Báo Công An Đà Nẵng

Đổ thêm dầu vào lửa!

Thứ năm, 22/09/2016 09:26

(Cadn.com.vn) - Iran ngày 21-9 đã có phản ứng giận dữ về thỏa thuận viện trợ trị giá 38 tỷ USD của Mỹ cho Israel – động thái mà Tehran cho là chỉ càng khiến tình hình Trung Đông thêm căng thẳng.

Trong tuyên bố được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia tại cuộc diễu binh thường niên kỷ niệm chiến tranh Iraq-Iran năm 1980, Tham mưu trưởng quân đội Iran, tướng Mohammad Hossein Bagheri cảnh báo, thỏa thuận này chỉ càng khiến Tehran quyết tâm tăng cường sức mạnh của quân đội nước này.

Mỹ hồi tuần trước nhất trí cung cấp gói viện trợ quân sự kỷ lục 38 tỷ USD cho Israel trong thời hạn 10 năm – đánh dấu gói viện trợ quân sự lớn nhất của Washington cho một quốc gia khác. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi thỏa thuận như là một dấu hiệu ủng hộ của Washington đối với an ninh của Israel.

Tất nhiên, khi cho đi “củ cà rốt” béo bở này, Mỹ rõ ràng muốn gửi thông điệp đến khu vực rằng, bất chấp tất cả những khác biệt giữa Mỹ và Israel trong những năm qua, cả hai vẫn là đồng minh thân thiết. Nhà Trắng cũng muốn lấy lòng Tel Aviv khi đang chứng tỏ, không đối thủ nào của Tel Aviv có một sự hậu thuẫn nhiệt tình đến mức cam kết một khoản tiền nhiều như vậy.

Tuy nhiên, dường như Mỹ đã cố tình phớt lờ Iran - một kẻ thù mà Washington vẫn đang nỗ lực tìm cách ve vuốt sau khi cả hai đạt thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi tháng 7-2015. Iran vẫn từ chối công nhận nhà nước Israel và thường xuyên đe dọa xóa sổ quốc gia Do Thái này. Mối quan hệ Tehran với Washington cũng không mặn mà dù cả hai tìm được tiếng nói chung trong thỏa thuận hạt nhân. Trên thực tế, Tehran luôn nghi ngờ những ý định của các cường quốc phương Tây và Israel, đánh giá thỏa thuận viện trợ quân sự kỷ lục của Lầu Năm Góc là hành động “dung dưỡng kẻ thù”.

Cùng với thỏa thuận này, mối quan hệ Iran-Mỹ đang trên đà hòa giải càng có nguy cơ chết yểu nếu tỷ phú Donald Trump được bầu làm tổng thống. Vị ứng viên này từng nhấn mạnh, thỏa thuận hạt nhân Iran đe dọa an ninh của Israel, và cam kết sẽ đặt vấn đề này thành ưu tiên trọng tâm nếu đắc cử.

Có thể, sẽ đúng như cảnh báo của tướng Bagheri, Iran sẽ càng quyết tâm củng cố năng lực, có thể là cả năng lực hạt nhân - để tự bảo vệ mình trước mối đe dọa từ Israel và Mỹ.

Thanh Văn