách ly, theo dõi được tổ chức ở các tuyến, đặc biệt là tuyến huyện là tuyến cơ sở đầu tiên, sau đó lên tuyến trên khi người bệnh có triệu chứng cần phải đáp ứng được nhu cầu điều trị. PGS Lương Ngọc Khuê phân tích: Để ứng phó và phòng chống bệnh Covid-19, toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh của Việt Nam từ Trung ương về xã cùng vào cuộc để phòng chống dịch bệnh. Nhân viên của trạm y tế xã đảm đương việc phát hiện, giám sát, theo dõi các trường hợp được cách ly tại cộng đồng.

“Ngành y tế hạn chế chuyển bệnh nhân lên các tuyến trên và các tỉnh khác nhau. Các ca bệnh thông thường được giám sát cách ly, điều trị tại trung tâm y tế huyện, nếu nặng hơn mới lên tuyến tỉnh và tùy diễn biến nặng hơn mới chuyển lên tuyến Trung ương. Y tế tuyến xã, thôn cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp chính quyền địa phương theo dõi, chăm sóc, động viên tinh thần bệnh nhân sau khi điều trị khỏi, trở về gia đình và cộng đồng,” ông nhấn mạnh.

Việc thu dung, điều trị, quản lý bệnh nhân nhiễm/nghi nhiễm Covid-19 được thực hiện từ tuyến huyện, chỉ chuyển tuyến về các bệnh viện cao hơn (tỉnh, Trung ương) khi quá khả năng điều trị. Điều này nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời, không để bệnh nhân tử vong hay lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

P.V