Báo Công An Đà Nẵng

Độc đáo máy cày “địa hình”

Thứ hai, 26/05/2014 12:13

(Cadn.com.vn) - Là tài xế xe tải bôn ba khắp nơi, nhưng mỗi lần về quê thấy mẹ một mình bươn chải với 6 sào ruộng, cày sâu, cuốc bẫm, tiêu tốn nhiều tiền bạc, công sức nhưng năng suất lúa làm ra không đủ bù chi... Lương Quang Vũ (32 tuổi, trú thôn An Mỹ 2, xã Tam An, H. Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam)  đã chế tạo thành công chiếc máy cày đa năng, có thể vượt mọi địa hình giúp giảm chi phí cho nhà nông...

Dù mới chỉ học hết lớp 9, nhưng gần một năm ấp ủ ý tưởng, ngày đêm mày mò thiết kế, lắp ráp, chiếc máy cày tự chế bằng bộ máy xe honda của nông dân trẻ Lương Quang Vũ đã ra đời. “Máy cày tôi chế tạo nặng chỉ 40kg, nhẹ bằng 1/10 máy cày thị trường (400kg) nên cơ bản không khó khăn khi sử dụng. Cấu tạo của máy cày gồm một động cơ chính tận dụng từ máy xe hãng honda hiệu Wave cũ (110 phân khối), sên nhông dĩa của xe máy, bugi từ máy nổ, bánh lồng, bộ phận giảm tốc, điều khiển hướng theo ý tùy thích, còn khung sườn được làm từ sắt phế liệu. Bộ phận bình đựng xăng, tôi mua ống dây nhựa loại 20cm về ráp nối thành hộp chứa xăng nhiên liệu cho máy cày hoạt động... tổng chi phí thực hiện gần 9 triệu đồng. Chiếc máy cày đã khởi động máy bằng bộ đề chứ không quay tay như các loại máy cày khác”, Vũ chia sẻ sự hình thành nên chiếc máy cày “độc” của mình.

Lương Quang Vũ bên chiếc máy cày đa năng do chính anh chế tạo.

Ngoài công năng cày đất, chiếc máy trên còn có công dụng tuốt lúa. Chỉ cần thay đổi dây cu-roa nối với hệ thống truyền động cho bộ phận tuốt là 2 chiếc lồng được lắp vào một trục quay phía trên thân máy, khi khởi động cho trục quay, hai chiếc lồng tuốt sẽ quay theo, nông dân chỉ cần đưa lúa, đậu ra đứng tuốt. Chiếc lồng tuốt được Vũ đóng bằng gỗ, phía trên gắn nhiều răng bằng thép bẻ cong nên tuốt rất nhanh và sạch hạt. “Việc chế tạo chiếc máy trên để thỏa niềm đam mê kỹ thuật cơ khí, và nữa là muốn giải quyết việc nhà nông của gia đình và bà con nông dân địa phương thôi”, Vũ tâm sự.

Bà Dương Thị Trang (58 tuổi), mẹ Vũ chia sẻ: “Ba Vũ mất sớm, nên cứ đến vụ mùa, 6 sào ruộng của gia đình toàn thuê máy móc làm, mỗi sào như vậy tốn đến 200.000 đồng tiền cày bừa, chi phí cho mùa gặt cũng tốn đến 800.000 đồng/sào, mọi chi phí thu hoạch lúa chỉ đủ bù vào tiền thuê máy móc. Lúc đầu, Vũ có ý định sáng chế máy cày giúp đỡ mẹ và bà con quê nhà, tôi cười bảo mày có học hành gì đâu mà chế với tạo. Nhưng sau gần một năm với quyết tâm phụ giúp mẹ, chiếc máy cày đã ra đời. Chiếc máy cày hoạt động thành công trên cánh đồng vụ Đông Xuân vừa qua, tôi vui mừng khôn xuể, mừng cho con trai đã thực hiện được ước mơ. Khi chiếc máy cày của Vũ ra đời thì gánh nặng của gia đình tôi nói riêng và bà con nông dân ở địa phương bước đầu vơi bớt phần nào và tiết kiệm thời gian, công sức, tiện lợi, lại có thể vượt mọi địa hình. Mong rằng chiếc máy đa năng này sớm được nhân rộng để bà con nông dân đỡ khổ hơn...”.

Chiếc máy cày của Vũ không những cày bừa mà còn suốt lúa và vượt mọi địa hình.

   Vũ cho biết, chiếc máy cày đa năng này cày 1 sào ruộng trong vòng 30 phút, nhưng chỉ tốn một lít xăng. Như vậy để cày bừa xong một sào ruộng, công và chi phí chưa đến 100.000 đồng, giảm một nửa so với các loại máy cày khác. Để máy cày linh hoạt và đạt được công suất như vậy, Vũ phải suy nghĩ, điều tiết rất nhiều để thiết kế bộ phận chuyển hướng điều khiển theo ý muốn. “Hiện nay, tôi cũng ấp ủ ý tưởng chế tạo nhiều loại máy móc rẻ tiền, dụng cụ dễ thay thế nhằm phục vụ, giúp đỡ cho người nông dân nhiều hơn, nhưng hiện vẫn chưa có thời gian. Tôi sẽ đăng ký bản quyền sáng chế chiếc máy trên. Đồng thời sẽ hoàn thiện mẫu mã bên ngoài để gửi sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới...”.

Bão Bình