Báo Công An Đà Nẵng

Đội ngũ săn UFO của Pháp

Thứ sáu, 07/11/2014 08:54

(Cadn.com.vn) - Hàng ngàn báo cáo về việc nhìn thấy UFO được đưa ra mỗi năm. Tuy nhiên, ít quốc gia sẵn sàng chi tiền điều tra vụ việc. Chỉ có Pháp là nước duy nhất của Châu Âu có đội ngũ chuyên gia làm công việc này.

Công việc của Geipan

Bạn không cần một cỗ máy thời gian khi ghé thăm trụ sở chính của Trung tâm Vũ trụ Pháp ở Toulouse. Đây là tòa nhà mang dáng dấp của những năm 1970. Tòa nhà khá yên tĩnh dù đây là nơi làm việc của 1.500 người, hầu hết là công chức, làm việc trong các phòng dọc theo các hành lang hẹp không mấy hấp dẫn.

Pháp có cơ quan không gian lớn nhất Châu Âu - kết quả của cuộc đua không gian những năm 1960 và quyết tâm của Tổng thống Charles de Gaulle, khiến Paris không phụ thuộc vào Mỹ bằng cách xây dựng các vệ tinh, bệ phóng tên lửa riêng và thực hiện các nghiên cứu không gian ưu tú. Pháp là nước duy nhất ở Châu Âu duy trì đơn vị nghiên cứu vật thể bay không xác định (UFO). Đã từng có các trung tâm như vậy ở Anh và ở Đan Mạch nhưng bị đóng cửa do cắt giảm ngân sách.

Một trường hợp nhầm lẫn là UFO mà nhóm Geipan từng điều tra. Ảnh: BBC

Đơn vị UFO này gồm 4 nhân viên, và hàng chục tình nguyện viên được nhà nước trả lương, chuyên làm nhiệm vụ đi đến hiện trường và xem xét các báo cáo về việc nhìn thấy vật thể lạ trên bầu trời. Nhóm có tên Geipan. Xavier Passot, người đứng đầu nhóm cho biết, sứ mệnh của nhóm là nỗ lực làm rõ sự xuất hiện của các vật thể lạ và theo dõi chúng. Trung bình, nhóm nhận được 2 báo cáo về việc nhìn thấy UFO mỗi ngày. Nếu ai đó tuyên bố nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ trên bầu trời, nhóm sẽ lên mạng để xem liệu có phải vật thể lạ xuất hiện trên đường bay hay không và theo dõi giao thông hàng không thương mại trong  hơn 1 tuần.

Nhóm nghiên cứu cũng tiếp cận đường bay quân sự và là liên lạc với các lực lượng không quân và bộ phận điều khiển không lưu. Đôi khi, nếu nhóm thực sự hấp dẫn bởi những hình ảnh mà họ nhìn thấy hoặc có một số nhân chứng cũng nhìn thấy trường hợp tương tự, họ sẽ gọi cho cảnh sát để hỏi xem những người này có đáng tin cậy hay không. Họ thậm chí sẽ hỏi những người hàng xóm liệu nhân chứng có ra ngoài uống rượu đêm đó hay không, hay có thể sử dụng một loại chất kích thích nào không.

Đa số là nhầm lẫn

Ông Passot cho biết, nhiều nhân chứng cũng nhầm lẫn.

Thông tin được lưu trữ từ những năm 1950. Các tài liệu chứa tất cả những điều kỳ lạ mà các phi công chiến đấu gặp trên bầu trời. Trong một hồ sơ, một số bức ảnh tuyệt vời với ánh sáng kỳ lạ và các vòng tròn. Một bức được một tài xế chụp cho thấy, các vòng tròn trắng trên bầu trời Marseille. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu kết luận, đó không phải là những kẻ xâm lược từ sao Hỏa mà chỉ là sự phản chiếu của ánh sáng vào các đồ nội thất nhỏ trong xe. Thực tế, nhóm có thể giải thích gần như tất cả những hiện tượng tương tự, và thủ phạm phổ biến nhất là những chiếc đèn lồng Trung Quốc được thả vào ban đêm.

Bong bóng và diều được thả lên bầu trời cũng thường bị nhầm lẫn là UFO. Ngoài ra còn có các mảnh vỡ không gian và các thiên thạch rơi xuống tỏa ra ánh sáng kỳ lạ khiến mọi người nghĩ đó là UFO. Tuy nhiên, nhóm chưa thể giải thích khoảng 400 trường hợp nhìn thấy UFO từ những năm 1970 trở lại đây. Một trường hợp trong số này là đĩa bay hạ cánh gần Aix-en-Provence vào năm 1981. Vào thời điểm đó, rất nhiều người chứng kiến hiện tượng này. Như vậy, liệu  thực sự có những người đàn ông nhỏ màu xanh? Điều này cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

Nhiều người tự đặt câu hỏi, liệu có nên sử dụng tiền thuế của người Pháp nghiên cứu UFO, đặc biệt là vào thời điểm chính phủ đang gặp khó khăn về ngân sách?

An Bình
(Theo BBC)