Báo Công An Đà Nẵng

Điều tra rõ hàng loạt vụ trộm tại vùng quê Triệu Phong

Thứ tư, 14/09/2022 08:07
Chủ tịch UBND H.Triệu Phong trao thưởng nóng cho lực lượng phá án.

Ngày 12-9, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh- Trưởng Công an huyện Triệu Phong cho biết thời gian vừa qua trên địa bàn xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản khiến người dân bất an và bức xúc. Kẻ gian thường gây án vào ban đêm, trưa vắng, lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản của người dân rồi đột nhập trộm cắp chủ yếu là điện thoại, xe máy. Trước tình hình này, Công an huyện Triệu Phong đã khẩn trương chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã, thị trấn triển khai truy xét, tấn công, trấn áp tội phạm tới cùng.

Theo đó, vào ngày 29-7-2022, qua rà soát, sàng lọc đối tượng, cùng với các biện pháp nghiệp vụ khác, Đội Cảnh sát hình sự cùng Công an thị trấn Ái Tử (H.Triệu Phong) đã làm rõ đối tượng trộm cắp tại quầy tạp hóa của bà Đoàn Thị T.H (thị trấn Ái Tử) chỉ sau mấy giờ gây án. Tại CQĐT, đối tượng Phan Bá Kỳ (1987, trú thị trấn Ái Tử) thừa nhận đột nhập quầy tạp hóa trộm 2,7 triệu đồng, 9 thẻ cào điện thoại, 1 cây thuốc lá.

Đến ngày 7-8-2022, Công an huyện Triệu Phong lại nhận được tin báo xảy ra trộm cắp tại thôn Long Quang, xã Triệu Trạch (H.Triệu Phong). Bị hại là chị Phan Thị K.N (2001, trú Triệu Trạch) bị kẻ gian cuỗm mất chiếc ĐTDĐ Iphone 11 Promax. Tiến hành truy xét, Đội Cảnh sát hình sự và Công an xã Triệu Trạch đã làm rõ thủ phạm là đối tượng Phạm Văn Mỹ (2002, trú xã Triệu Thuận, H.Triệu Phong) ngay trong ngày tiếp nhận tin báo.

Chỉ mấy ngày sau đó, tại xã Triệu Trạch lại liên tiếp xảy ra trộm. Khoảng thời gian này, Đội Cảnh sát hình sự đang tập trung đấu tranh, triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy, đánh bạc khác ở xã Triệu An, Triệu Trung và Triệu Thượng. Chính vì thế, công tác truy xét đối tượng trộm cắp gặp nhiều áp lực, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trinh sát đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã Triệu Trạch để truy manh mối. Từ công tác nắm địa bàn, sàng lọc đối tượng, nổi lên Lê Ngọc Lâm (1996, trú H. Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) ra đây chơi đã một thời gian, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Từ những căn cứ thu thập, điều tra được, lực lượng Công an làm rõ được Lâm liên quan nhiều vụ trộm.

Đối tượng Lê Ngọc Lâm chỉ một nhà dân đã đột nhập trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Lâm thừa nhận trong các ngày 8, 9 và 10-8-2022, đối tượng đã đột nhập nhiều nhà dân tại xã Triệu Trạch trộm tài sản. Cụ thể, Lâm đột nhập nhà ông Nguyễn H. (1973, trú thôn Long Quang, xã Triệu Trạch) trộm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung A1. Sau đó, trộm cắp 1 ĐTDĐ hiệu Realme tại nhà ông Nguyễn Q. (thôn Long Quang). 12 giờ ngày 10-8-2022, Lâm đột nhập vào nhà chị Lê Thị T.D (1987, trú thôn Vân Tường, xã Triệu Trạch) lấy trộm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung A12. Làm rõ được đối tượng gây 3 vụ tại xã Triệu Trạch trong thời gian ngắn, người dân thở phào nhẹ nhõm.

Phát huy kết quả đấu tranh tội phạm, ngày 13-8-2022, Đội Cảnh sát hình sự- Công an huyện Triệu Phong tiếp tục phối hợp Công an xã Triệu Trạch làm rõ đối tượng Nguyễn Ngọc Hóa (1995, trú xã Triệu Vân, H. Triệu Phong) trộm cắp xe máy BKS 74F6-82.xx của ông Lê Đình V. (thôn Đồng Tâm, xã Triệu Trạch). Đặc biệt, sau một thời gian kiên trì truy xét, Công an huyện Triệu Phong cũng đã làm rõ đối tượng Lê D.T. (2005, trú xã Triệu Ái) gây ra 2 vụ trộm vào cuối tháng 5-2022 tại xã Triệu Ái và thị trấn Ái Tử, tài sản gồm 1 máy tính hiệu Dell và 2 ĐTDĐ hiệu Iphone 6s Plus và Iphone 11 Promax.

Trước thành tích đấu tranh với tội phạm trên, UBND H. Triệu Phong đã trao thưởng đột xuất đến lực lượng phá án, động viên, tin tưởng Công an huyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đảm bảo ANTT, vì bình yên cuộc sống người dân.

BẢO HÀ