Báo Công An Đà Nẵng

Đội tuyển bóng đá Việt Nam: Những gương mặt “thân quen”?

Thứ hai, 19/07/2021 09:48

Dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp khiến kế hoạch đưa V. League trở lại vào ngày 31-7 của VPF bị phá sản. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến câu chuyện tìm kiếm gương mặt mới, đánh giá phong độ các học trò cũ của HLV Park Hang Seo để chọn ra đội quân tinh nhuệ nhất nhằm chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2022 vào đầu tháng 9. Mới nhất, V.League 2021 là điểm tựa lý tưởng để ông Park cùng các cộng sự đưa ra bản danh sách cho ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ hai vừa qua. Nhờ có 12 lượt trận ở V. League 2021, vị chiến lược gia người Hàn Quốc càng tự tin để đặt niềm tin vào Tấn Trường. Và thủ thành này đã cơ bản làm tốt công việc của một “người gác đền” khi Văn Lâm bất ngờ vắng mặt ở phút chót. Cũng nhờ qua đánh giá những màn trình diễn ở V.League, Minh Vương mới có cơ hội lên tuyển và ghi dấu ấn ở trận cuối vòng loại thứ hai gặp UAE. Không chỉ hai cầu thủ này, nhiều gương mặt “lạ” khác như Thanh Bình, Hoàng Anh, Hai Long... cũng nhờ những màn trình diễn ở V.League mới có cơ hội “ăn cơm” ĐTQG trong suốt hành trình vừa qua.

Thành phần Đội tuyển Việt Nam vẫn là những cái tên thi đấu ấn tượng ở các giải đấu lớn 2020 và 2021.

Rõ ràng, việc V.League 2021 không thể trở lại như kế hoạch dự kiến đã “tước” đi cơ hội tốt để tuyển quân cho ĐT Việt Nam. Hẳn nhiên, HLV Park Hang Seo cũng sẽ ít nhiều gặp trở ngại trong việc đưa ra bản danh sách cuối cùng, nhất là trong việc điền tên những “gương mặt lạ”. Bởi ngoại trừ 29 cầu thủ vừa theo ông Park đến UAE vừa qua thì nhiều cầu thủ khác đã không thi đấu kể từ cuối tháng 5. Tuy nhiên, “thuyền trưởng” của ĐT Việt Nam cũng không phải quá bế tắc để đưa ra một danh sách triệu tập chất lượng nhất có thể.

Ở đợt tập trung vừa qua của ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã gọi 37 cầu thủ. Song song đó, ông còn gọi 30 cầu thủ cho U22 Việt Nam. Đây là sản phẩm của một quá trình tuyển chọn khá kỹ của Ban huấn luyện các ĐTQG Việt Nam để phục vụ cho hai mục tiêu là vòng loại World Cup 2022, SEA Games 2021 (đã bị hoãn) và vòng loại U23 châu Á 2022. Để có được danh sách này, HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý đã chia nhau đi nhiều sân cỏ trong cả nước, dù là V.League hay hạng Nhất, để đánh giá năng lực cũng như trình độ chuyên môn của các cầu thủ. Tất nhiên, việc khẳng định đây là lực lượng giỏi nhất của bóng đá Việt Nam e rằng phiến diện, nhưng cũng có thể coi đây là những danh sách chất lượng cao cho ĐT Việt Nam cũng như U22 Quốc gia. 

Với quá trình tuyển chọn kỹ càng trước đó thì trong bối cảnh khó khăn do COVID-19 gây ra khiến V.League phải tạm dừng, HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể yên tâm đặt niềm tin trở lại vào những gương mặt ông đã chọn, ngay cả những cầu thủ không thể sang UAE vừa qua như Văn Triền, Văn Vũ, Xuân Mạnh... cho bản danh sách tập trung sắp tới của ĐT Việt Nam để hướng đến vòng loại cuối World Cup 2022. Ngoài ra, nguồn nhân sự từ U22 Việt Nam được gọi tập trung trước đó cũng là kênh thông tin lý tưởng để thầy Park có thể gọi bổ sung. Nên nhớ, những Hai Long, Thanh Bình... được HLV Park Hang Seo bổ sung vào thành phần ĐT Việt Nam sang UAE vừa qua nằm ở biên chế của U22 Quốc gia. 

Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng sẽ có những quãng nghỉ giữa những tháng thi đấu vòng loại World Cup 2022. Điều đó giúp cho các tuyển thủ quốc gia có thời gian hồi phục thể lực và tinh thần cần thiết. Như đã thông tin, ĐT Việt Nam được phép tổ chức 5 trận đấu trên sân nhà (Mỹ Đình) ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tất nhiên, VFF cùng các cơ quan chức năng cần đảm bảo thực hiện tốt mô hình bong bóng khép kín. Dẫu vậy, các cầu thủ Việt Nam cũng chưa rõ mô hình bong bóng khép kín sẽ có hiệu lực từ thời điểm nào đến thời điểm nào. Nhiều ý kiến cũng băn khoăn về khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung suốt từ giữa tháng 8 cho đến khi hết lượt trận thứ 6 (lượt đấu cuối cùng trong năm 2021) của vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, các tuyển thủ Việt Nam sẽ có những quãng nghỉ hợp lý giữa những tháng thi đấu vòng loại World Cup. Cụ thể, mô hình bong bóng sẽ áp dụng từ khi ĐT Việt Nam đặt chân đến Saudi Arabia (dự kiến 28-29/8 và đi bằng chuyên cơ) cho đến khi quay về Việt Nam vào ngày 3-9 và kéo dài từ đó đến khi thi đấu xong trận gặp đội Australia ở lượt đi trên sân nhà Mỹ Đình ngày 7-9. Kế đến, các cầu thủ sẽ rời đội tuyển và tập trung trở lại vào ngày 27 hoặc 28-9 để chuẩn bị cho 2 chuyến làm khách đến sân của Trung Quốc  (7-10) và Oman (12-10). Sau đó, các cầu thủ sẽ nghỉ ngơi và tập trung trở lại từ đầu tháng 11, để chuẩn bị cho 2 trận trên sân Mỹ Đình, tiếp đón Nhật Bản vào ngày 11-11 và Saudi Arabia ngày 16-11.