Báo Công An Đà Nẵng

Doanh nghiệp Đà Nẵng sẵn sàng kết nối cung cầu

Thứ bảy, 15/11/2014 12:47

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-11, Sở Công Thương Đà Nẵng tổ chức Chương trình kết nối cung - cầu sản phẩm của các doanh nghiệp (DN) Đà Nẵng lần 2 với sự tham gia của hơn 200 DN. Tại đây, đích thân Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết giới thiệu sản phẩm cho DN.

Đích thân Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết giới thiệu sản phẩm cho DN tại Chương trình.

Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó GĐ Sở Công Thương cho biết với Chương trình “Năm DN Đà Nẵng 2014”, các DN trên địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động liên kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm của nhau, từ đó góp phần giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận và doanh thu cho các bên. Cụ thể, từ tháng 6 đến nay đã có 26 DN ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm của nhau với tổng giá trị 56 tỷ đồng... Tuy nhiên, số lượng DN kết nối còn ít, lĩnh vực ngành nghề hợp tác chưa toàn diện, các hợp đồng mới chỉ  mang tính thăm dò, giá trị hợp đồng thấp; một số DN còn e ngại, chưa cởi mở chia sẻ thông tin để tận dụng năng lực của nhau... Để thực hiện có hiệu quả Chương trình kết nối cung - cầu trong thời gian đến, Sở Công Thương sẽ tổ chức các phiên giao thương, kết nối cung cầu giữa 4 bên là các nhà cung cấp, các DN sản xuất, xuất khẩu, các DN cung ứng dịch vụ cho DN..., xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu cung – cầu nhằm cung cấp cho các cơ quan quản lý, các DN; mở rộng kết nối giao thương, hợp tác với các DN các địa phương lân cận; kết nối các ngân hàng trên địa bàn với DN; phát triển hệ thống phân phối, tạo nguồn hàng ổn định cung cấp cho thành phố...

Tại Chương trình kết nối lần này, đa số các DN đều đánh giá cao nỗ lực của chính quyền các cấp và các DN trong việc tìm kiếm đối tác để kết nối cung - cầu, đồng thời mong muốn đẩy mạnh, mở rộng thêm các liên kết tiêu thụ sản phẩm của nhau. Theo ông Phan Hải, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, GĐ Cty Giày BQ, từ chỗ hình thành một cách tự phát theo nhu cầu của một số DN, đến nay số đơn vị tham gia kết nối cung-cầu sản phẩm của nhau đã gia tăng về số lượng và quy mô. Các DN Đà Nẵng nên tạo ra chuỗi liên kết bằng cách ưu tiên chứ không ưu đãi sử dụng các sản phẩm của nhau vừa tập trung được nguồn lực tại chỗ, giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm cho DN... Trong “dòng chảy” đó, các DN cũng tự đầu tư nâng cấp trang thiết bị máy móc, chủ động đưa sản phẩm đi tiếp thị với đối tác...

Các DN tìm hiểu sản phẩm của nhau tại Chương trình kết nối.

Cũng tại Chương trình kết nối, đại diện nhiều đơn vị chào hàng các sản phẩm và ngược lại, cũng có đơn vị kêu gọi đối tác cung cấp hàng như Cty Du lịch Phương Đông Việt hay bà Huỳnh Thị Tam Thanh, Phó GĐ Sở GD-ĐT bật mí “với hơn 300 trường tiểu học với 132 ngàn suất ăn tại trường/ngày (trong đó 80 ngàn học sinh tiểu học và 52 ngàn cháu mầm non) do Sở quản lý nên Sở cần một nguồn cung rất lớn về lương thực, thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng tốt”... Với mong muốn thành phố cụ thể hóa chương trình kết nối cung-cầu bằng việc ưu tiên sử dụng hàng hóa của DN Đà Nẵng trong các công trình đầu tư công sử dụng vốn ngân sách, ông Hồ Nghĩa Tín, Phó Tổng GĐ Cty CP Thép Dana-Ý cho rằng “Nhiều mặt hàng do DN Đà Nẵng sản xuất có chất lượng đảm bảo, giá cả cạnh tranh (đơn cử như sản phẩm thép) nhưng khi tham gia vào các công trình lại khó vào hơn sản phẩm của các DN ở hai đầu đất nước, thậm chí các DN nước ngoài”. Do đó, ông Tín đề nghị thành phố tìm cách giải quyết mấu chốt này...

Với mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho DN thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tạo ra chuỗi liên kết phát triển kinh tế theo ngành, lĩnh vực, Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết đề nghị các DN tránh chờ đợi mà phải chủ động phối hợp với đối tác; đồng thời quan tâm chất lượng sản phẩm hàng hóa, cũng như mẫu mã, giá thành, thời gian cung ứng, phương thức thanh toán để tăng khả năng cạnh tranh. Sở Công Thương tiến hành rà soát lại các DN đã ký kết, thực hiện các ký kết trong hợp đồng như thế nào, sản phẩm, giá trị doanh thu mua bán qua lại để qua đó biết được kết quả kết nối. Các hoạt động kết nối sẽ được thành phố tổ chức mỗi năm một lần, hàng quý, hàng tháng giao Cở Công Thương, các hội, hiệp hội chủ trì chương trình kết nối... TP cũng cam kết góp sức đồng hành cùng với DN và xây dựng Đề án Tạo chuỗi cung ứng tại chỗ đến năm 2020...

Tại Chương trình kết nối cung-cầu đại diện các DN đã đàm phán, trao đổi và đi đến ký kết 14 biên bản thỏa thuận liên kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm của nhau, trong đó có nhiều DN lớn  của TP như Nhà máy Bia VBL, Cty Cao su Đà Nẵng, Tổng Cty Sông Thu, Cty Hòa Thọ, Cty Vinamilk, Cty BQ, Cty Phú Hoàng...

Xuân Đương