Báo Công An Đà Nẵng

Đòi tiền không được thì trộm

Thứ bảy, 26/08/2017 15:51

Sáng 16-8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo phạt bị cáo Phạm Trần Hữu (1986, trú thôn Hiệp Thành, xã Công Hải, H. Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Phạm Trần Hữu trước vành móng ngựa.

Theo hồ sơ, 19 giờ ngày 5-11-2011, Đặng Trung Viễn rủ Hữu đến công trình Nhà máy Yến Sào tại thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) để lấy tiền công. Viễn và Hữu đến nơi nhưng không gặp chủ thầu mà gặp người tên Nguyễn Tấn Quốc. Quốc rủ Viễn và Hữu trộm cắp giàn giáo để chở đi bán. Đang cần tiền, gặp ngay người rủ và chỉ cho cách kiếm tiền, Viễn và Hữu không chút đắn đo, gật đầu “Ok”! Để lo “đầu ra” chắc chắn và nhanh gọn nhằm tránh bị phát hiện, Hữu gọi điện thoại cho Phạm Minh Đức (trú thôn Suối Vang, xã Công Hải, H. Thuận Bắc) để hỏi có mua giàn giáo không. Đức đồng ý mua với giá 220 ngàn đồng/bộ. Sau đó, Hữu, Viễn và Quốc khiêng 4 bộ giàn giáo của anh Trần Thế Châu bỏ lên xe máy để Hữu và Viễn chở đi bán, còn Quốc ở lại. Khi đến khu vực Du Long, thôn Hiệp Kết, xã Công Hải, H. Thuận Bắc thì xe của Hữu bị thủng săm. 

Cả hai đi đến nhà Nguyễn Quang Trung ở gần đó để thuê Trung chở giàn giáo đến nhà Đức bán. Đến nơi, Hữu và Viễn gặp Nguyễn Thị Phụng (vợ của Đức), bán được 880 ngàn đồng (Phụng đưa cho Viễn 800 ngàn đồng, còn lại nợ 80 ngàn đồng). Viễn hỏi Phụng mua nữa không thì Phụng trả lời “mấy cũng mua”. Vậy là Viễn và Trung quay về Nhà máy Yến Sào tiếp tục trộm 6 bộ giàn giáo đem bán cho Phụng (lúc này Hữu đang sửa xe). Tổng 2 lần là 10 bộ với giá 2,2 triệu đồng. Quốc đưa cho Viễn 200 ngàn đồng, trả công cho Trung 150 ngàn đồng. Sau đó, cả nhóm rủ nhau đi nhậu, còn Viễn về nhà.

Đến 23 giờ cùng ngày, Quốc tiếp tục rủ Trung và Hữu đi trộm giàn giáo và cốp-pha của ông Trần Thế Châu. Cả ba người cùng khiêng 12 tấm cốp-pha bằng sắt kích thước 1,2m x 0,3m đem bán cho Trần Thị Như Ý (ở thôn Suối Đá, xã Lợi Hải, H. Thuận Bắc) được 1,365 triệu đồng (Ý đưa trước 1,35 triệu đồng, còn thiếu nợ). Sau đó, cả ba cùng quay về Nhà máy Yến Sào khiêng trộm 7 tấm cốp-pha bằng sắt kích thước 1,2m x 0,6m và 6 bộ giàn giáo của ông Châu để bán cho Ý. Hữu và Quốc chạy xe đến tiệm của Ý trước, còn Trung chạy xe kéo sau thì bị lực lượng CA Thuận Bắc phát hiện, tạm giữ số tài sản trên.

Sau khi phạm tội, Hữu bỏ trốn đến ngày 7-2-2017 mới ra đầu thú nên đồng bọn của Hữu đã bị xét xử trước đó. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là 8,34 triệu đồng. 

Hoàng Văn