Báo Công An Đà Nẵng

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ

Thứ bảy, 04/04/2015 08:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-4 tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ CA Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã có cuộc Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ do ngài Ajit Kumar Doval, Cố vấn An ninh Quốc gia làm Trưởng đoàn. Cùng dự hội đàm có bà Preeti Saran, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội đàm, Bộ trưởng Trần Đại Quang thay mặt Bộ CA Việt Nam nhiệt liệt chào mừng ngài Cố vấn An ninh quốc gia và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ sang thăm chính thức Việt Nam và khẳng định, Bộ CA Việt Nam rất coi trọng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của ngài Cố vấn An ninh và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ. Đây là dấu mốc quan trọng, đưa quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước lên một tầm cao mới.

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru xây dựng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đang ngày càng được củng cố, phát triển trên các lĩnh vực, có hiệu quả thiết thực, trong đó có hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, vì lợi ích, an ninh mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Hai bên thống nhất đánh giá tình hình thế giới, khu vực và các mối đe dọa, thách thức mới liên quan đến an ninh quốc gia hai nước; kết quả hợp tác trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy; truy bắt, dẫn giải, trao trả đối tượng truy nã liên quan đến công dân hai nước…

Trên cơ sở đánh giá, dự báo về tình hình thế giới và khu vực liên quan đến an ninh quốc gia của mỗi nước, hai bên thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới là: Tiếp tục phối hợp đề xuất nghiên cứu, đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực thực thi pháp luật, tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao và cấp chuyên viên sang thăm và làm việc nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật; tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp nghiệp vụ, đấu tranh chuyên án, truy bắt đối tượng truy nã, nhất là tội phạm khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tội phạm mua bán người…; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật…

L.A