Báo Công An Đà Nẵng

Điều tra lại vụ 2 cẩu tặc bị đánh chết

Thứ tư, 20/11/2013 14:32

(Cadn.com.vn) - Sáng 14-11, tại TP Đông Hà, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” dẫn đến hai đối tượng trộm chó bị đánh chết vào sáng 29-8-2012 tại làng Nhĩ Trung, xã Gio Thành, H. Gio Linh (Quảng Trị) đối với các bị can Nguyễn Đăng Trường (27 tuổi), Trần Văn Tiến (23 tuổi), Trần Văn Trung (25 tuổi), Nguyễn Trung Hà (18 tuổi), Nguyễn Đăng Quý (40 tuổi) và Nguyễn Đăng Lợi (40 tuổi, cùng trú thôn Nhĩ Trung).

Theo cáo trạng, do tình trạng mất trộm chó xảy ra thường xuyên ở địa phương nên tối 28-8-2012, Tiến, Trường, Trung hẹn nhau mai phục bắt các đối tượng “cẩu tặc”. Sau khi ngồi với nhau uống rượu cho đến khuya, cả nhóm ra khu vực đối diện cổng làng ngồi đợi. 1 giờ 30 ngày 29-8, cả nhóm phát hiện hai người đi trên một chiếc xe máy chạy vào cổng làng liền hô hoán và đuổi đánh làm hai người này ngã. Nghe tri hô, rất đông người dân làng Nhĩ Trung tỉnh giấc lao ra khỏi nhà cùng truy tìm các đối tượng trộm chó. Lúc này, hai đối tượng trộm chó là Nguyễn Đăng Cường (32 tuổi) và Nguyễn Xuân Triều (42 tuổi, cùng trú H. Lệ Thủy, Quảng Bình) chạy mỗi người một hướng và dùng đèn pin, ớt bột chống trả quyết liệt những người rượt đuổi nhưng không thoát được đám đông đang căm giận. Khi lực lượng chức năng có mặt, Cường và Triều được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong do thương tích quá nặng.

Rất đông người dân tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Kết luận điều tra mà VKSND tỉnh Quảng Trị công bố cho rằng, các bị can Trường, Tiến, Trung, Hà là người đã trực tiếp đánh Cường, còn Lợi và Quý đã đánh Triều dẫn đến hậu quả như trên. Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung liên quan.

Vụ án được dư luận địa phương đặc biệt quan tâm, bởi ngoài hình phạt cho hành động đánh cẩu tặc thì việc sửa đổi chế tài để răn đe các đối tượng cũng rất đáng lưu tâm vì hành vi trộm chó là khởi nguồn của những hậu quả đáng tiếc. Theo thống kê sơ bộ, trong 3 năm trở lại đây đã có ít nhất 10 vụ cẩu tặc bị đánh chết. Đặc điểm chung của những vụ việc này là hành vi đánh trộm chó được thực hiện bởi nhiều người, hy hữu có trường hợp như ở Bắc Giang khi cả làng cùng ký đơn nhận tội. Cùng với số vụ đánh chết cẩu tặc đáng báo động, người dân dường như đã hành động theo tâm lý đám đông và pháp luật trở nên bất lực. Để không tiếp diễn những vụ việc tương tự, cần bắt đầu siết chặt chế tài luật pháp cho hành vi trộm chó để giải quyết vấn đề từ gốc rễ.

P.V