Báo Công An Đà Nẵng

Đóng góp ý kiến vào tập sách “K20-Căn cứ cách mạng của lòng dân”

Thứ hai, 20/12/2021 16:44

Đà Nẵng - Quận ủy Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức Hội nghị tham khảo ý kiến các đồng chí tham gia hoạt động cách mạng qua các thời kỳ tại Khu căn cứ cách mạng K20 (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) để hoàn chỉnh dự thảo lần 2 tập sách “K20-Căn cứ cách mạng của lòng dân”. Tại Hội nghị, Ban Sưu tầm tư liệu, biên soạn tập sách đã tiếp thu những ý kiến góp ý của các nhân chứng lịch sử để tiếp tục bổ sung vào bản dự thảo và tổng hợp, sưu tầm thêm những chứng cứ lịch sử để nghiên cứu, chỉnh sửa hoàn thành tập sách. Theo kế hoạch, tập sách sẽ được xuất bản và phát hành vào dịp kỷ niệm 25 năm thành lập quận. Tập sách sẽ là tư liệu lịch sử quý giá được bảo tồn và lưu truyền cho thế hệ hôm nay và mai sau hiểu và trân trọng các giá trị lịch sử địa phương.

 Khu căn cứ cách mạng K20 là khu căn cứ bí mật, độc đáo nằm giữa lòng địch, một trong những căn cứ cách mạng quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. K20 mang trong mình biết bao câu chuyện về một thời mưa bom bão đạn, về những ngày tháng chiến đấu kiên trung của dân tộc. Sau khi được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 2010, di tích K20 được thành phố Đà Nẵng triển khai đầu tư hơn 36 tỷ đồng để chỉnh trang, nâng cấp khang trang nhưng vẫn giữ được nét đẹp hiền hòa, yên ả của một vùng quê ngay giữa lòng đô thị. 

T.D