Báo Công An Đà Nẵng

Điệp khúc cuối năm!

Thứ ba, 25/01/2022 09:00

- Điệp khúc giá tăng đúng không Tư Chợ Hàn?

- Chớ chi nữa NXD. Bữa ni ra chợ cái gì cũng tăng, mà Tư thấy nghịch lý sao ấy!

- Vật giá “leo thang” dịp cuối năm đã là thông lệ chớ có riêng năm này đâu.

- Vấn đề là 2 năm nay dịch bệnh liên miên, mức thu nhập của người lao động giảm nhiều mà sao giá cả hàng hóa dịp cuối năm cứ đà tăng, chẳng thấy bình ổn chỗ nào thì không nghịch lý là gì!

- Giá cả hàng hóa dịp cận Tết này tăng nhiều không Tư?

- Đơn cử, năm ngoái ký hạt dưa Thiên Hương tầm 130 – 150 ngàn đồng/kg thì năm nay lên đến 180- 190 ngàn đồng/ký, lại không có để mua. Mỳ tôm O. chua cay ngày thường tầm 175-185 ngàn đồng/thùng, giờ đã lên 210 ngàn đồng/thùng; mỳ lẩu thái ngày thường 165 ngàn đồng/thùng giờ lên 180 – 185 ngàn đồng/thùng; thịt heo (mông, vai) ngày thường giá 100 ngàn đồng/ký, giờ lên thêm 10.000 đồng/ký, thịt bò cũng tăng lên 10.000 đồng/ký… Cứ đến Tết là nhiều mặt hàng lại lên giá…

- Tư có hỏi bà con tiểu thương vì sao hàng hóa tăng giá không?

- Họ bảo do giá xăng dầu cuối năm tăng, giá vận chuyển theo đó cũng tăng nên hàng hóa lên giá.

- Thế còn các siêu thị sao Tư? Chắc không tăng giá tùy tiện như ngoài chợ truyền thống đâu nhỉ?

- Có giảm, nhưng cũng chỉ giảm được một số mặt hàng thôi, như bánh kẹo, cà rốt… chẳng hạn. Một số mặt hàng vẫn đắt hơn so với hàng chợ, đơn cử như củ kiệu trong siêu thị 60 - 67 ngàn đồng/ký, đắt hơn chợ tầm 10.000 đồng. Tư nghe tiểu thương kháo nhau năm nay không dám “ôm hàng” do sức mua sắm tết giảm sâu. Ngoài nguyên nhân giá xăng dầu tăng còn do hàng không về, chứ họ cũng không muốn tăng giá. Có khi nào đây là “chiêu” để mấy “đầu nậu” cung ứng hàng đẩy giá lên không hả NXD? Có cách nào để kiềm hãm việc tăng giá cuối năm không NXD hè?

- Cái này thì NXD chịu! Bởi đây đã trở thành “điệp khúc” rồi, cứ đến Tết là tăng giá. Tuy nhiên, NXD thiển nghĩ các ngành chức năng phải tiếp tục đẩy mạnh mô hình bán hàng bình ổn giá dịp Tết, đồng thời huy động nhiều nhà cung cấp hàng hóa thiết yếu dịp Tết cung cấp hàng bình ổn giá để hỗ trợ người dân mua sắm.

N.X.D