Báo Công An Đà Nẵng

Động đất rung chuyển Nepal, hơn 2.000 người chết

Chủ nhật, 26/04/2015 09:54

(Cadn.com.vn) - Hàng chục ngàn người đã qua đêm ở ngoài trời trong thời tiết se lạnh và sấm nổ vang trời sau trận động đất mạnh tàn phá Nepal vào hôm 25-4, vốn giết chết ít nhất 1.500 người, gây hư hại hàng ngàn ngôi nhà và những ngôi chùa cổ và cả vụ lở đất trên núi Everest.

AFP dẫn lời các quan chức cảnh báo, số người chết còn tăng lên  trong bối cảnh chưa có nhiều báo cáo đến từ các khu vực xa xôi cách trở. Thêm vào đó, các tòa nhà ở các khu ổ chuột nằm đan nhau qua các con ngõ hẹp ở Kathmandu - khu vực bị ảnh hưởng nặng nề - là nơi sinh sống của nhiều hộ gia đình lớn.

Nỗ lực cứu người sau động đất.

Thủ đô Kathmandu của Nepal và khu vực thung lũng đông dân tại thành phố này rung chuyển bởi trận động đất mạnh 7,9 độ Richter từ hôm 25-4. Theo Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất có độ sâu chỉ 2km, nằm cách Pokhara 80km về phía đông. Đây là trận động đất tồi tệ nhất nhấn chìm quốc gia Nam Á nghèo khó này trong hơn 80 năm qua. Động đất khiến khu tháp cổ Dharahara hay còn gọi là tháp Bhimsen, cao 9 tầng tại Kathmandu bị sập, khiến gần 400 người bị mắc kẹt. Dư chấn mạnh đến nỗi các nước láng giềng Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan và khu vực của Tây Tạng của Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng. Có tổng cộng 60 người thiệt mạng ở khắp các nước này.

Ngày 26-4, dư chấn mạnh tiếp tục xảy ra khắp nơi khi các hoạt động cứu hộ khẩn trương tiếp tục diễn ra. Các đội cứu hộ phân phát lều bạt và hàng cứu trợ cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Hầu hết các khu vực bị mất điện và nước. Chỉ vài giờ sau trận động đất, các bệnh viện đã quá tải khi số người bị thương liên tục được đưa về. Tính đến sáng 26-4, có ít nhất 5.000 bị thương đang nằm tại các bệnh viện.



Những ngôi nhà đổ sụp do động đất.

Vì thiếu nhân lực cứu trợ và cứu hộ, nhiều người sống sót tự nỗ lực đưa người thân bạn bè đến bệnh viện trong những chiếc xe kéo có động cơ, hay ô-tô. Nhiều người dân dùng tay trần, xà beng và các công cụ khác để tìm kiếm người sống sót bên trong những đống đổ nát.

Lực lượng Mỹ chuẩn bị đến Nepal tham gia cứu trợ, cứu hộ.

Người dân ngủ ngoài đường trong đêm 25-4 vì lo sợ dư chấn động đất.

Tháp cổ Dharahara ở Kathmandu trước và sau động đất.

Thanh Văn