Báo Công An Đà Nẵng

Đổi người, có xoay trục?

Thứ sáu, 16/03/2018 13:00

Sự ra đi của Ngoại trưởng Rex Tillerson và vai trò thay thế của Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo đã đặt ra những câu hỏi về tương lai chính sách đối ngoại của Mỹ dưới một nhà ngoại giao nổi tiếng “diều hâu” nhưng lại là nhân vật ít có xu hướng thách thức quyền lực của ông chủ Nhà Trắng.

Tất nhiên, hiện chưa thể nói gì nhiều về chính sách ngoại giao dưới thời ông Pompeo. Nhưng bức tranh ngoại giao của Mỹ trong thời gian tới có thể được hình dung qua những tuyên bố rất mạnh mẽ và quyết liệt của ông Pompeo và nhất là tư tưởng trung thành với đường lối của Tổng thống Donald Trump.

Được biết đến với quan điểm chính sách đối ngoại “diều hâu”, ngoại trưởng tiếp theo của Mỹ dường như ưa thích việc “xoay chuyển tình thế” vào phút hơn so với người tiền nhiệm Rex Tillerson. Điều đó có thể cho thấy một con đường hỗn loạn hơn, và có thể thúc đẩy Washington tiếp tục tăng sức nóng lên các nước như Triều Tiên.

Ông Pompeo có thể sẽ khó khăn hơn người tiền nhiệm về các vấn đề chính sách đối ngoại của Mỹ. Điều đó có thể làm ảnh hưởng đến chính quyền của Tổng thống Trump, khiến Nhà Trắng hành xử theo cách hiếu chiến hơn, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề Iran và căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Thực tế, ông Pompeo, 54 tuổi, được biết đến với những quan điểm hết sức cứng rắn trong vấn đề Iran và Triều Tiên.

Vì vậy, có thể, không khí trong phòng Bầu dục sẽ không còn ôn hòa trong hai vấn đề nhạy cảm này nữa. Và chính nó sẽ khiến những nỗ lực ngoại giao không ngừng nghỉ với Triều Tiên càng thêm phức tạp. Theo dự đoán, nếu được Thượng viện chính thức thông qua việc bổ nhiệm, công việc đầu tiên của ông Pompeo là giải quyết cuộc họp thượng đỉnh với Triều Tiên, dự kiến diễn ra vào tháng 5, mặc dù vẫn chưa rõ chính xác kế hoạch của ông cho hội nghị thượng đỉnh đó là như thế nào.

Nhưng phần nào đó có thể thấy, vị thủ lĩnh ngoại giao này sẽ tiếp tục gây áp lực lên Triều Tiên, và thậm chí làm “nóng” nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong bối cảnh Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn im lặng trước cái gật đầu lịch sử của Tổng thống Trump. Thực tế là, trong lần xuất hiện khá lâu tại Diễn đàn An ninh Aspen vào tháng 7-2017, ông Pompeo nói rằng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn “tiếp tục phát triển, thử hạt nhân và tên lửa”. Và theo ông, dù nhiều trong số đó đã thất bại, “nhưng vẫn tiếp tục tiến triển từng ngày”.

THANH VĂN