Báo Công An Đà Nẵng

Đồng Nò vẫn khát nước sạch

Thứ bảy, 24/06/2017 13:22

(Cadn.com.vn) - Hơn 10 năm nay, gần 80 hộ dân ở khối Đồng Nò, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng phải sống trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt do nguồn nước ngầm bị nhiễm phèn, nhiễm mặn nặng.  Ngoài việc thiếu nước sạch, khu vực Đồng Nò đang nằm trong vùng giải tỏa nhiều năm nhưng tới nay vẫn chưa xong khâu giải phóng mặt bằng càng khiến cuộc sống người dân lâm vào cảnh khốn khó... Đưa chúng tôi đi vòng quanh xóm, ông Trần Phước Xê, ngụ tổ 109, khối Đồng Nò, băn khoăn: "Gần 10 năm nay,  nguồn nước ngầm trong vùng nổi phèn khi bơm lên. Bà con muốn có nước sạch phải bơm nước phèn vào thùng nhựa để lắng vài ngày sau dùng mà vẫn còn mùi hôi. Khổ nhất là mùa nắng, chúng tôi phải đi hàng cây số qua các khối dân cư lân cận xin hoặc mua nước sạch về dùng tạm. Thiệt là khổ sở vô cùng!". Ghé hộ gia đình bà Trần Thị Đích, chúng tôi tận mắt chứng kiến thùng nhựa chứa nước đóng cả lớp phèn vàng khè, dày cộm. Bà Đích than phiền: "Nhà tôi neo người, các cháu đi làm cả ngày, không đi xin nước sạch được, phải dùng nước phèn, hôi lắm nhưng biết làm sao...!".

Khối dân cư Đồng Nò bao quanh là sông nước vẫn khát nước sạch.

Khu vực Đồng Nò lâu nay vẫn được xem như là "ốc đảo" do bị bao bọc bởi nhánh sông Cổ Cò, cùng những ao hồ, ruộng quanh năm ngập nước. Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, vài hộ dân nơi khác tới đây bắc cầu tạm để vào khai khẩn đất hoang rồi lập nghiệp sinh sống cho tới bây giờ. Hiện khu vực Đồng Nò đã có hơn 78 hộ dân với hơn 320 nhân khẩu đang sinh sống.  Từ năm 2006, thành phố có chủ trương thu hồi toàn bộ diện tích đất tại khu vực Đồng Nò để giao cho một chủ đầu tư triển khai dự án Khu đô thị sinh thái biệt thự làng quê Đồng Nò. Nhưng gần 10 năm qua, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn chưa thực hiện xong khiến người dân chờ đợi mệt mỏi bởi "dự án treo". Ông Trần Thanh Tuấn, trưởng khối Đồng Nò, cho biết: "Do nằm trong tình trạng "dự án treo", nên cơ sở vật chất, hạ tầng chưa có gì, nơi đây vẫn là một làng quê từ xa xưa, bao bọc xung quanh là sông nước, xa hơn nữa là những khu đô thị. Chưa có hệ thống nước máy,  hơn 320 người dân hiện đang sống trong tình cảnh thiếu nước sạch. Đa số nhà người dân đều đóng giếng, hoặc có giếng đào nhưng nước bơm lên nổi phèn vàng khè nên không thể dùng được. Theo người dân, có thể khu vực xung quanh Đồng Nò đã được san lấp mặt bằng các dự án khu dân cư, nên lượng nước tự nhiên không còn lưu thông như trước, gây dồn ứ vào khu vực Đồng Nò ảnh hưởng đến mạch nước nguồn tự nhiên. Thời gian qua,  dự án tiến hành nạo vét lòng sông Cổ Cò khiến nguồn nước nơi đây bị nhiễm mặn. Cả khu vực Đồng Nò rộng hơn 33 ha giờ đang đối diện với cảnh khát nước sạch và sống mỏi mòn với dự án "treo" đã quá lâu...

Thùng đựng nước đóng cạn nước phèn ở hộ nhà bà Trần Thị Đích ở Đồng Nò.

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Kim-Chủ tịch P. Hòa Quý cho biết, thời gian qua, phường đã nhiều lần kiến nghị lên Công ty Cấp nước sạch quận Ngũ Hành Sơn, đề nghị cho đấu  nối đường ống để dẫn nước sạch về Đồng Nò nhưng đơn vị này khẳng định khu vực trên nằm trong vùng giải tỏa, chờ thi công nên không thể thực hiện việc cấp nước sạch. Người dân đang rất khó khăn khi thời tiết nóng bức lại không có nước sinh hoạt. Người dân Đồng Nò khẩn thiết đề nghị chính quyền và ngành chức năng, đơn vị chủ đầu tư nhanh chóng giải quyết dứt điểm vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, để người dân ổn định cuộc sống.

HỒNG THANH