Báo Công An Đà Nẵng

DISSC bắt tay FUTA Land và Solana Foundation

Thứ ba, 13/10/2026 11:32

Tham dự chương trình có ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm DISSC, bà Trần Thị Hoa Xim, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản FUTA Land, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Tổng Giám đốc FUTA Land. Về phía các tổ chức quốc tế có ông Vibhu Norby, Giám đốc Sản phẩm Solana Foundation, bà Lynn Nguyễn, đại diện Solana Superteam Vietnam, cùng đại diện các doanh nghiệp, tổ chức công nghệ, chuyên gia và đối tác trong nước, quốc tế.

Các đại biểu tham dự buổi lễ ký kết

Tại chương trình, đại diện các bên đã trao đổi về định hướng phát triển, tiềm năng hợp tác và khả năng ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động doanh nghiệp. Trong đó, việc kết nối công nghệ blockchain với nhu cầu đổi mới sáng tạo tại địa phương được quan tâm, mở ra triển vọng nghiên cứu các mô hình ứng dụng phù hợp với thực tiễn, nhất là trong lĩnh vực bất động sản và quản lý tài sản.

Điểm nhấn của sự kiện là hai lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm DISSC với FUTA Land và giữa Trung tâm DISSC với Solana Foundation. Các thỏa thuận hướng đến thiết lập cơ chế kết nối, trao đổi nguồn lực, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ trong những lĩnh vực có nhu cầu chuyển đổi số.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tại sự kiện.

Với FUTA Land, hợp tác tập trung tăng cường liên kết giữa hoạt động kinh doanh bất động sản và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện nghiên cứu, tiếp cận các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp. Trong khi đó, hợp tác với Solana Foundation hướng đến mở rộng kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Đà Nẵng với cộng đồng công nghệ quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực blockchain và các ứng dụng phi tập trung, qua đó tạo thêm cơ hội để các dự án khởi nghiệp tiếp cận tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới đối tác quốc tế.

Sau lễ ký kết, các đại biểu tiếp tục trao đổi về tiềm năng ứng dụng blockchain trong lĩnh vực bất động sản, khả năng kết nối nguồn lực quốc tế và cơ hội phát triển gắn với định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn mô hình ứng dụng có tính khả thi, phù hợp với môi trường pháp lý và nhu cầu thị trường.

Thông qua hoạt động hợp tác, Trung tâm DISSC tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp và các tổ chức công nghệ quốc tế. Việc cụ thể hóa các thỏa thuận thành chương trình, dự án thiết thực được kỳ vọng góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp và tăng cường khả năng thu hút nguồn lực quốc tế cho Đà Nẵng.

LAT