Báo Công An Đà Nẵng

Donald Trump: "Kẻ phá bĩnh" của đảng Cộng hòa

Thứ bảy, 30/01/2016 10:19

(Cadn.com.vn) - Với những phát ngôn và hành động gây sốc, tỷ phú Mỹ Donald Trump đang trở thành nhân vật tâm điểm của dư luận và giới truyền thông trong cuộc chạy đua tranh cử tổng thống năm 2016.

Trong thời gian gần đây, đảng Cộng hòa phải chứng kiến "cuộc nội chiến": một bên không ủng hộ xem Donald Trump là mối đe dọa hiện hữu, còn một bên ủng hộ quan điểm và cách thức của ứng cử viên 70 tuổi này để tạo nên sức mạnh chính trị.    

Tỷ phú cũng phá sản

Sinh năm 1946, ông Trump là con thứ 4 trong một gia đình có 5 anh chị em. Cha là Frederick Trump, doanh nhân buôn bán bất động sản có tiếng ở New York. Donald Trump nổi danh trên đất Mỹ là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản với khối lượng tài sản khổng lồ với vô số các khách sạn nổi tiếng, khu giải trí, casino, tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp ở rất nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Dù là tỷ phú thành công trên thế giới nhưng Donald Trump cũng là gương mặt quen thuộc với tòa án giải quyết vấn đề phá sản tại Mỹ. Ông từng 4 lần nộp đơn xin phá sản Cty mà ông có cổ phần tại thành phố Atlantic bao gồm: sòng bạc Taj Mahal năm 1991, khách sạn Plaza Trump năm 1992, tổ hợp sòng bạc và khách sạn Trump năm 2004, và khu resort giải trí Trump năm 2009. Ông trùm bất động sản có lần mắc khoản nợ cá nhân lên đến 900 triệu USD do thi công công trình xây dựng sòng bạc Taj Mahal năm 1991. Khi hoạt động của sòng bài này gặp khó khăn, ông phải bán đi nhiều tài sản riêng như du thuyền, máy bay, cổ phần ở một số Cty khác để trả nợ.

Phát ngôn vạ miệng

Ngày 16-6-2015, tỷ phú Trump tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ. Với tính khí bốc đồng và không khoan nhượng, ông có nhiều tuyên bố gây tranh cãi như không ủng hộ ứng cử viên cuối cùng của đảng Cộng hòa nếu đó không phải là mình, chỉ trích người nhập cư Mexico, kêu gọi cấm cửa người Hồi giáo vào Mỹ …

Gần đây, ông Trump tuyên bố rút khỏi cuộc tranh luận thứ 7 do Fox News tổ chức ở Des Moines, bang Iowa vào đêm 28-1 (sáng 29-1, giờ Việt Nam). Lý do khiến ông Trump đưa ra quyết định trên là không muốn nữ phóng viên của Đài Truyền hình Fox News, cô Megyn Kelly, giới thiệu chương trình nhưng hãng này đã từ chối. Động thái này một lần nữa cho thấy, cuộc vận động tranh cử ở Mỹ năm nay hoàn toàn khác so với những lần trước.  Các đối thủ của ông Trump tỏ ra rất hài lòng. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, người đứng thứ hai trong số các ứng cử viên có triển vọng đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống, tỏ ý khiêu khích khi nhắc lại lập luận, ông Trump không đủ khả năng để trở thành Tổng thống Mỹ. Mặc dù gây ra nhều tranh cãi bởi những phát ngôn "mạnh miệng" của mình, nhà tỷ phú bất động sản này luôn nhận được sự ủng hộ của đại đa số người dân Mỹ ngoại trừ sinh viên đại học và phe bảo thủ cực hữu của đảng Cộng hòa.

Ứng viên gây nhiều tranh cãi

Chỉ còn vài ngày nữa là cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa sẽ diễn ra, tuy nhiên trong lúc "nước sôi lửa bỏng", nội bộ đảng Cộng hòa đang xảy ra một cuộc tranh cãi lớn về việc ủng hộ Trump hay không. Mới đây, tạp chí cánh hữu National Review phát hành số báo với toàn bộ nội dung chống tỷ phú Donald Trump. "Trump là kẻ cơ hội và theo chủ nghĩa dân túy. Sẽ rất nguy hiểm nếu đảng Cộng hòa giao quyền kiểm soát cho ông ta" một bài viết cho hay. William Kristol, biên tập viên của tạp chí bảo thủ Weekly Standard, lên tiếng chỉ trích Trump là người độc tài theo khuôn mẫu kiểu Mỹ La-tinh sở hữu những nguyên tắc bảo thủ.

Một số quan chức Cộng hòa nhận định ông Trump là người thực tế, có thể thương lượng được, và có khả năng lôi kéo nhiều cử tri mới đến với đảng này. Hiện tại, ông trùm bất động sản vẫn tiếp tục là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành ghế đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống. Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, tỷ lệ ủng hộ của Trump áp đảo các ứng cử viên khác, lên tới 41% từ các bản thăm dò cử tri đảng Cộng hòa. Ứng viên đứng thứ hai, trong cuộc thăm dò là Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz với 20%.

Tuy nhiên, nhà tỷ phú này sẽ còn phải trải qua nhiều cuộc tranh luận nữa và nếu vẫn cứ "vô tư" phát ngôn vậy, ông sẽ càng gây chia rẽ thêm trong giới nội bộ đảng Cộng hòa. Lúc đó cơ hội của đảng không còn nhiều khi phải tranh đấu với một Đảng Dân chủ đoàn kết.

Tuệ Khanh

(Theo BBC)