Báo Công An Đà Nẵng

Đổi mới sáng tạo từ Châu Âu và Việt Nam

Thứ bảy, 21/05/2016 09:39

(Cadn.com.vn) - Những ý tưởng đột phá về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực đô thị và y tế đã được trình bày trong sự kiện “Đổi mới sáng tạo từ Châu Âu và Việt Nam” – những bài nói truyền cảm hứng về những mối quan tâm chung, diễn ra chiều 20-5 tại Hà Nội.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Những ngày Châu Âu 2016”, do Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Đại sứ quán Hà Lan phối hợp tổ chức. Hội thảo thu hút sự tham gia của khoảng 200 đại biểu là chuyên gia, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và sinh viên trong và ngoài nước. Dựa trên mô hình TED rất thành công trên thế giới, các diễn giả truyền cảm hứng của Châu Âu và Việt Nam đã chia sẻ các ý tưởng đổi mới sáng tạo liên quan tới y tế và đô thị như quản lý rác thải dựa trên nhu cầu, kiến trúc xanh, công nghệ dành cho những người khuyết tật và thuốc trị đúng người đúng bệnh.

Sự kiện bao gồm 6 bài thuyết trình, mở ra các ý tưởng mới nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu mà cả Châu Âu và Việt Nam phải đối mặt. Sự kiện được mở đầu với phần nói chuyện của Đại sứ Phái đoàn EU tại Việt Nam Bruno Angelet và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Catharina Maria Trooster. Hai nhà ngoại giao cho biết, mặc dù châu Âu được biết đến là một khu vực có nền kinh tế phát triển, nhưng tài nguyên thiên nhiên của khu vực này lại rất hạn chế. Do vậy, Châu Âu đã cố gắng duy trì sự thịnh vượng thông qua đổi mới và sáng tạo.

Đại sứ Phái đoàn EU (trái) và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam trong phần nói chuyện mở đầu sự kiện.

Tại hội thảo, các bài thuyết trình đầy cảm hứng, mở ra các ý tưởng mới để giải quyết các thách thức mà cả Châu Âu và Việt Nam phải đối mặt đã thu hút sự chú ý của các đại biểu. Ông Pirkka Palomaki, chuyên gia quản lý rác theo nhu cầu từ Phần Lan chia sẻ: Các thành phố trên thế giới trung bình thải ra khoảng 1,3 tỷ tấn rác mỗi năm, dự kiến con số này sẽ tăng gấp đôi trong 10 năm tới. Trước việc hiệu quả xử lý rác không được cải thiện trong nhiều năm, ông Pirkka Palomaki cho ra đời công nghệ gắn cảm biến thông minh, giúp doanh nghiệp xử lý rác có thể quản lý hệ thống thùng rác thông minh hiệu quả hơn thông qua việc đo mức độ rác trong thùng, định vị các thùng rác, thậm chí dự báo khi nào thùng rác đầy. Qua đó, doanh nghiệp có thể tiết kiệm khoảng 40% chi phí thu gom, xử lý rác; tránh được tình trạng rác quá đầy, gây ô nhiễm môi trường.

Giới thiệu về công cụ mới trong phát hiện các bệnh truyền nhiễm, tiến sĩ Lê Văn Tấn đến từ Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của Đại học Oxford, cho rằng: Châu Á là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng bởi các bệnh truyền nhiễm, các bệnh do virus, vi khuẩn ký sinh, nhiều trong số đó rất dễ kháng thuốc. Các sinh vật liên quan đến truyền nhiễm ở người đều liên quan đến DNA, do đó việc biết được DNA có thể giúp bác sĩ xác định nguyên nhân và đưa ra phương thức điều trị hiệu quả. 

Các đại biểu cũng được lắng nghe những ý tưởng thiết thực khác. Đó là câu chuyện kiến trúc xanh của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, người mang những ý tưởng về thiên nhiên vào cấu trúc đô thị; giải pháp chiếu sáng đô thị LED thông minh giúp tiết kiệm 45 – 70% điện năng do chuyên gia của Hà Lan Eric Benedetti trình bày; giải pháp thuốc điều trị đúng người đúng bệnh bằng công nghệ tế bào của chuyên gia Hà Lan Jos Joore; công nghệ phục vụ người khuyết tật của sáng lập viên và giám đốc điều hành HandiKit Nguyễn Thị Cẩm Vân.

H.Q