Báo Công An Đà Nẵng

Đồi A Bia là Di tích lịch sử Quốc gia

Thứ bảy, 03/09/2022 13:54
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế thừa ủy nhiệm trao Bằng chứng nhận cho đại diện chính quyền địa phương.

Di tích lịch sử Đồi A Bia ghi dấu trận đánh đồi A Bia (còn gọi là Đồi thịt băm) diễn ra trên cao điểm 937 (nay thuộc địa bàn xã Hồng Bắc, H.A Lưới) giữa Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân giải phóng miền Nam Việt Nam với quân đội Mỹ vào tháng 5-1969. Đây là trận đánh được người Mỹ xếp vào hàng những trận đánh quyết định trong cuộc chiến tranh VIêt Nam. Trong trận đánh khốc liệt đó, lực lượng vũ trang và quân dân Trị Thiên giành chiến thắng, loại khỏi vòng chiến đấu 1.300 tên địch, không chỉ làm phá sản ý đồ tìm kiếm một chiến thắng để rút ra trong danh dự cho quân đội Mỹ, trấn an quân đội Sài Gòn, mà còn tạo ra một chấn động dữ dội ngay trong lòng nước Mỹ.

T.T