Báo Công An Đà Nẵng

Đối tượng trốn thi hành án “sa lưới” dù thay đổi chỗ ở liên tục

Thứ tư, 01/12/2021 09:00

Sau hơn một tháng theo dõi, bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS và HTTP) Công an TP Đà Nẵng đã bắt được Huỳnh Ngọc Trí, đối tượng trốn thi hành án. Dù đã thường xuyên thay đổi chỗ ở hòng qua mắt lực lượng chức năng, tuy nhiên Trí vẫn “sa lưới” khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn Q. Hải Châu (Đà Nẵng).

Bắt giữ được Huỳnh Ngọc Trí (X) là đối tượng trốn thi hành án.

Không có công việc ổn định, Huỳnh Ngọc Trí (1977, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) sống bằng món nghề của “đạo chích”. Theo hồ sơ vụ án, ngày 20-11-2020, Huỳnh Ngọc Trí chạy xe máy để tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến trước một cửa hàng trên đường Nguyễn Hoàng (Q. Hải Châu), Trí phát hiện bên trong có 1 chiếc laptop hiệu Asus màu đen của chị Nguyễn Thị Kim Cúc đang cắm sạc trên bàn không có người trông coi nên vào lấy trộm đem đi bán được 1,2 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 26-11-2020, Trí cùng một đối tượng khác thực hiện trộm cắp chiếc laptop khác tại nhà dân trên đường Lê Duẩn (Q. Hải Châu) và đem bán được 800 ngàn đồng. Hành vi bất minh của Trí sau đó bị Công an điều tra, làm rõ, bắt giữ và thu hồi toàn bộ tang vật chứng. Trí sau đó bị TAND Q. Hải Châu tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau khi bị kết án, lợi dụng việc đang được tại ngoại, Trí đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan thi hành án ra quyết định truy nã toàn quốc. Trước đó, đối tượng Trí cũng đã có 2 tiền án về tội “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc” vào năm 1996; tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” vào năm 1998. Sau thời gian lẩn trốn, vào tối 27-11, Phòng Cảnh sát  THAHS và HTTP đã tổ chức lực lượng mật phục, bắt giữ được Trí.

Là người trực tiếp tham gia xác minh và bắt giữ đối tượng, Trung tá Lại Thanh Lưu- Đội trưởng Đội Hướng dẫn Thi hành hình sự và hòa nhập cộng đồng cho biết, ngay khi phát hiện đối tượng bỏ trốn, đơn vị đã củng cố hồ sơ, tham mưu ra Quyết định truy nã toàn quốc. Dù trước đó đã vận động bằng nhiều cách song đối tượng vẫn ngoan cố, lẩn trốn nhiều nơi, thường xuyên thay đổi nơi ở. Bằng biện pháp nghiệp vụ và kết hợp các nguồn tin, trong đó có thông tin của Cơ quan THAHS Q. Cẩm Lệ về việc đối tượng có khả năng lẩn trốn trên địa bàn P. Thanh Bình, Q. Hải Châu. Ngay lập tức, đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, xác minh đối tượng tình nghi đang ở trọ tại đường Hải Hồ. Tuy nhiên, đối tượng rất ít ra khỏi phòng trọ cũng như che giấu nhân thân lai lịch nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn.

Đến 17 giờ ngày 27-11, khi xác định đúng đối tượng truy nã, Trung tá Lưu cùng Thượng úy Lê Minh Đương ập vào phòng trọ bắt giữ. Ban đầu, đối tượng không thừa nhận mình là Huỳnh Ngọc Trí. Tuy nhiên, trước những chứng cứ cùng Quyết định truy nã có dán hình của mình trên tay, Trí phải cúi đầu thừa nhận. Hiện tại, Huỳnh Ngọc Trí được bàn giao cho Cơ quan thi hành án quận Cẩm Lệ xử lý, hoàn tất thủ tục đưa đi chấp hành án.

Theo Đại tá Phạm Nhi Tùng- Trưởng phòng THAHS và HTTP, ngoài đấu tranh, bắt giữ được Huỳnh Ngọc Trí thì trong năm 2021, đơn vị cũng đã tổ chức lực lượng trực tiếp phối hợp, xác minh truy bắt đối tượng trốn thi hành án tại Đắk Lắk và vận động một đối tượng khác ra đầu thú. Bên cạnh đó, 100% hồ sơ truy nã đều được đơn vị lập, đăng ký, quản lý, kết thúc và có đầy đủ các tài liệu quy định. Đơn vị cũng đã kịp thời truy bắt, vận động đầu thú 100% số đối tượng truy nã do đơn vị tham mưu ra quyết định truy nã trong năm 2021.

MAI VINH