Báo Công An Đà Nẵng

Đóng cửa hàng loạt mỏ khoáng sản: Đà Nẵng có khan hiếm vật liệu xây dựng?

Thứ sáu, 04/12/2020 19:49

Cuối năm 2020, Đà Nẵng phải đóng cửa 13 mỏ khoáng sản trong khi nhu cầu sử dụng đất đồi san lấp mặt bằng và đá xây dựng rất lớn. Liệu Đà Nẵng có bị khủng hoảng khan hiếm vật liệu xây dựng?

Đóng cửa 1 mỏ khai thác đất đồi Đà Nẵng sẽ thiếu 1,7 triệu m3 đất san lấp mặt bằng mỗi năm.

Không gia hạn giấy phép mỏ vàng Khe Đương

Hiện nay, Cty TNHH MTV Bông Sen Vàng Đà Nẵng chưa đưa mỏ vàng gốc tại Khe Đương (xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang) vào khai thác do chưa hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên sang mục đích sử dụng đất khai thác khoáng sản để ký Hợp đồng thuê đất. Bởi lẽ, theo chỉ thị của Ban Bí thư đã chỉ đạo không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do Chính phủ quyết định). Do vậy, việc chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang đất khai thác khoáng sản đối với mỏ vàng Khe Đương không thể triển khai được, khi giấy phép hết hạn UBND TP sẽ không xem xét, gia hạn giấy phép khai thác cho Cty.

 

Trong số 27 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực được TP cấp thì có 22 mỏ đá với tổng trữ lượng 22,8 triệu m3, với tổng sản lượng đạt hơn 1,9 triệu m3/năm. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 sẽ có 12 mỏ đá phải đóng cửa. Như vậy với nhu cầu sử dụng đá xây dựng của Đà Nẵng được dự báo khoảng 1,35 triệu m3/năm trong giai đoạn tới thì 10 mỏ đá còn lại có đáp ứng đủ nhu cầu?. Theo Sở TN- MT TP Đà Nẵng, 12 mỏ đá phải đóng cửa gồm Đà Sơn A, Đà Sơn B, phía Nam mỏ Đà Sơn II, Cẩm Khê, Hốc Khế II, Hố Trầu, Hố Bạc, Hố Bạc II, Hố Sâu, Thạch Nham Đông, Hố Chuối, Hố Lưỡi Mèo 2 có tổng sản lượng mỗi năm khoảng 1,15 triệu m3. Trong khi đó, 10 mỏ được tiếp tục hoạt động gồm Phước Thuận, Suối Mơ II, Hố Bạc 3, Trường Bản, Hóc Già Hạnh, Hố Mùn 2, Sơn Phước, Hố Chuồn, Hố Lưỡi Mèo 1, Phước Nhân có tổng trữ lượng còn lại là 9,9 triệu m3, tổng sản lượng mỗi năm khoảng gần 800 ngàn m3. Như vậy, so với nhu cầu sử dụng đá xây dựng khoảng 1,35 triệu m3/năm thì sẽ thiếu khoảng 555 ngàn m3 đá xây dựng/năm.

Tương tự, về đất đồi san lấp, hiện với 3 giấy phép còn hiệu lực, tổng trữ lượng hơn 1,3 triệu m3, sản lượng khai thác khoảng 490 ngàn m3/năm. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, chỉ còn 2 mỏ đất đồi hoạt động, với tổng khối lượng được khai thác còn lại khoảng 600 ngàn m3, tương ứng 300 ngàn m3/năm. Ngoài ra, nguồn đất san lấp còn được bổ sung từ nguồn đất thừa của các dự án trên địa bàn thành phố và lượng đất tầng phủ của các mỏ đá (khoảng 500 ngàn m3/năm). Trong khi nhu cầu đất san lấp cho những năm sau 2020 khoảng 2,5 triệu m3/năm, thiếu khoảng 1,7  triệu m3/năm.

Với việc đóng cửa hàng loạt mỏ khoáng sản, nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn Đà Nẵng bị thiếu trầm trọng, dẫn tới nguy cơ khan hiếm vật liệu xây dựng, đẩy giá lên cao. Trước thực trạng đó, để tránh khủng hoảng thiếu vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá xây dựng, TP sẽ cho phép 10 mỏ đá (còn hoạt động đến năm 2025) được nâng công suất khai thác phù hợp với trữ lượng còn lại và thời gian hoạt động. Song song với đó, TP sẽ tiến hành đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2 diện tích đá xây dựng (khoảng 8ha) tại xã Hòa Khương (H. Hòa Vang). Tương tự về đất đồi san lấp, TP cũng cho đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2 diện tích (khoảng 20ha) tại xã Hòa Ninh (H. Hòa Vang). Sở TN-MT TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay đã tiến hành các thủ tục để đấu giá quyền khai thác khoáng sản các vị trí nêu trên.

Cụ thể, Sở đã hoàn thành việc lấy ý kiến thẩm định liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng, hiện trạng rừng, hiện trạng sử dụng đất... với 2 diện tích đá xây dựng (khoảng 8ha) tại xã Hòa Khương và 2 diện tích đất đồi (khoảng 20ha) tại xã Hòa Ninh. H. Hòa Vang đang bổ sung các diện tích này vào kế hoạch sử dụng đất để trình TP phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Mặt khác, hiện nay Sở Xây dựng đã tích hợp 21 khu vực quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Theo đó, dự kiến tài nguyên đất đồi làm vật liệu san lấp trên địa bàn TP đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác từ nay đến năm 2025 là 10,9 triệu m3, hơn 2 triệu m3/năm, Khối lượng này đáp ứng đủ nhu cầu san lấp các công trình trên địa bàn TP đến năm 2025. Tương tự, trữ lượng đá xây dựng quy hoạch khai thác từ nay tới năm 2030 là hơn 20,5 triệu m3, đáp ứng đủ cho nhu cầu xây dựng của TP.

HẢI QUỲNH