Báo Công An Đà Nẵng

Dốc toàn lực để dập dịch

Thứ bảy, 01/08/2020 08:38

Khoanh gọn, dập sớm ổ dịch ở Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. 

Chiều 31-7, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, diễn biến dịch bệnh tại Đà Nẵng tương đối phức tạp vì đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa xác định được nguồn lây. Tuy nhiên, hiện nay đa số các ca phát hiện đều thuộc cụm bệnh viện ở Đà Nẵng. Một vài ca bệnh khác không liên quan đến cụm bệnh viện đang được tiến hành điều tra nguồn gốc lây nhiễm. Xác định tình hình ở Đà Nẵng không đơn giản vì những bệnh nhân mắc Covid-19 đều là những bệnh nhân đang điều trị các bệnh lý nền nặng (cấp cứu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo). Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu Bộ Y tế đã chỉ đạo rất sát sao, tập trung phương tiện, trang thiết bị, điều động những lực lượng tốt nhất vào Đà Nẵng. Hiện Bộ Y tế đã nâng công suất xét nghiệm tại Đà Nẵng lên 10.000 mẫu/ngày. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, cùng các chuyên gia giỏi nhất đã vào Đà Nẵng phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch...

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, diễn biến dịch bệnh nhanh chóng những ngày qua làm tâm lý người dân Đà Nẵng không khỏi lo lắng. Chính quyền địa phương đã vào cuộc rất quyết liệt, chỉ đạo nghiêm ngặt, nhưng có thời điểm cũng lúng túng. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục tập trung lực lượng để hỗ trợ dập dịch ở địa phương này.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, ưu tiên cao nhất bây giờ là tiếp tục thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, của Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế, các ngành, tập trung khoanh gọn, dập thật sớm ổ dịch ở Đà Nẵng. “Chúng ta đã dùng những biện pháp rất mạnh, Bộ Y tế đã lập tổ công tác đặc biệt, tăng cường rất nhiều chuyên gia, huy động các lực lượng công an, quốc phòng cùng vào cuộc dập dịch. Thông tin đến bây giờ cho thấy về cơ bản các ca bệnh được phát hiện đều liên quan đến khu 3 bệnh viện ở Đà Nẵng nhưng chúng ta không được chủ quan...”, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

L.HÙNG

 

Lực lượng tinh nhuệ nhất được đưa vào Đà Nẵng

Ngày 31-7, Bộ Y tế cho biết, đã thành lập “Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng” để tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và điều trị bệnh nhân tại khu vực này. Đây được xem là “Bộ Chỉ huy tiền phương chống dịch” Covid-19 tại Đà Nẵng, được đặt dưới sự chỉ huy của PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế. Đội thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 bao gồm 65 người là lãnh đạo, chuyên gia, bác sĩ.... các đơn vị của Bộ Y tế và các viện, bệnh viện, trường đại học lớn trong nước.

Theo đó, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng bao gồm 4 đội hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật bao gồm: Đội Điều tra giám sát dịch gồm 10 người, Đội Điều trị gồm 30 người, Đội Xét nghiệm gồm 13 người và Đội Truyền thông bao gồm 7 người. Đây là lực lượng phòng, chống dịch tinh nhuệ của Bộ Y tế đã có kinh nghiệm xử lý các ổ dịch như Sơn Lôi, Hạ Lôi, Bạch Mai, Bình Thuận; nuôi cấy và phân lập virus SARS-CoV-2 và điều trị thành công các ca bệnh Covid-19 nặng trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn huy động gần 1.000 người phục vụ công tác phòng chống dịch tại Đà Nẵng.

Trong ngày 31-7, Bộ Y tế cũng đã có công điện số đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền địa phương, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị khẩn trương, tăng tốc thực hiện việc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh, tiến hành ngay việc cách ly y tế tập trung, lấy mẫu thực hiện xét nghiệm và giám sát tình hình sức khỏe. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5 để tổ chức thực hiện nghiêm việc cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế. UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc tăng cường năng lực, thực hiện xét nghiệm trên diện rộng; đảm bảo cung ứng đầy đủ công cụ, phương tiện, vật tư để thực hiện xét nghiệm trên diện rộng đồng thời tiếp tục triển khai giám sát, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp có các biểu hiện mắc bệnh đường hô hấp để phát hiện sớm và kịp thời.

