Báo Công An Đà Nẵng

Đội CAND nhận “viện binh” từ HAGL

Thứ năm, 28/07/2022 14:32

Lê Đức Lương (1994) từng khoác áo U23 Việt Nam trong giai đoạn HLV Toshiya Miura cầm quân. Anh vẫn được đánh giá rất cao trong vai trò hậu vệ, tiền vệ cánh. Tuy nhiên, tại HAGL, Đức Lương không cạnh tranh được vị trí thi đấu chính thức.

Về phía Huỳnh Tiến Đạt (2000) cũng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam hồi đầu năm. Cầu thủ thuộc biên chế HAGL từng được triệu tập lên U23 Việt Nam nhiều lần dưới thời HLV Park Hang-seo.

Sau 8 vòng đã đấu của giải hạng Nhất, CLB CAND đang tạm thời xếp vị trí thứ 2 với 17 điểm, sau khi để Long An cầm hòa 0-0 ở lượt trận gần nhất và bị Phố Hiến soán ngôi đầu.

G.L