Báo Công An Đà Nẵng

Điều trị tim bẩm sinh ngày càng đạt hiệu quả cao

Thứ bảy, 20/08/2016 10:52

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 19-8, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức hội thảo quốc tế về can thiệp tim bẩm sinh và cấu trúc tim. Hơn 50 chuyên gia, bác sỹ chuyên ngành tim mạch nhi trong và ngoài nước tham dự nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành can thiệp tim mạch nhi và cấu trúc tim bằng dụng cụ.

 Theo thống kê trên thế giới, trung bình cứ 1.000 trẻ sinh ra có khoảng 8 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh. Dựa vào tỉ lệ trên, ước tính mỗi năm Việt Nam có khoảng có từ 16.000 - 20.000 trẻ sinh ra bị mắc bệnh tim bẩm sinh, như: thông liên thất, thông liên nhĩ, còn ống động mạch, tứ chứng fallor… làm cho nhu cầu điều trị các bệnh tim mạch rất lớn, gánh nặng cho gia đình và xã hội. 

Đội ngũ y bác sỹ BV Đà Nẵng tiến hành cứu chữa cho bệnh nhi sơ sinh mắc tim bẩm sinh.

 BS Lê Trọng Phi - Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bremen - Đức cho rằng: Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ thế giới, việc điều trị bệnh lý tim bẩm sinh đã có những bước đột phá vượt bậc. Bên cạnh phẫu thuật truyền thống, can thiệp tim mạch nhi đã ngày càng có những thành tựu đáng kể, đặc biệt là từ khi có các dụng cụ được nghiên cứu sản xuất chuyên cho can thiệp tim mạch nhi đã làm cho việc điều trị tim bẩm sinh ngày càng đạt hiệu quả cao, nhất là tại Việt Nam.

  "Hội thảo lần này là cơ hội quý giá, giúp đội ngũ y bác sỹ Khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng có thể tiếp cận được những phương pháp, kỹ thuật mới trong chuyên ngành can thiệp tim mạch nhi và cấu trúc tim bằng dụng cụ. Qua đó, giúp cho việc điều trị của khoa ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, trả lại cho những em không may mắn một trái tim khỏe mạnh, giúp các em có thể nở nụ cười tươi sáng, nô đùa, vui vẻ như bao trẻ em khỏe mạnh khác tại cộng đồng", Bs.Ck2 Trần Ngọc Thạnh - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng nói.

Lê Hùng