Để tập trung điều trị cho các ca bệnh Covid-19 tại BV Đà Nẵng, trong ngày 31-7, Bộ Y tế cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện việc vận chuyển người bệnh có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính ra khỏi BV Đà Nẵng, chuyển bệnh nhân nặng từ BV Đà Nẵng sang BV Đa khoa T.Ư Quảng Nam... Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, TT-Huế, Quảng Trị điều động mỗi tỉnh 5 Đội Cấp cứu có mặt tại BV Đa khoa Đà Nẵng từ 15 giờ ngày 31-7 để vận chuyển bệnh nhân từ BV Đa khoa Đà Nẵng đến các bệnh viện khác trong khu vực.

Thông tin chính thức về 2 ca bệnh 428, 437

Chiều 31-7, Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống Covid-19 thông báo về trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 428 (nam, 70 tuổi, trú P. Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) tử vong. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn, đã chạy thận nhân tạo 2 lần/tuần trên 10 năm, tăng huyết áp, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Ngày 9-7, bệnh nhân thấy tức người, mệt, nên nhập viện tại BV Đà Nẵng và được chẩn đoán bệnh thận giai đoạn cuối, thận nhân tạo, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim giai đoạn cuối, viêm phổi. Bệnh nhân được nhập viện điều trị tại khoa Nội - Tiết niệu. Ngày 26-7, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 được điều trị tích cực tại BV Đà Nẵng. Ngày 30-7, bệnh nhân xuất hiện suy hô hấp nên được nhân viên y tế tiến hành đặt ống nội khí quản, thở máy VCV, lọc máu tĩnh mạch – tĩnh mạch liên tục. Khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân xuất hiện nhịp tim rời rạc chậm dần, xuất hiện ngừng tim, tiến hành cấp cứu ngừng tim 5 phút có tim trở lại. Bệnh nhân được điều trị lọc máu tĩnh mạch liên tục. Đến 21 giờ 45 ngày 30-7 bệnh nhân được vận chuyển đến BV Trung ương Huế, trên đường vận chuyển mang theo monitor theo dõi và các thiết bị hồi sức cấp cứu đầy đủ. 0 giờ 25 ngày 31-7 bệnh nhân nhập khoa Hồi sức cấp cứu, BV Trung ương Huế trong tình trạng rất nặng, tiên lượng tử vong rất cao. Sau đó 5 phút, bệnh nhân xuất hiện nhịp tim chậm được cấp cứu và chỉ định thở máy tại ICU. Sau 5 phút mất mạch, được cấp cứu hồi sức thì mạch xuất hiện và huyết áp tăng trở lại. Rạng sáng ngày 31-7 bệnh nhân xuất hiện ngừng tim, được cấp cứu tại chỗ, nhưng đã tử vong lúc 5 giờ 30 cùng ngày. Nguyên nhân bệnh nhân tử vong được xác định do nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân có bệnh lý nền tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng suy hô hấp do suy tim và Covid-19.

 Tối 31-7, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin cho biết về trường hợp bệnh nhân số 437 tử vong. Bệnh nhân nam, N.H.L, 61 tuổi, trú P. Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân tiền sử mắc suy thận mạn, đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, gout tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài trước khi phát hiện mắc Covid-19 (ngày 27-7-2020). Ngày 23-6-2020, bệnh nhân khó thở được chuyển vào viện Khoa nội - tiết niệu với chẩn đoán suy bệnh thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo chu kì 7 năm, tăng huyết áp, gout, rung nhĩ, suy tim, phù phổi cấp. Từ ngày 9-7-2020 bệnh nhân sốt cao liên tục. Đến ngày 17-7-2020, bệnh nhân suy hô hấp, chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày. Đến ngày 27-7-2020, bệnh nhân được xét nghiệm dịch hầu họng cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 29-7 bệnh nhân trụy mạch, huyết áp phụ thuộc vận mạch liều cao, bệnh nhân được làm ECMO. Bệnh nhân đã được tiểu ban điều trị hội chẩn nhiều lần, đánh giá đây là trường hợp bệnh nhân rất nặng, tiên lượng tử vong cao. Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tập trung cứu chữa nhưng đã tử vong vào chiều 31-7-2020. Nguyên nhân tử vong: Sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn hô hấp trên bệnh nhân viêm phổi, suy thận đang chạy thận định kỳ có bệnh kèm tăng huyết áp, gout, mắc Covid-19.

