Báo Công An Đà Nẵng

Đoàn ĐBQH Đà Nẵng có nhiều đóng góp quan trọng

Thứ tư, 30/12/2020 08:50

Lãnh đạo TP chụp ảnh lưu niệm với các thế hệ ĐBQH TP Đà Nẵng.

Ngày 29-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng (ĐBQH) tổ chức buổi lễ gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2021). Tham dự buổi gặp mặt có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) và TP Đà Nẵng, các ĐBQH địa phương khác đang sinh sống tại Đà Nẵng. Trong diễn văn đọc tại buổi gặp mặt, ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên TW Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng đã điểm qua chặng đường 75 năm hoạt động của Quốc hội Việt Nam với nhiều mốc son và dấu ấn nổi bật. Nhìn chung, qua 14 khóa, Quốc hội đã hoạt động ngày càng hiệu quả, được nhân dân, cử tri cả nước tín nhiệm và đồng tình ủng hộ. 

Trong thành tựu chung ấy có đóng góp của nhiều ĐBQH tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng (cũ) và TP Đà Nẵng ngày nay. Chẳng hạn tại Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng đã để lại nhiều dấu ấn, nổi bật như  góp phần vào xây dựng Nghị quyết 119 của Quốc hội về xây dựng Chính quyền đô thị Đà Nẵng, hay kiến nghị kéo giãn thời gian trả nợ tiền đất tái định cư theo Nghị định 79 của Chính phủ. Đoàn ĐBQH TP đã hoạt động hiệu quả, phản ánh các vấn đề nóng, nhạy cảm, nhiều vấn đề sát thực với tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đã hoàn thành lời hứa trước cử tri. Theo ông Nghĩa, thời gian tới, hoạt động của Đoàn ĐBQH Đà Nẵng cần tiếp tục đổi mới, cải tiến hơn để hoàn thành tốt chức trách, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri TP.

HẢI QUỲNH