Báo Công An Đà Nẵng

Đôi vợ chồng dũng cảm truy đuổi tội phạm đến cùng

Thứ sáu, 31/03/2023 07:57
Hiện trường vụ tai nạn sau khi Hồ Công Sơn bị truy đuổi đến Tam Kỳ.
Đối tượng Hồ Công Sơn tại cơ quan Công an.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 27-3, Hồ Công Sơn chạy xe máy đến trước tiệm tạp hóa tại thôn Bích Trung (xã Tam Xuân 1) để mua đồ thì phát hiện xe máy SH để trước tiệm vẫn còn chìa khóa trên xe, nên y nảy sinh ý định trộm cắp. Quan sát không có ai, đối tượng lấy ba-lô hành lý của mình mang qua xe SH rồi lên xe điều khiển chạy thoát, để lại xe máy tại quán tạp hóa.

Trong lúc Sơn tẩu thoát, người dân phát hiện tri hô. Lúc đó, vợ chồng anh Nguyễn Sơn và chị Nguyễn Thị Thanh Uyên nhanh chóng truy đuổi đối tượng trộm. Phát hiện có người truy đuổi, Hồ Công Sơn tăng tốc chạy về hướng TP Tam Kỳ. Quyết không để cho đối tượng trộm trốn thoát, vợ chồng anh Nguyễn Sơn truy đuổi theo với quãng đường gần 10km. Sau khi truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến đường bê-tông thuộc phường Hòa Hương (TP Tam Kỳ) thì đối tượng và vợ chồng anh Nguyễn Sơn đều mất lái lao xuống ruộng. Tại đây, đối tượng bỏ lại xe máy, chạy trốn. Vợ chồng anh Nguyễn Sơn bị thương được người dân và lực lượng Công an đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Tiếp nhận vụ TNGT giữa 2 xe máy xảy ra tại phường Hòa Hương liên quan đến vụ trộm cắp tài sản, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ đã chỉ đạo Đội CSGT-TT nhanh chóng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn; đồng thời khẩn trương huy động lực lượng chia làm nhiều tổ công tác, phối hợp với Công an huyện Núi Thành và vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia truy bắt đối tượng. Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một thanh niên tại công viên gần cầu Tam Kỳ (thuộc khối phố Hương Trung, phường Hòa Hương) có nhiều đặc điểm nghi vấn giống với đối tượng trộm cắp xe máy, tổ công tác đưa đối tượng về trụ sở Công an TP Tam Kỳ để làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng đã khai tên Hồ Công Sơn và thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy SH tại tiệm tạp hóa thuộc xã Tam Xuân 1 bị vợ chồng anh Nguyễn Sơn phát hiện, truy đuổi dẫn đến xảy ra vụ TNGT nói trên. Điều đáng nói, sau khi xảy ra tai nạn, Hồ Công Sơn đã lấy tư trang mang theo thay đổi quần áo, trang phục bên ngoài và bỏ trốn nhưng vẫn bị quần chúng nhân dân và lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Hiện Công an TP Tam Kỳ đã bàn giao đối tượng Hồ Công Sơn cùng tang vật liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Về phần vợ chồng anh Nguyễn Sơn, trong quá trình truy bắt tội phạm, anh Sơn bị chấn thương vùng lưng, cột sống; còn chị Uyên bị vỡ gan, gãy 3 xương sườn và vỡ thận. Hiện cả 2 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Trước sự việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Tam Kỳ, Công an huyện Núi Thành đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm truy đuổi đối tượng trộm cắp của vợ chồng anh Sơn chị Uyên; đồng thời chỉ đạo cơ quan tham mưu khẩn trương lập hồ sơ khen thưởng về thành tích Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với vợ chồng anh, chị.

LÊ HẢI