L.H – Q.H

Tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng sẵn sàng vào cuộc

Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, ngày 31-7, trên địa bàn TP ghi nhận thêm 331 mẫu xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Và từ ngày 25-7 đến sáng 31-7, Đà Nẵng đã xác định được 7.056 đối tượng F1, 2.020 đối tượng F2 liên quan đến các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. TP Đà Nẵng đã tổ chức cách ly 5.594 trường hợp (bao gồm nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên phục vụ, bảo vệ, căng-tin) tại 3 BV: BV Đà Nẵng, BV C, BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng. Đến thời điểm hiện tại, TP cũng đã cách ly 6.429 trường hợp tại khu cách ly tập trung, trung tâm y tế quận huyện, tại nơi lưu trú, tại nhà. Tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện từ ngày 25-7 đến chiều 31-7 là 5.724 mẫu âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 31-7, trên địa bàn Đà Nẵng ghi nhận 45 trường hợp dương tính virus SARS-CoV-2, các trường hợp này được phát hiện khi đã cách ly, hạn chế lây lan trong cộng đồng. Đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận 80 trường hợp mắc Covid-19 và tất cả đang được điều trị tại các BV trên địa bàn TP và BV T.Ư Huế cơ sở 2.

Cùng ngày, Sở Y tế đã đề nghị tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố sẵn sàng tiếp nhận cách ly y tế và điều trị ca bệnh Covid-19. Cụ thể: bố trí khu vực riêng biệt đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế sẵn sàng tiếp nhận cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh Covid-19 và thu dung điều trị, chăm sóc người bệnh Covid-19. Đồng thời, Sở Y tế đã triệu tập 6 nhân viên xét nghiệm từ một số bệnh viện khác hỗ trợ công tác lấy mẫu bệnh phẩm chẩn đoán Covid-19 cho khu Ký túc xá phía Tây thành phố. Bên cạnh đó, UBND TP thống nhất việc điều chuyển tạm thời các máy móc, thiết bị y tế của 2 công trình: Trung tâm Tim mạch giai đoạn 2 và Trung tâm chấn thương, bỏng và tạo hình hiện chưa sử dụng để bố trí cho BV Phổi, TTYT H. Hòa Vang đưa vào sử dụng tạm thời phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Y, bác sĩ vừa cách ly, vừa trong vai người thân chăm sóc bệnh nhân. Ảnh: FB Thai Thu Ha

Trong ngày, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 139/QĐ-BCĐ về việc thành lập bệnh viện dã chiến thuộc Sở Y tế tại TTYT H. Hòa Vang, nhằm mở rộng quy mô tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, bệnh viện dã chiến có quy mô 200 giường, đặt tại Trung tâm Y tế H. Hòa Vang. Phạm vi hoạt động của bệnh viện dã chiến là cách ly, chăm sóc và điều trị bệnh nhân Covid-19 theo quy định và thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Trung tâm Y tế H. Hòa Vang đã được Sở Y tế phê duyệt...

Trước đó, liên quan đến việc mở rộng quy mô tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, UBND thành phố cũng đã thống nhất và chọn Cung Thể thao Tiên Sơn làm bệnh viện dã chiến với quy mô khoảng 1.000 giường. Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, họp bàn kế hoạch và thực hiện xây dựng bệnh viện dã chiến tại khu vực này một cách nhanh nhất.

LÊ HÙNG

Thông tin liên quan

* Ngày 31-7, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã có thêm 82 ca mắc Covid-19 (sáng 45 ca, chiều 37 ca). Trong đó, 45 bệnh nhân đang được cách ly tại các cơ sở y tế ở Đà Nẵng, 26 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 3 ca tại TP Hồ Chí Minh và 8 ca tại Quảng Nam. Tính đến 18 giờ  ngày 31-7: Việt Nam, có tổng cộng 546 ca mắc Covid-19, trong đó 302 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25-7 đến chiều 31-7: 104 ca. Số ca tử vong: 2 ca.

* Sáng 31-7, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 2065/QĐ-UBND về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 5 huyện, thị xã: Điện Bàn,  Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình. Thời gian áp dụng bắt đầu 0 giờ ngày 1-8 đến 0 giờ ngày 15-8-2020.

Nhân viên y tế tiến hành khám sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm người dân trong khu vực bị phong tỏa tại TP Đà Nẵng.

* Từ ngày 31-7 đến trưa ngày 1-8, ngành Y tế TP Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với gần 3.000 người dân sống gần khu vực phong tỏa của 3 BV lớn trên địa bàn thành phố. Được biết, trong 2 ngày qua, đoàn công tác của Bộ Y tế cũng đã tổ chức tập huấn công tác lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2, cách truy vết người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 cho gần 400 cán bộ, giáo viên và sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng.

* Ông Nguyễn Đình Bách - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, tại các điểm lấy mẫu test nhanh ở TP Huế, nhu cầu của người dân rất lớn, dân tập trung đông, trong khi số lượng kit xét nghiệm Covid-19 và nhân lực có hạn. Ông Bách cho hay tỉnh đang mua thêm 20.000 bộ kit xét nghiệm và dự kiến tối 31- 7, số bộ kit này sẽ được chuyển về tới tỉnh.

NHÓM P.V