Báo Công An Đà Nẵng

Đoạt mạng hàng xóm trưa mồng 1 Tết

Thứ sáu, 19/02/2021 14:05

Dù tuổi đời còn rất trẻ, song Phạm Văn Nam (2005, trú xã Cẩm Thạch, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vô cùng manh động và liều lĩnh. Chỉ vì bố mâu thuẫn với hàng xóm, Nam đang tâm dùng dao nhọn tước đoạt mạng sống của một người hàng xóm vào trưa ngày mồng 1 Tết Nguyên đán. Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Nam để điều tra về hành vi “Giết người”.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Theo đó, đầu giờ chiều ngày 12-2 (mồng 1 Tết), Phòng CSHS CA tỉnh Hà Tĩnh nhận được thông tin vừa xảy ra vụ xô xát tại thôn Na Trung (xã Cẩm Thạch, H. Cẩm Xuyên), khiến 2 người thương vong. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Trần Văn Thuyết (1972, trú thôn Na Trung); người bị thương là anh Âu Văn Kỳ (1972, trú cùng thôn). Tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, ổn định tình hình ANTT. Quá trình lấy lời khai của những người biết việc, bước đầu Phòng CSHS xác định nghi can gây án là đối tượng Phạm Văn Nam (2005, trú thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch). Tuy nhiên, thời điểm này Nam đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, lực lượng Phòng CSHS phối hợp với Phòng KTHS- CA tỉnh, VKSND tỉnh và CAH Cẩm Xuyên tiến hành vào cuộc điều tra làm rõ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng một mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết; mặt khác tiến hành thu thập thông tin từ những người làm chứng, những người biết việc; lực lượng pháp y nhanh chóng khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong; một tổ công tác khác cũng nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng gây án để phục vụ công tác điều tra.

Dốc toàn lực, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, sau 5 giờ đồng hồ lần theo dấu vết nóng đối tượng, lực lượng Phòng CSHS phối hợp cùng CAH Cẩm Xuyên đã tiến hành bắt giữ thành công nghi can Phạm Văn Nam khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn xã khác để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Phạm Văn Nam

Tại cơ quan điều tra, biết không thể chối cãi, Phạm Văn Nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nam khai nhận: Trưa cùng ngày, khi đang ngồi ở nhà thì nghe tin bố mình là Phạm Văn Lập (1973) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh Trần Văn Thuyết tại nhà ông Liễu (trú cùng thôn). Lấy một con dao nhọn bằng kim loại (loại dao thường sử dụng để gọt trái cây), Nam tức tốc chạy đến nơi bố và hàng xóm đang cự cãi nhau. Không nói không rằng, Nam rút dao xông vào đâm một nhát trúng vào phía sau lưng trái của anh Thuyết làm anh Thuyết gục xuống đất. Chưa dừng lại, Nam tiếp tục cầm dao xông vào để đâm nạn nhân tiếp nhưng bị mọi người can ngăn. Quá trình can gián, anh Âu Văn Kỳ (1985, trú cùng thôn) cũng bị Nam dùng dao đâm trúng tay gây thương tích. Sau khi gây án, Nam bỏ trốn khỏi hiện trường cho tới lúc bị bắt giữ.

Trung tá Nguyễn Phi Hải- Trưởng Phòng CSHS CA tỉnh Hà Tĩnh, bộc bạch: Chỉ trong 2 ngày (ngày 10 và 12- 2), Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị chức năng khác đấu tranh làm rõ 2 vụ án mạng gây rúng động người dân trong dịp Tết Nguyên đán; truy nóng và bắt giữ thành công 2 kẻ sát nhân máu lạnh. Mỗi một chuyên án, vụ trọng án được phá thành công là kết quả của sức mạnh, trí tuệ tập thể, những nỗ lực cố gắng không ngừng của mỗi CBCS đơn vị, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn để người dân được đón tết, vui xuân trọn vẹn.

X.SƠN - T.HUYỀN