Báo Công An Đà Nẵng

Đối thoại tháng Ba

Thứ bảy, 23/03/2019 09:05

Đồng chí Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi đối thoại.

Chiều 22-3, tại Hội trường Cung Thiếu nhi, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo và đại biểu thanh niên TP với chủ đề “Lãnh đạo thành phố với Đảng viên trẻ là quân nhân xuất ngũ”. Đến dự buổi giao lưu đối thoại có các đồng chí: Trương Quang Nghĩa - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy; Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành   và hơn 250 đảng viên trẻ là quân nhân, chiến sĩ Công an xuất ngũ tại Đà Nẵng.

Đối thoại tháng Ba là diễn đàn được tổ chức thường niên, là dịp để lãnh đạo TP Đà Nẵng và đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên cùng trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội TP, qua đó lãnh đạo TP lắng nghe, chia sẻ, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của thanh niên.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu trẻ đưa ra 12 câu hỏi liên quan đến các vấn đề: vay vốn để khởi nghiệp; chính sách hỗ trợ, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ; lớp học nghề riêng cho quân nhân xuất ngũ; hỗ trợ kinh phí và tăng cường hoạt động của các Câu lạc bộ cựu quân nhân cấp quận...

Phan Trọng Khôi (Q. Ngũ Hành Sơn) trình bày ý kiến của mình tại chương trình.

Đỗ Anh Hoàng, sinh sống tại Q. Ngũ Hành Sơn nêu lên một thực tế mà không ít các đảng viên khó tránh khỏi đó là việc làm. Đảng viên, đoàn viên sau khi xuất ngũ làm việc tại các công ty tư nhân, ít ngày nghỉ, tăng ca nhiều nên khó có thời gian cho việc tham gia sinh hoạt Đảng. Hoàng kiến nghị TP cần xem xét, hướng dẫn, tạo điều kiện cân đối giữa công việc với nghĩa vụ tham gia sinh hoạt Đảng tại địa phương; nhiều đại biểu khác đề cập đến vấn đề khó khăn khi xin việc sau xuất ngũ, bởi hầu hết khi nhập ngũ các em chỉ vừa  tốt nghiệp PTTH, chưa qua các trường đào tạo nghề...

Liên quan đến vấn đề việc làm, theo ông Nguyễn Văn An - Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, việc kết nối người lao động với doanh nghiệp được Sở giao cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức thường xuyên các sàn giao dịch việc làm; theo đó, tổ chức luân phiên giao dịch việc làm tại 3 điểm (657- Trường Chinh, 19- Phan Châu Trinh và 278- Âu Cơ) vào định kỳ thứ 6 hàng tuần; ngoài ra, hàng năm tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm di động. Do vậy, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm có thể đến các địa chỉ trên để được kết nối tìm việc làm phù hợp. Về vấn đề học nghề của quân nhân xuất ngũ, ông Nguyễn Văn An cho biết, quân nhân xuất ngũ đều có 1 thẻ học nghề và được học nhiều nghề theo danh mục ngành nghề được phê duyệt của Bộ Quốc phòng. Nếu có nhu cầu học nghề ở các trường thuộc Trung ương quản lý thì đăng ký trực tiếp tại các trường để được đào tạo và trường sẽ thanh toán trực tiếp với bộ, ngành chủ quản. Nếu có nhu cầu học nghề tại các trường thuộc TP quản lý thì đăng ký nhu cầu với Sở LĐ,TB&XH để tham mưu tổ chức đào tạo,...

Niềm vui tuổi trẻ.  Ảnh: NGUYỄN XUÂN DUY

Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị thẳng thắn, cởi mở của các đại biểu. Bí thư Thành ủy đề nghị Thành Đoàn, Văn phòng Thành ủy cần có nội dung yêu cầu các cơ quan liên quan, báo cáo các phương hướng để giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ trong thời gian tới. Theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, năm 2019 là năm nước rút để Đà Nẵng tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy KT- XH, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đưa ra trong giai đoạn 2015-2020. Cùng với đó, Bộ Chính trị cũng vừa ban hành Nghị quyết 43 về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn 2045. Trong đó, sẽ có nhiều cơ chế đặc thù đột phá để Đà Nẵng phát triển thành đô thị sinh thái, thông minh và là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo... Đây chính là thời cơ để tuổi trẻ Đà Nẵng có nhiều cơ hội phát triển trong thời gian sắp tới. Với niềm tin từ những chia sẻ và thống nhất tại buổi đối thoại, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa hy vọng, các đoàn viên, đảng viên trẻ luôn xứng đáng với truyền thống vẻ vang của dân tộc, luôn mang trong mình “chất lửa” của tuổi trẻ và “chất lửa” của Đà Nẵng sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu góp phần xây dựng thành phố giàu mạnh, văn minh, hiện đại...

NGỌC QUỐC