Báo Công An Đà Nẵng

Đội tuyển Việt Nam: Khó mất vị trí nhóm hạt giống số 2 VCK Asian Cup 2023

Thứ hai, 06/03/2023 11:01
Văn Hậu, Hoàng Đức có dịp so tài với lứa đàn em U23.

Lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào ngày 11-5-2023 tại Doha (Qatar). Xoay quanh việc chia nhóm để bốc thăm chia bảng cho 24 đội, AFC căn cứ vào 2 tiêu chí: kết quả đạt được ở vòng loại Asian Cup 2023 (tương đương với vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á) và bảng xếp hạng FIFA tháng 5-2023. Đội tuyển Việt Nam và 11 đội tuyển châu Á khác lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, nên sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 1 và số 2. Tuy nhiên, do Qatar (đội không tham dự Vòng loại cuối cùng World Cup 2022) lại đóng vai trò chủ nhà và được mặc định xếp vào nhóm hạt giống số 1 nên đội có thứ hạng FIFA thấp nhất trong 12 đội kể trên sẽ phải xuống nhóm số 3.

Tính đến hiện tại, Việt Nam đang xếp thứ 11 trong tổng số 12 đội châu Á vào vòng loại cuối cùng World Cup, dựa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 12-2022. Việt Nam đang xếp trên chính Lebanon, đội cũng vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Lúc này, tổng điểm của Việt Nam đang là 1228.63 và xếp hạng 96 thế giới (17 châu Á). Còn Lebanon có 1.208.47 điểm, xếp hạng 100 thế giới (18 châu Á).

Trong tháng 3 này, Lebanon sẽ đá giao hữu với Oman, đội xếp hạng 75 thế giới. Trong khi Việt Nam chưa có kế hoạch thi đấu giao hữu trong tháng 3 theo lịch FIFA Days. Kết quả của những trận giao hữu quốc tế trong tháng 3 sẽ là cơ sở để FIFA công bố bảng xếp hạng trong tháng 5.

Trong trường hợp tuyển Việt Nam vẫn giữ được vị trí trên Lebanon, thầy trò Troussier sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 VCK Asian Cup 2023. Ngược lại, nếu Lebanon vượt lên, đội tuyển Việt Nam sẽ xuống chơi ở nhóm số 3 khi bốc thăm chia bảng. Dẫu sao, với khoảng cách lên tới hơn 20 điểm, khả năng Lebanon vượt qua tuyển Việt Nam chỉ nhờ 1 chiến thắng là rất khó xảy ra. Bởi thông thường, mỗi đội được cộng tối đa khoảng 7-8 điểm sau 1 thắng lợi tại FIFA Days.

VCK Asian Cup 2023 sẽ diễn ra trong tháng đầu tiên của năm 2024, cụ thể là từ ngày 12-1 tới 10-2, tại Qatar.

Ở lần hội quân đầu tiên tại Hà Nội, đội tuyển sẽ có 1 trận giao hữu trong tháng 3. HLV Philippe Troussier sẽ có đợt hội quân đầu tiên trong năm 2023 cùng tuyển thủ từ ngày 8-3 đến ngày 12-3. ĐTQG tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, trùng với địa điểm mà U23 Việt Nam đang hội quân.

Theo kế hoạch, HLV Troussier sẽ tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển và đội U23. Nếu không có gì thay đổi, trận giao hữu này được diễn ra vào ngày 11-3 tới, thuộc giai đoạn tập trung thứ 2 của U23 Việt Nam. Theo kế hoạch đã được thông qua, trong thời gian này, HLV Troussier sẽ truyền tải lối chơi, đấu pháp chiến thuật áp dụng, đồng thời tiếp tục đánh giá lực lượng cho đợt tập trung tiếp theo.

V.N