Báo Công An Đà Nẵng

Doanh nghiệp bỏ đi, hiểm nguy ở lại!

Thứ sáu, 22/07/2016 08:50

(Cadn.com.vn) - Doanh nghiệp nào và mối nguy đó là gì vậy Hai xứ Quảng?

- Mấy năm nay, người dân xã Bình Dương, H. Thăng Bình (Quảng Nam) nơm nớp lo âu vì không biết tai họa ập xuống gia đình mình lúc mô nữa...

- Vậy “mặt mũi” tai họa đó như thế nào?

- Là ri, từ năm 2010, Công ty TNHH Quốc tế Vĩ Hạn (viết tắt: Cty VH) 100% vốn nước ngoài được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép kinh doanh thủy hải sản và thiết bị nuôi trồng. Cty VH được thuê 20ha đất tại thôn 5, xã Bình Dương để nuôi trồng thủy sản và đã thuê nhân công đào hàng chục hồ nước có diện tích hàng ngàn mét vuông trên cát để nuôi tôm xuất khẩu. Ban đầu cũng rầm rộ lắm nhưng chỉ được vài năm việc kinh doanh của Cty VH lâm vào cảnh khó khăn, tôm nuôi bị dịch bệnh chết hàng loạt...

- Rồi sau đó...

- Sau một thời gian làm ăn thua lỗ, Cty VH “ra đi không một lời từ biệt”, để lại cho người dân thôn 5, xã Bình Dương những hồ nước to đùng, sâu hoắm đã và đang trở thành nỗi lo cho nhiều gia đình. Cụ thể, tại thôn 5 có hơn 20 hộ chăn nuôi bò theo hình thức thả rông nên những hồ nước này vô tình trở thành những cái bẫy nguy hiểm cho gia súc và cả những trẻ đi chăn bò.

- Thế chính quyền không có biện pháp gì à?

- Có, nhưng chỉ dừng ở mức tuyên truyền, yêu cầu người dân không được thả rông gia súc vào khu vực có hồ nước. Riêng việc san lấp thì chưa thể thực hiện vì địa phương còn quá khó khăn.

- Theo NXD, khi Cty VH dừng việc sản xuất kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các thủ tục được quy định tại Luật Phá sản doanh nghiệp và tổ chức hoàn thổ, trả lại mặt bằng cho địa phương chớ...

- Cái đó thì chính quyền và các cơ quan chức năng phải can thiệp chớ người dân răng biết được. Chừ chỉ thấy hiểm nguy rình rập trước mắt đó thôi.

- Nỗi lo này của người dân địa phương là có cơ sở, vì vậy chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần sớm xử lý tình trạng trên để đảm bảo an toàn cho người dân.

Hố nước vừa to, vừa sâu do Cty VH để lại gây nguy hiểm cho người và gia súc
tại thôn 5, xã Bình Dương.

N.X.D