Báo Công An Đà Nẵng

Điểm mặt các ứng viên Thủ tướng Israel

Thứ ba, 17/03/2015 12:25

(Cadn.com.vn) - Israel sẽ bầu cử sớm 2 năm vào hôm nay (17-3) trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy, đảng Likud cánh hữu của đương kiêm Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng từ Liên đoàn phục quốc Do Thái (ZU) trung tả. Nhưng một số đảng khác nhỏ hơn đều có chân trong Quốc hội Israel, và họ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định những người thành lập chính phủ kế tiếp.

Benjamin Netanyahu

Ông Netanyahu, sinh năm 1949, là cựu chiến binh chính trị Israel, đã 2 lần lãnh đạo đảng Likud - giai đoạn 1993-1999, và từ năm 2005 đến nay. Ông đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Israel với tư cách người lãnh đạo loạt các liên minh khác nhau kể từ năm 2009. Trước đó, ông từng giữ vị trí này giai đoạn 1996-1999, và cũng từng nắm giữ một số vị trí cấp bộ khác. Ông nổi tiếng với kỹ năng thương lượng trong các cuộc đàm phán trong đảng, nhưng thất bại trong việc duy trì một Quốc hội đa số ổn định trong cuộc bầu cử vào năm 2013. Liên minh rộng rãi của ông sụp đổ vào cuối năm 2014, khiến cuộc bầu cử phải diễn ra vào ngày 17-3 tới. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, ông phải đối mặt với nguy cơ mất vị trí lãnh đạo chính phủ vào tay liên minh các đảng trung tả.

Yitzhak Herzog

Trong khi ông Netanyahu xuất thân gia đình chính trị bảo thủ, ông Yitzhak Herzog xuất thân từ đảng Lao động trung tả. Cha ông Herzog, Chaim, là Tổng thống Israel trong 10 năm, và chú của ông Abba Eban là Ngoại trưởng giai đoạn 1960-1970. Ông Herzog giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Lao động vào năm 2013, và hiện là lãnh đạo đảng đối lập trong Quốc hội và đồng lãnh đạo của Liên minh Do Thái trung tả. Sinh năm 1960 và là luật sư chuyên nghiệp, ông Herzog từng kinh qua nhiều chức vụ cấp Bộ trong giai đoạn 2005-2011, khi đảng Lao động rời khỏi liên minh Likud cầm quyền. ZU dẫn trước Likud trong các cuộc thăm dò ý kiến gần đây nhất.

Tzipi Livni

Đồng lãnh đạo của ông Herzog ở ZU là Tziporah "Tzipi" Livni. Cũng giống như các ông Netanyahu và Herzog, bà Livni đến từ gia đình chính trị nổi bật. Bà Livni, sinh năm 1958, tiếp bước cha mình, di chuyển dần đến vị trí lãnh đạo đảng Hatnua tự do hiện nay. Bà ủng hộ chính sách rút khỏi Gaza của Thủ tướng Ariel Sharon vào năm 2005, sau khi ông rút khỏi Likud và gia nhập đảng Kadima trung dung, làm Ngoại trưởng trước khi trở thành lãnh đạo đảng trước cuộc bầu cử năm 2009. Mặc dù đảng Kadima giành được nhiều ghế, bà Livni từ chối chấp nhận các điều khoản liên minh do các đảng  tôn giáo Do Thái đề nghị và gia nhập phe đối lập. Sau đó, bà để mất vị trí lãnh đạo đảng, và thành lập đảng Hatnua để phản đối những chính sách của đảng Kadima.

Yair Lapid

Nhà báo và nhà phát sóng truyền hình có uy tín Yair Lapid cũng xuất thân từ gia đình chính trị. Cha ông, Yosef "Tommy" Lapid, dẫn dắt đảng Shinui vào Quốc hội, nhưng sau đó rơi vào lãng quên vào giữa những năm 2000. Yair Lapid, sinh năm 1963, thành lập đảng tương tự - Yesh Atid - từ đầu năm 2012, và thành công nổi bật trong cuộc bầu cử năm sau với 19 ghế trong Quốc hội, trong đó có ghế Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ của ông Benjamin Netanyahu. Trong chiến dịch tranh cử mạnh mẽ, ông cáo buộc Thủ tướng "đưa Israel vào các cuộc bầu cử không cần thiết", và đảm bảo rằng Yesh Atid sẽ có một số ghế nhỏ hơn nhưng vẫn đáng kể trong Quốc hội Israel.

Moshe Kahlon

Moshe Kahlon, cựu Bộ trưởng Phúc lợi và thông tin liên lạc trong chính phủ của ông Netanyahu, quay trở lại chính trường với vai trò lãnh đạo đảng Kulanu với tuyên ngôn thúc đẩy bình đẳng xã hội. Sinh năm 1960 và là một di dân Libya, ông nổi tiếng với việc phát triển thị trường điện thoại di động và đấu tranh cho giá điện rẻ, nhưng bị loại khỏi đảng Likud trước cuộc bầu cử năm 2013. Được thành lập vào cuối năm 2014, đảng Kulanu tập trung vào đời sống người dân và được dân chúng ủng hộ. Nhưng Kulanu không thể đoán trước về liên minh của mình nếu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới, bởi đảng này tìm cách thu hút cử tri chồng chéo.

An Bình (Theo BBC)