Báo Công An Đà Nẵng

Dòng điện Đồng Nai 2 đã hòa vào điện lưới Quốc gia

Thứ tư, 05/11/2014 07:36

(Cadn.com.vn) - Sau hơn 4 năm xây dựng, vào lúc 16 giờ 5 phút ngày 1/11/2014, tổ máy số 2 Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2 đã chính thức vận hành phát điện, hòa vào điện lưới Quốc gia.

Dự án Thủy điện Đồng Nai 2 nằm tại bậc thang thứ 3 thuộc Quy hoạch bậc thang thủy điện trên sông Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương phê duyệt đầu tư. Công trình này được xây dựng trên sông Đa Dâng (thượng nguồn sông Đồng Nai) chạy trong lòng cao nguyên Lâm Viên hùng vĩ cao nhất khu vực Tây Nguyên, thuộc địa phận xã Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Dự án do Công ty CP Thủy điện Trung Nam (Trungnam Power) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Trung Nam (Trungnam Group) làm chủ đầu tư với tổng công suất lắp máy 70 MW, bao gồm 2 tổ máy phát điện. Khi đi vào hoạt động, mỗi năm, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2 sẽ cung cấp cho điện lưới Quốc gia gần 270 triệu KWh, góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt điện năng của cả nước, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Toàn cảnh Nhà máy và lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 2

 Qua tìm hiểu, được biết, trong quá trình triển khai thi công, Dự án Thủy điện Đồng Nai 2 đã gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Trước hết, là thử thách đến từ nguồn vốn rất lớn cho dự án do công trình được triển khai trong thời điểm kinh tế thế giới suy giảm khiến cho kinh tế trong nước khó khăn buộc Chính phủ phải thi hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, các ngân hàng hạn chế việc giải ngân... đã làm cho chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc bố trí vốn cho dự án. Tiếp đến là công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng của địa phương nơi có dự án không được kịp thời. Nhưng khó khăn hơn cả là do công trình ở giữa núi rừng xa xôi, hiểm trở, chưa có đường sá, điện, nước, v.v... dẫn vào công trình, lại thêm thiên tai khắc nghiệt, nhất là vào mùa mưa lũ khiến cho điều kiện thi công càng trở nên phức tạp. Đó là chưa kể những trận lũ lụt lớn đã làm thiệt hại nặng nề đường sá dẫn vào công trình, làm hư hại một số phương tiện, máy móc, hạng mục công trình... Những khó khăn, thử thách đó tưởng chừng như sẽ làm nản lòng nhà đầu tư, các đơn vị nhà thầu, những người cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân.  

 

Trungnam Group là một tập đoàn mạnh về tài chính, nhân lực, đầu tư, kinh doanh đa ngành. Ngoài Dự án Thủy điện Đồng Nai 2, hiện Trungnam Group còn làm chủ đầu tư và nhà thầu thi công nhiều dự án, công trình có quy mô lớn trong cả nước như: Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, Khu đô thị sinh thái Golden Hills (TP Đà Nẵng); Thủy điện Krôngnô 2&3, Khu đô thị Golf Valley (Lâm Đồng); Thủy điện Đồng Cam (Phú Yên); Phong điện (Ninh Thuận); Văn phòng 2 Bộ Kế hoạch – Đầu tư (TP Hồ Chí Minh)…

Song, bằng ý chí và quyết tâm sắt đá của nhà đầu tư, sự đoàn kết, chung sức chung lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách của nhà đầu tư và các đơn vị thi công, cộng với sự quan tâm, hỗ trợ, động viên chân tình của các bộ, ngành Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đặc biệt là của lãnh đạo, chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Dự án Thủy điện Đồng Nai 2 đã không những được triển khai thông suốt, cơ bản đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình như đã đề ra, mà chủ đầu tư còn vẽ nên một bức tranh toàn cảnh sống động về sự kỳ vĩ, nên thơ của công trình Thủy điện Đồng Nai 2 trên núi rừng Tây Nguyên.

Để có được dòng điện lung linh, hòa vào điện lưới quốc gia như ngày hôm nay, ông Đặng Công Chuẩn, Tổng Giám đốc Trungnam Power bộc bạch: trong thời gian thi công, hàng ngày, trên công trường Thủy điện Đồng Nai 2, có trên 1.000 cán bộ quản lý, chuyên gia, kỹ sư, công nhân đến từ nhà đầu tư, các đơn vị thầu chính, thầu phụ đã khẩn trương thi công với tinh thần trách nhiệm cao, lao động sáng tạo, miệt mài làm việc với khẩu hiệu hành động “Tất cả vì dòng điện Trung Nam sớm hòa vào điện lưới Quốc gia”. Cả công trường Thủy điện Đồng Nai 2 như một guồng máy vận hành đồng bộ, liên tục 3 ca 4 kíp làm việc không lễ, không tết, kể cả những ngày nắng nóng cháy da cũng như những ngày mưa lũ khắc nghiệt. Và động lực cho quyết tâm cao độ đó chính là các phong trào thi đua thi công sôi nổi và khẩn trương. Đó là chiến dịch thi công nước rút 75 ngày đêm để hoàn thành các hạng mục quan trọng như: đập bê tông RCC (700.000 m3), đập đất đá (1,1 triệu m3), nhà máy (42.000 m3), tràn xả lũ (45.000 m3), cửa lấy nước (20.000 m3), v.v... Hay như chiến dịch 45 ngày đêm nước rút vì cao trình tích nước 680m để có được lòng hồ với dung tích 280 triệu m3 nước nhằm phục vụ cho việc phát điện an toàn và đảm bảo công suất thiết kế 70 MW của Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2... Đại diện lãnh đạo Trungnam Power cho biết: hiện chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị nhà thầu tiếp tục triển khai gấp rút các công đoạn cuối cùng để đưa tổ máy số 1 còn lại phát điện trong tháng 11/2014 này, làm cơ sở cho việc chính thức khánh thành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2.

Hôm tổ máy số 2 Thủy điện Đồng Nai 2 vận hành phát điện, mưa đã rơi không ngớt trên núi rừng Lâm Viên nhưng dòng sông Đa Dâng không còn chảy ầm ầm hung dữ như trước nữa mà qua bàn tay và khối óc kỳ diệu của những “người thợ” Trung Nam đã ngoan ngoãn đưa nước vào nhà máy để ra thành dòng điện năng có ích cho đời.

Phú Nam