Báo Công An Đà Nẵng

Đôi sinh viên và đường dây cỏ Mỹ

Thứ hai, 04/04/2016 11:27

(Cadn.com.vn) - Đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng CATX Hương Thủy (TT-Huế) cho biết, CQĐT CATX đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 2 sinh viên gồm Nguyễn Minh Nhật (1995) và Cao Thanh Dũng (1996, đều trú P. Phú Bài, TX Hương Thủy) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy (dạng cỏ Mỹ)”.

Khoảng hơn nửa năm trở lại đây, lực lượng cảnh sát ma túy (CSMT) CATX Hương Thủy phát hiện trên địa bàn có nhiều thanh thiếu niên sử dụng cỏ Mỹ. Các đối tượng thường mua cỏ Mỹ đến các quán nhậu, karaoke để hút một cách công khai. Thời điểm đó cỏ Mỹ chưa được xem là chất cấm nên lực lượng CA không thể xử lý. Từ ngày 1-2-2016, khi Nghị định 126/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất, trong đó có cỏ Mỹ có hiệu lực thì lực lượng TS đã khẩn trương vào cuộc để xử lý. Theo lời kể của một TS, qua thu thập thông tin, một số đối tượng sử dụng cỏ Mỹ cho biết mua “hàng” dễ như ăn cơm, chỉ cần nhấc điện thoại, a-lô là 10 phút sau có người giao tận nơi và muốn mua bao nhiêu cũng có. Qua theo dõi, Đội CSMT CATX Hương Thủy thấy trên địa bàn nổi lên một số đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép cỏ Mỹ với số lượng lớn. Trước tình hình đó, đầu tháng 3, đơn vị đã xác lập Chuyên án 316XLR để đấu tranh, truy bắt.

Sau một thời gian mật phục, tối 16-3, tại khu vực gần chợ Phú Bài (P. Phú Bài, TX Hương Thủy), các TS bắt quả tang Nguyễn Minh Nhật (1995) đang bán 5 gói ma túy dạng cỏ Mỹ cho Nguyễn Tuấn Hà (22 tuổi, trú xã Vinh Mỹ, H. Phú Lộc, TT-Huế). Khám xét trong người Hà, lực lượng CA thu giữ 5 gói cỏ Mỹ trong bao bì có nhãn hiệu Scooky Snax, Spice, Trà giảm cân. Đồng thời, thu giữ trong người Nhật 500 ngàn đồng là tiền vừa bán ma túy cho Hà và một số gói cỏ Mỹ. Qua đấu tranh khai thác, Nhật khai nhận, số cỏ Mỹ này được mua từ Cao Thanh Dũng (1996). Qua thu thập chứng cứ, cơ quan CA đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp với Dũng ngay trong đêm.

Nguyễn Minh Nhật, Cao Thanh Dũng.

Tại cơ quan CA, Nhật và Dũng khai, qua tìm hiểu biết được, thời gian gần đây nhiều thanh thiếu niên và sinh viên rất thích sử dụng cỏ Mỹ nên cả hai bàn bạc, tìm hiểu về loại “hàng” này trên mạng. Qua giới thiệu của một người quen, biết rằng đầu mối chuyên cung cấp cỏ Mỹ là ở Đà Nẵng nên các đối tượng vào đặt vấn đề với một đối tượng (chưa xác định danh tính) để hợp tác “làm ăn”. Chúng nhiều lần mua “cỏ Mỹ” ở Đà Nẵng rồi đưa ra Huế bán cho các đối tượng sử dụng. Về sau, Nhật và Dũng chỉ cần gửi tiền vào, đối tượng nhận được tiền sẽ gửi hàng ra theo tuyến xe khách Đà Nẵng-Huế. Có nhiều hình thức gửi tiền như chuyển khoản qua thẻ ATM, mua card điện thoại rồi nhắn mã số, cũng có trường hợp nộp tiền vào tài khoản card game hoặc gửi phụ xe đưa giúp... Thời gian gần đây, các đối tượng gửi “cỏ Mỹ” thường ngụy trang trong những gói quà sinh nhật, quà đầy tháng. Điều đáng nói là “cỏ Mỹ” được đóng gói rất tinh vi khi bên ngoài ghi nhãn hiệu của “trà giảm cân” hay các loại thức uống khác. Ngoài ra, để tránh sự phát hiện của cơ quan CA, Nhật và Dũng liên tục thay đổi địa điểm nhận hàng.

Qua điều tra mở rộng, Nhật và Dũng đã cung cấp “cỏ Mỹ” cho nhiều đối tượng ở các địa bàn của tỉnh TT-Huế. Các đối tượng sau khi mua “cỏ Mỹ” của Nhật, Dũng đem về bán lại cho một số đối tượng khác, rồi các đối tượng này lại phân nhỏ bán cho nhiều đối tượng sử dụng. Nếu 1 gói “cỏ Mỹ” được mua với giá 200 ngàn đồng thì bán với giá 400 ngàn đồng. Số tiền lời thu được, các đối tượng chia nhau tiêu xài. Được biết, Nhật là sinh viên Trường CĐ Nghề TT-Huế, còn Dũng là sinh viên Trường CĐ Y tế Huế.

H. Lan