Báo Công An Đà Nẵng

Điểm nóng tranh chấp đất rừng tại thôn Thạch Kiều (2)

Thứ năm, 14/11/2013 10:18

* Kỳ cuối: Hỗn chiến vì tranh chấp đất rừng

(Cadn.com.vn) - Việc đất rừng không được quản lý chặt chẽ nên nảy sinh nhiều bất cập. Đỉnh điểm là vụ tranh chấp đất giữa hộ ông Võ Huỳnh Trưởng (40 tuổi) với hộ ông Huỳnh Huy Cường (50 tuổi, cùng trú thôn Thạch Kiều) làm 1 người chết và 7 người bị thương.

Cuộc hỗn chiến giữa hai gia đình ông Võ Huỳnh Trưởng và ông Huỳnh Huy Cường bắt nguồn từ việc tranh chấp 300m2 đất rừng trồng keo. Như chúng tôi đã đề cập ở kỳ trước, khu vực tranh chấp giữa hai hộ này được Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam giao lại cho UBND xã Tam Xuân 2 quản lý từ năm 2008. Tuy nhiên, từ đó đến nay xã vẫn chưa thực hiện được việc chia đất, nhiều hộ dân tự khai hoang trồng keo, trong đó có hộ ông Võ Huỳnh Trưởng và hộ ông Huỳnh Huy Cường và rẫy keo của họ giáp ranh nhau.

Khoảng 3 năm gần đây, hai hộ này thường đổ lỗi cho nhau lấn đất trồng keo của mình. Vì đất rừng không được Nhà nước cấp giấy tờ pháp lý nên không nhà nào xác định cụ thể ranh giới đất trồng rừng của mình. Nhiều lần cãi nhau ở rẫy và cũng không ít lần sang nhà nói chuyện phải trái nhưng mâu thuẫn giữa hai hộ này vẫn không được giải quyết dứt điểm. Nhà này trồng cây, nhà kia nhổ đi và trồng lại cây của mình. Và rồi đỉnh điểm của mâu thuẫn giữa hai gia đình dẫn đến vụ ẩu đả làm một người chết, 7 người bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng CSĐTTPVTTXH- CA Quảng Nam: Khoảng 6 giờ ngày 13-10, bà Nguyễn Thị Thanh Nga (vợ ông Cường) xách liềm lên rẫy keo của gia đình thuộc gò Đá Trắng (thôn Thạch Kiều) để cắt lá, dọn cỏ. Sau đó, ba người con của bà Nga là Huỳnh Huy Quốc (25 tuổi), Huỳnh Huy Hội (24 tuổi) và Huỳnh Huy Việt (21 tuổi) cũng lên rẫy để giúp mẹ làm việc. Khi đi, anh em Hội cầm theo 3 cái rựa, 1 cây mỏ sảy (có hai mũi nhọn, cán dài 2m).

Nơi diễn ra cuộc hỗn chiến chết người.

Đến 6 giờ 50 cùng ngày, nhóm người gia đình của ông Võ Huỳnh Trưởng (15 người) cũng mang theo dao, rựa kéo đến chỗ bà Nga đang dọn rẫy. Đến nơi, ông Trưởng liền chặt phá hàng rào ranh giới giữa hai rẫy keo, còn ông Võ Ngọc Hòa (em ông Trưởng) thì chặt phá một số cây keo của hộ bà Nga. Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Tổng (anh họ ông Trưởng), ông Trưởng, ông Hòa và những người thân hùa vào đánh bà Nga.

Thấy mẹ bị đánh, Hội liền cầm rựa xông vào giải vây thì bị nhóm của ông Trưởng dùng rựa, cây và mỏ sảy tấn công bị thương tích. Hội bỏ chạy đi lấy mỏ sảy rồi quay lại tấn công nhóm của ông Trưởng. Lúc này, Quốc và Việt cũng vừa đến ứng cứu mẹ và em. Trong lúc đánh nhau, Hội dùng mỏ sảy của mình đâm trúng ông Trưởng và ông Hòa. Cuộc "huyết chiến" diễn ra khoảng 30 phút khiến nhiều người bị thương mới dừng lại, bởi cả hai bên đều có người bị thương nặng.

Huỳnh Huy Hội và hung khí gây án.

Về phía ông Võ Huỳnh Trưởng, sau khi bị Hội đâm thương tích nặng định chạy về nhà nhưng được vài bước thì ông Trưởng ngã quỵ. Bên gia đình ông Trưởng thấy thế nên thôi không đâm chém nữa, vội đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên ông Trưởng đã tử vong sau đó 2 giờ. Trong khi đó, hai anh em Hội và Việt cũng được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu, riêng bà Nga và Quốc bị thương tích nhẹ. Ngoài ông Trưởng tử vong, phía gia đình ông Trưởng cũng có 3 người nhập viện là Hòa, Tổng và Văn.

Sau khi vụ án xảy ra, Phòng CSĐTTPVTTXH- CA Quảng Nam phối hợp với CAH Núi Thành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triệu tập những người có liên quan để điều tra, làm rõ vụ án. Từ kết quả điều tra, ngày 12-11, Phòng CSĐTTPVTTXH cho biết đã bắt khẩn cấp Huỳnh Huy Hội về hành vi giết người. Riêng những đối tượng còn lại Cơ quan CSĐT đang xem xét khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích.

Bài ảnh: Bão Bình