Báo Công An Đà Nẵng

Đòn ghen đoạt mạng

Thứ năm, 19/11/2015 10:59

(Cadn.com.vn) - Sau khi giết ông Mai Xuân V. (58 tuổi, trú TT Khe Tre, H. Nam Đông, TT-Huế), Nguyễn Viết Toại (1982, trú tỉnh Nam Định) bỏ trốn và 10 ngày sau  ra đầu thú tại CA tỉnh Lâm Đồng. Mới đây, đối tượng được di lý ra Huế để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trở lại vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng 14-10, khi nhiều người dân Cơ Tu ở huyện miền núi Nam Đông (TT-Huế) khi đi làm cao su thì phát hiện một người đàn ông nằm gục bên vệ đường tại một bãi đất trống xã Hương Hòa (Nam Đông). Tại hiện trường, nạn nhân bị đè dưới xe máy với nhiều vết thương trên đầu, bụng, tay bị gãy. Ngoài ra, cơ quan CA còn tìm thấy con dao dính nhiều máu. Phát hiện nạn nhân vẫn còn thoi thóp nên đưa đến bệnh viện H. Nam Đông cấp cứu, nhưng ngay sau đó, nạn nhân đã tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan CA xác định, có dấu hiệu vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là ông Mai Xuân V. Theo lời khai của vợ ông V., nạn nhân bắt đầu rời nhà vào tối 13-10 và hôm đó không về nhà.

 Qua xác minh mối quan hệ, người thân ông V. cho biết, ông không hề có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Ông V. là nông dân và có làm thợ xây quanh địa bàn huyện nên ít có quan hệ ngoài xã hội và chưa khi nào nghe ông V. kể với gia đình có mâu thuẫn với bất kỳ ai hay bị ai ghét bỏ. Theo nhiều người hàng xóm, ông V. rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Ông V. có vợ và 5 con. Sau khi tập trung rà soát các mối quan hệ, cơ quan chức năng xác định, khoảng 2 năm trở lại đây, ông V. có quan hệ yêu đương với Nguyễn Thị S. (35 tuổi, trú H. Nam Đông, có con nhưng không có chồng) và sự việc này được nhiều người trong làng biết đến. Vợ ông V. cũng nhiều lần khuyên chồng lớn tuổi rồi phải làm gương để các con noi theo nhưng ông không nghe và tình cảm ông dành cho cô S. ngày càng nhiều hơn. Nhận định vụ án mạng xuất phát từ quan hệ tình cảm nên lực lượng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh TT-Huế và CAH Nam Đông tập trung truy xét.

Hiện trường nơi ông V. được phát hiện.

Qua quá trình điều tra, lực lượng CA phát hiện thời gian gần đây, Nguyễn Viết Toại (1982, trú Nam Định) đã vào H. Nam Đông làm công nhân thi công dự án cầu vượt. Từ đây, Toại và S. nảy sinh tình cảm, 2 người thỉnh thoảng đi chơi. Ông V. biết chuyện “người yêu” hay đi với Toại nên cũng tỏ ra ghen tuông. Tối 13-10, ông V. đến nhà của S. tìm gặp nhưng không có. Nghi ngờ S. đi chơi với bạn trai mới, ông V. chạy xe máy đi lòng vòng tìm thì nghe người quen nói: Thấy một thanh niên chở S. đi xe đạp đến quán karaoke. Lúc này, ông V. chạy xe về, trên đường qua vườn cao su ở xã Hương Hòa thì bắt gặp Toại đang đi xe đạp chở cô S. Lúc này, ông V. dừng xe lại và đến nói chuyện với S. thì Toại bỏ về lán trại nơi công nhân công trình đang ở. Tại đây, Toại lấy cây dao và quay trở lại chỗ ông V. và S. đang nói chuyện. Trong đêm tối, không ánh đèn, Toại bất ngờ dùng dao lao tới chém nhiều nhát vào người ông V. Sau khi chém nhiều nhát, ông V. gục xuống đường thì Toại bỏ chạy.

Sau khi gây án, Toại rời khỏi công trường, bắt xe về Huế và bỏ trốn vào Lâm Đồng. Sau khi được người thân, bạn bè vận động và nhận thức được hành vi sát hại ông V. là đặc biệt nghiêm trọng, Toại đã đến CA tỉnh Lâm Đồng đầu thú đã gây ra cái chết cho ông V. Ngay sau đó, đối tượng được di lý ra Huế để tiếp tục điều tra. Tại cơ quan CA, Toại khai nhận, trước đó, không hề có mâu thuẫn với ông V. Tuy nhiên, Toại biết, ông V. có tình cảm yêu đương với S. và Toại cũng thích S. Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên Toại nảy sinh ý định giết ông V. Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Viết Toại về hành vi “Giết người”.

H.Lan