Báo Công An Đà Nẵng

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dự AFF Cup nữ 2022: Bảo vệ ngôi hậu

Thứ tư, 06/07/2022 15:32
Tuyển nữ Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch giải năm nay.

Trong 6 năm trở lại đây, ĐT nữ Việt Nam liên tục giữ vững vị thế “chị cả” của bóng đá nữ khu vực. Bằng chứng là các học trò của HLV Mai Đức Chung đã 3 lần liên tiếp giành HCV SEA Games cũng như đoạt ngôi vô địch AFF Cup nữ 2019. Năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giải đấu không thể tổ chức và năm nay AFF Cup nữ sẽ diễn ra tại Philippines. Rơi vào bảng đấu với những Lào, Campuchia, Timor Leste và Myanmar, ĐT nữ Việt Nam được nhận định sẽ không gặp khó trong việc có được tấm vé vào bán kết, thậm chí là ngôi nhất bảng.

Trước ngày bước vào giải đấu, ngày 4-7 tại Philippines, HLV các đội tuyển đã cùng tham gia buổi họp báo. Tại đây, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Sau giải Asian Cup tại Ấn Độ, chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam và tiếp theo là giải AFF Cup lần này. Nếu như ASIAD sắp tới không bị hoãn thì lịch thi đấu của chúng tôi sẽ còn dày hơn nữa. Tuy nhiên, VFF đã bố trí kế hoạch phù hợp cho toàn đội và cùng với ban huấn luyện đưa ra lịch tập huấn, nhằm giảm tải cường độ và tạo điều kiện nghỉ ngơi cho các cầu thủ, nhằm duy trì trạng thái tốt nhất”.

Đánh giá về các đối thủ nằm cùng bảng, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Chúng tôi đã đứng đầu bóng đá nữ khu vực trong suốt thời gian vừa qua, nhưng toàn đội vẫn rất coi trọng AFF Cup nữ. Đây là giải đấu thường xuyên được tổ chức, tạo cơ hội cho các cầu thủ cọ xát và tích lũy kinh nghiệm, từ đó phát triển hơn nữa nền bóng đá nữ trong khu vực”.

Tại buổi họp báo, HLV trưởng ĐT nữ Myanmar Thet Thet Win nói: “Chúng tôi chỉ có 2 tuần để chuẩn bị cho giải đấu này. Hầu hết các cầu thủ đều từng thi đấu tại SEA Games 31 vừa qua. Chúng tôi dành thời gian cho các cầu thủ nghỉ ngơi sau SEA Games. Chúng tôi cố gắng động viên tinh thần các cầu thủ sau kết quả không như ý tại SEA Games 31. Tôi hy vọng họ sẽ thể hiện phong độ cao tại giải đấu lần này, hướng đến kết quả tốt nhất”.

Trong khi đó, HLV trưởng ĐT nữ Timor Leste, ông Lee Min-young cũng bày tỏ nhiều kỳ vọng tại giải đấu năm nay: “Chúng tôi có quá trình chuẩn bị khá tốt, đồng thời cũng đang trong giai đoạn phát triển bóng đá Timor Leste. Vì thế giải đấu lần này là cơ hội tuyệt vời cho đội bóng của chúng tôi”.

Cũng tại buổi họp báo, HLV trưởng ĐT nữ Campuchia, ông Prak Vu-thy cho biết: “Chúng tôi vừa thi đấu tại SEA Games 31 ở Việt Nam và có khoảng 2 tuần tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Chúng tôi mang đến đây một đội hình mới và sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình. Hy vọng chúng tôi có thể gặt hái được nhiều điều từ giải đấu lần này, hướng đến SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia”.

Chia sẻ về giải đấu lần này, HLV trưởng ĐT nữ Lào, Vongmisay Soubouakham bày tỏ: “Tại SEA Games 31, chúng tôi đã có cơ hội đối đầu với các đội mạnh ở Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar và tại giải đấu lần này chúng tôi sẽ có cơ hội gặp Việt Nam. ĐT Lào là một đội bóng trẻ. Chúng tôi cố gắng làm tốt nhất và hy vọng sẽ có được nhiều điểm số và bàn thắng”.

Có thể thấy, ngoài Myanmar thì không có đối thủ nào quá đáng gờm với ĐT nữ Việt Nam, nên việc Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ có được ngôi nhất bảng là điều không quá bất ngờ.

Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung vẫn tỏ ra thận trọng. Ngay cả đối thủ dưới cơ như nữ Campuchia, HLV Mai Đức Chung khiên tốn:“Bước vào giải đấu này, chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ trong bảng B. Trên lý thuyết nếu nhìn vào 5 đội bóng trong bảng đấu, có thể là chúng ta có lợi thế. Thời gian vừa qua có thể thấy các đội bóng như Campuchia đã thể hiện nhiều tiến bộ.

Dù là đội lần đầu tiên tham dự SEA Games nhưng họ đã bắt nhịp rất nhanh. Chưa kể đến các quốc gia hiện nay cũng đều đang đầu tư nhiều hơn cho bóng đá nữ. Tôi đánh giá cao tất cả các đối thủ cùng bảng, chúng tôi không chủ quan và sẽ tính toán cho từng trận đấu để có thể vào đến bán kết và chung kết”.

B.Đ

Trước khi bước vào tranh tài tại AFF Cup nữ 2022, ĐT nữ Việt Nam đang có 2 trường hợp gặp chấn thương và đều nằm ở hàng thủ. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Thu Thương (ảnh) gặp chấn thương khi còn ở Việt Nam, trong khi Diễm My dính chấn thương trong trận giao hữu với ĐT nữ Pháp hôm 1-7. Ngoài ra, đội còn một vài trường hợp chấn thương nhẹ khác. Nhưng chúng tôi chủ động về nhân sự nên không quá e ngại”.