Báo Công An Đà Nẵng

Đoàn Thanh niên Công an Đắk Nông đoàn kết, tiên phong, khát vọng, bản lĩnh lập công vì ANTQ

Thứ năm, 04/08/2022 20:59

Trước giờ Đại hội, các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa lên Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ 2017 – 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ Công an; sự phối hợp, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Nông đã luôn đoàn kết, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện và sức trẻ của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên mọi lĩnh vực công tác chuyên môn và hoạt động phong trào, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân các cấp ở địa phương, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ, được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng và đánh giá cao.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tập trung triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của lực lượng CAND và tỉnh Đắk Nông; quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, ý thức tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và lực lượng Công an nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục ĐVTN lối sống có lý tưởng, hoài bão, tích cực xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Đắk Nông tận tụy, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ. Tích cực tham gia xây dựng mô hình Dân vận khéo cấp tỉnh “Tôi làm Công an xã” với hơn 800 lượt ĐVTN tham gia tăng cường tại Công an 60 xã, gắn với đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD và Đề án 06 của Chính phủ...; Tổ chức 527 đợt hoạt động thiện nguyện xã hội với hơn 10.000 lượt CBCS hướng về cơ sở, địa bàn trọng điểm, vùng sâu vùng xa, đời sống còn nhiều khó khăn, trao tặng 120.000 suất quà, xuất học bổng cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, khu vui chơi cho trẻ em, 10 hệ thống máy lọc nước sạch; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 4.000. lượt người dân; hỗ trợ tu sửa 15 căn nhà đột nát, xuống cấp, sửa chữa 110 km đường giao thông nông thôn... Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát, cùng với việc xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ “kép”, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã quyên góp sự ủng hộ của CBCS và các nhà hảo tâm được hơn 1.000 tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch thông qua 80 chuyến xe nghĩa tình; trao tặng 25.000 thiết bị y tế, 5.000 tấm chắn giọt bắn, 10.000 suất cơm, nước uống và thực phẩm thiết yếu cho lực lượng tuyến đầu, cán bộ chiến sĩ tham gia truy vết... với tổng giá trị giá các hoạt động hơn 14 tỷ đồng....

Các đại biểu dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017- 2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh 5 năm được Tỉnh đoàn công nhận là Đơn vị xuất sắc, trong đó 04 năm được tặng cờ thi đua là Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc...

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027

Với chủ đề "Tuổi trẻ Công an Đắk Nông đoàn kết, tiên phong, khát vọng, bản lĩnh lập công vì ANTQ” Đại hội đã thông qua 11 chỉ tiêu trọng tâm và 5 nhóm nhiệm, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng thời đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh gồm 21 đồng chí, đồng thời trực tiếp bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn cấp trên gồm 11 đồng chí. Đồng chí Thượng úy Bùi Lê Hiếu được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời tin tưởng, với niềm tin, khát vọng khí thế mới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ tiếp tục ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, phát huy trí tuệ, tài năng, sức trẻ, lòng nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo, thi đua lập công, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Nâng cao vai trò tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ...Với tinh thần “Thanh niên Công an xung kích, lập công, vì an ninh Tổ quốc” công tác đoàn và phong trào thanh niên tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh, bám sát nhiệm vụ chính trị, nghị quyết của Đảng và sự chỉ đạo của cấp trên, trở thành động lực to lớn để tuổi trẻ Công an Đắk Nông thi đua, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Đắk Nông trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại....

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đồng Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nhân dịp này, Công an tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua học tập gương dũng cảm hi sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội; quyên góp ủng hộ, chia sẻ đau thương, mất mát đối với thân nhân 3 liệt sĩ.

Hồng Long -Bá Hiển