Báo Công An Đà Nẵng

Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019: Kết nối di sản của ASEAN trong kỷ nguyên số

Thứ hai, 14/01/2019 06:34

Diễn dàn Du lịch ASEAN (ATF) năm 2019 sẽ diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 14 đến 18-1. Đây là một sự kiện du lịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á với lịch sử từ năm 1981. Sự kiện diễn ra thường niên, luân phiên tại các nước trong khu vực ASEAN, hướng tới quảng bá toàn khối ASEAN như một điểm đến du lịch hấp dẫn cho du khách quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy trao đổi khách du lịch nội khối. Năm 2019, Việt Nam lần thứ 2 đăng cai tổ chức Diễn dàn Du lịch ASEAN, hứa hẹn sẽ tạo nhiều cơ hội cho du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.

Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng cho biết: Tại Diễn đàn, mỗi năm các nước đều đưa ra sáng kiến chung. Năm 2018, Thái Lan đưa ra sáng kiến về ẩm thực ASEAN. Năm 2019, chủ nhà Việt Nam trên cơ sở thỏa thuận với các nước thành viên đã đưa ra sáng kiến về kết nối di sản của ASEAN trong kỷ nguyên số nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc thu hút khách đến khu vực ASEAN. Nội khối ASEAN đã có 32 di sản được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Việc kết nối các di sản này trong kỷ nguyên số là tiếp nối ý tưởng từ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF-ASEAN) năm 2018 với thông điệp xuyên suốt “Cách mạng công nghiệp 4.0 là tương lai của ASEAN”.

Việt Nam có thế mạnh về di sản và đang trong qua trình thực hiện cách mạng 4.0 nên tranh thủ xu hướng này để dẫn dắt câu chuyện hợp tác trong ASEAN về du lịch. Nếu kết nối được du lịch thông minh với di sản trong ASEAN, đây là một điều gợi ra triển vọng hợp tác trong thời gian tới, nhất là năm 2020 Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN. Việc kết nối giữa doanh nghiệp du lịch của Việt Nam, của các nước ASEAN và doanh nghiệp du lịch từ các thị trường nguồn khách trên thế giới được tăng cường sẽ tạo tiền đề tăng trưởng hơn nữa luồng khách du lịch trong nội khối ASEAN và từ  các thị trường nguồn khác tới khu vực.

Tại diễn đàn, các Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN với các nước đối tác sẽ diễn ra (ngày 17 và 18-1). Trong đó, Việt Nam là Chủ tịch của các Hội nghị Bộ trưởng Du lịch tại ATF 2019 với sự tham dự của Bộ trưởng phụ trách du lịch các nước ASEAN và các nước đối tác; thảo luận việc triển khai Chiến lược Du lịch ASEAN 2016-2025... Các nội dung được thảo luận tại diễn đàn tập trung vào 3 nội dung lớn: Tiêu chuẩn hóa, phát triển nguồn nhân lực du lịch; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển du lịch bền vững, bao trùm. Trong đó, có tăng cường sự tham gia và hưởng lợi của cộng đồng, khu vực tư nhân trong phát triển du lịch; bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch; thúc đẩy các biện pháp quản lý điểm đến, phát triển du lịch di sản; triển khai các giải pháp phát triển du lịch ứng phó với biến đổi môi trường và khí hậu; đẩy mạnh phát triển du lịch cho mọi người...

Đặc biệt trong khuôn khổ Diễn đàn sẽ diễn ra Hội chợ Du lịch quốc tế TRAVEX với 346 gian hàng; 290 người mua (Buyers), 610 người bán (Sellers) và cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế. Theo ông Đinh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch, Tổng cục Du lịch, TRAVEX là một hội chợ chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cả 2 dòng khách là khách trong nội khối ASEAN và khách từ khắp nơi trên thế giới đến với khu vực Đông Nam Á. Trong đó, người bán (Seller) là các doanh nghiệp Việt Nam và ASEAN, người mua (Buyer) đến từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó châu Á chiếm 38%, châu Âu là 45%, châu Mỹ là 8%, Trung Đông 3%, châu Phi 6%. Điều này cho thấy, lượng người mua đến từ khắp nơi trên thế giới, mang lại những cơ hội hợp tác rất lớn cho Việt Nam và các nước ASEAN.

Ông Đinh Ngọc Đức nhấn mạnh: Không chỉ có người mua đến từ khắp nơi trên thế giới mà hội chợ lần này còn có sự tham gia của các đơn vị truyền thông quốc tế, nổi tiếng trong lĩnh vực du lịch. Việc thu hút được đông đảo người mua, truyền thông quốc tế chính tại một hội chợ chuyên nghiệp như TRAVEX sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho Việt Nam cũng như các nước ASEAN bằng các hợp đồng được ký kết thành công, thúc đẩy khách du lịch quốc tế đến khu vực này. Câu chuyện hợp tác, kết nối di sản trong ASEAN cũng là hoạt động thiết thực nhằm tạo ra sản phẩm đa dạng, hấp dẫn hơn cho Việt Nam và các nước ASEAN...

Đến thời điểm này, Việt Nam và đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng đón tiếp, chủ trì Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019. Lễ khai mạc và bế mạc sẽ góp phần làm nổi bật hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là quảng bá di sản văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

B.THÙY – TTXVN