Báo Công An Đà Nẵng

Đổ thêm dầu vào lửa

Thứ sáu, 18/08/2017 06:58

Theo đúng kế hoạch, Mỹ - Hàn sẽ tập trận chung mang tên “Người bảo vệ Tự do Ulchi” (UFG) vào ngày 21-8 tới. Đây là cuộc tập trận thường niên giữa hai quốc gia đồng minh thân cận này và vì vậy lâu nay được xem như “chuyện thường ngày ở huyện”. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang bất ổn, cuộc tập trận này đang trở thành tâm điểm chú ý.

Câu hỏi đặt ra là trong khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên dường như có phần hạ nhiệt, cuộc tập trận Mỹ-Hàn có nguy cơ làm leo thang cuộc khủng hoảng với Triều Tiên hay không? Với những người ủng hộ cuộc tập trận này, đây chỉ đơn thuần là cuộc huấn luyện quân sự thường niên nhằm nâng cao tính chiến đấu cho quân đội hai nước. Nhưng với những người phản đối, cuộc tập trận này rõ ràng như “đổ thêm dầu” vào chảo lửa trên bán đảo Triều Tiên.

Trên thực tế, quyết định của nhà lãnh đạo Triều Tiên về việc chưa ra lệnh tấn công tên lửa vào căn cứ không quân Andersen của Mỹ trên đảo Guam là một dấu hiệu rất tích cực. Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó. Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un vẫn đang “chờ xem xét các động thái của Mỹ” để đáp trả. Trong thời điểm cân não này, cuộc tập trận giữa Seoul và Washington có thể kích động Bình Nhưỡng. Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục phóng thử tên lửa nếu nhận thấy Washington khơi mào “trò chơi chiến tranh” một lần nữa.

Bình Nhưỡng vẫn luôn xem các cuộc tập trận của lực lượng Mỹ - Hàn là hành động khiêu khích. Trong cuộc tập trận “Người bảo vệ Tự do Ulchi”, Mỹ giả định thực hành tấn công Triều Tiên – một điều rõ ràng không phải trò đùa với nước này. Đây rõ ràng có thể trở thành một lý do hoàn hảo cho các hành động tấn công của Bình Nhưỡng. Chính quyền Bình Nhưỡng chưa nói gì nhưng giới báo chí chính thống Triều Tiên ngày 17-8 đã lên án Mỹ-Hàn, cáo buộc những nước này đang đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở thành “thảm họa” bằng cách tập trận quân sự chung chống lại Bình Nhưỡng vào cuối tháng này.

Các cuộc tập trận với Mỹ luôn rất quan trọng đối với quân đội Hàn Quốc. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, cuộc tập trận lần này là không cần thiết vào thời điểm căng thẳng hiện nay. Vấn đề đặt ra bây giờ là cần nỗ lực mở cửa cho các biện pháp ngoại giao.

THANH VĂN