Báo Công An Đà Nẵng

ỦY VIÊN T. Ư ĐẢNG, GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN THẮNG:

Đóng góp của Đà Nẵng là tài liệu quý góp phần cho đề án xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ sáu, 29/07/2016 07:26

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục chuyến làm việc tại Đà Nẵng để khảo sát Đề án "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" , ngày 28-7, Đoàn công tác T.Ư do Ủy viên T.Ư  Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm trưởng đoàn đã có buổi với làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Trong báo cáo chính trị trình bày tại buổi làm  việc, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Trần Đình Hồng nêu rõ: Những năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XI) trên địa bàn đã đạt nhiều thành quả quan trọng, góp phần tích cực làm chuyển biến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Đà Nẵng. Trong đó, công tác chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở các cấp thuộc Đảng bộ được tập trung thực hiện một cách chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc, thận trọng theo đúng yêu cầu tại các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của T.Ư và Thành ủy. Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng chỉ đạo triển khai, đẩy mạnh những nội dung công tác liên quan đến các nhóm giải pháp khác của nghị quyết, tạo nhiều bước tiến trong công tác xây dựng Đảng. Việc tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết T.Ư4 cũng đã góp phần củng cố, nâng cao nhận thức tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; thấy rõ tính cấp bách và sự cần thiết phải đổi mới, chỉnh đốn Đảng để khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh công tác chỉ đạo, nghiêm khắc xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Đảng bộ TP; công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cũng được quan tâm, chú trọng. Sau khi ban hành Chỉ thị 29-CT/TU ngày 6-11-2003, về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển TP trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nội dung theo tinh thần “5 xây”, “3 chống”. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ từng bước khắc phục được tình trạng bị động, hụt hẫng nguồn cán bộ, đảm bảo sự kế thừa và phát triển, thực hiện đúng phương châm quy hoạch “động” và “mở” – một vị trí có thể quy hoạch nhiều người, một người có thể quy hoạch nhiều chức danh, đồng thời luôn xem xét đưa ra khỏi quy hoạch người không đủ tiêu chuẩn và bổ sung nhân tố mới có năng lực, triển vọng, trong đó chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ...

Báo cáo cũng đề cập đến khâu đổi mới quy trình lựa chọn, đề bạt cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND các cấp bầu hoặc phê chuẩn, lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội; thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, quy chế chất vấn trong Đảng.

Để công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có kết quả khởi sắc hơn, các đại biểu dự buổi làm việc đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến khâu bổ nhiệm, luân chuyển, sử dụng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương; việc thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt cấp huyện không phải người địa phương... Trong đó, phần nhiều ý kiến kiến nghị nâng cao vai trò giám sát, chế tài các hành vi vi phạm, nhất là trách nhiệm của những người đứng đầu, giữ trọng trách cao. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho rằng, việc khảo sát Đề án là rất cần thiết, và T.Ư cần bàn kỹ để đề ra những chủ trương đúng đắn nhất, chỉ rõ những vấn đề cấp bách phải làm ngay. Cụ thể, việc bức thiết nhất hiện nay là cần có những giải pháp mang tính đột phá, như giao cho những cơ quan kiểm tra giám sát, BCĐ phòng chống tham nhũng… có các đặc quyền, quyền lực đặc biệt, từ đó xử lý kịp thời, nghiêm khắc những vi phạm, tạo dựng lòng tin cho nhân dân.

Trong kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã ghi nhận và đánh giá cao báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và cho rằng, ý kiến thảo luận liên quan đến các vấn đề, nhóm giải pháp trong báo cáo là cơ sở tham chiếu trong quá trình khảo sát tại các địa phương khác để có bức tranh chung đầy đủ, thống nhất về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng hoan nghênh tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của các đại biểu Đà Nẵng khi đặt ra những vấn đề mà xã hội đang bức xúc nhất hiện nay để thảo luận, kiến nghị với Trung ương, đồng thời khẳng định: Những kiến nghị, tâm tư, mong muốn của Đà Nẵng sẽ là tài liệu quý, góp phần giúp đoàn khảo sát tổng hợp, đề xuất Trung ương xây dựng một đề án xây dựng, chỉnh đốn Đảng thiết thực, đột phá hơn.

Công Hạnh