Báo Công An Đà Nẵng

Đột kích phố "động quỷ"

Thứ ba, 19/05/2015 08:22

Cung đường cà-phê đèn mờ

(Cadn.com.vn) - Những năm gần đây, trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An), đặc biệt là khu vực các cung đường Nguyễn Gia Thiều, Phong Định Cảng nổi lên hàng loạt ki-ốt bán cà-phê, giải khát, nhưng thực chất bên trong đang diễn ra hoạt động mua bán dâm. Người dân ở đây thường gọi những quán cà-phê tại các cung đường này là “cà-phê đèn mờ”. Các đối tượng là chủ môi giới mại dâm tại đây đã thuê những ki-ốt kinh doanh nhỏ, đồng thời “chiêu mộ” những phụ nữ độ tuổi 20-50 từ các huyện miền núi và nông thôn để thực hiện hành vi mua bán dâm. Chính vì vậy, tại những cung đường này đã trở thành tụ điểm nóng gây nhức nhối trong dư luận, bức xúc trong nhân dân.

Những ki-ốt mua bán mại dâm núp bóng quán cà-phê tại đường Nguyễn Gia Thiều, TP Vinh.

Trước tình hình đó, lãnh đạo CATP Vinh đã nhiều lần tiến hành họp bàn để tổ chức lực lượng tham gia triệt xóa tụ điểm này, nhưng do các ki-ốt kinh doanh mọc lên liên tục và các đối tượng tham gia vào hoạt động mua bán dâm ngày càng gia tăng nên để tiến hành triển khai, bắt giữ đồng loạt là điều hết sức khó. Chính vì vậy, khi lực lượng chức năng triệt xóa tại điểm này thì điểm khác lại mọc lên nên tình trạng môi giới mại dâm vẫn không hề giảm. Mặt khác, các đối tượng này hoạt động hết sức tinh vi và có sự câu kết với nhau nên khi có động, chúng nhanh chóng báo cho nhau tìm cách lẩn trốn hoặc đóng kín cửa khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Về phần người dân là những chủ ki-ốt kinh doanh này, mặc dù họ biết các đối tượng thuê ki-ốt để thực hiện hành vi mua bán dâm nhưng phần vì số lượng đối tượng nhiều, phần vì lợi nhuận mà chúng mang lại không hề nhỏ nên người dân vẫn cho thuê để chúng hành nghề.

Nhận thấy cần nhanh chóng tập trung lực lượng để triệt xóa dứt điểm những tụ điểm này, tháng 3-2015, lãnh đạo CATP Vinh tiếp tục họp bàn và chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH phối hợp với CAP Hưng Dũng, CAP Trường Thi xác lập Chuyên án 315D để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

Chủ môi giới mại dâm Phạm Thị Quyết.

Chuyên án 315D

Ngay sau khi chuyên án 315D được xác lập, các TS thuộc Đội CSĐTTPVTTXH CATP Vinh nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Qua xác minh, các TS nhận thấy, tại tuyến đường Nguyễn Gia Thiều và Phong Định Cảng tồn tại 26 ki-ốt kinh doanh cà-phê, nước giải khát đèn mờ nhưng thực chất bên trong đang diễn ra hoạt động mại dâm. Phía trước các ki-ốt được trang bị nhiều cây cảnh che khuất tầm nhìn của người đi đường, bên trong ki-ốt được trang bị nhiều lớp cửa và nhiều lớp khóa chặt chẽ. Mỗi lần có khách mua dâm, các chủ ki-ốt hoặc gái mại dâm lập tức khóa cửa nhiều lớp kín kẽ khiến người ngoài khó đột nhập. Đội ngũ gái mại dâm ở trong các ki-ốt này có độ tuổi dao động từ 20-50, với giá bán dâm dao động 150 - 200 nghìn đồng/lần nên thu hút nhiều “đấng mày râu” đến mua dâm. Đối tượng đến mua dâm chủ yếu là những lao động phổ thông ở trên địa bàn TP Vinh và các huyện phụ cận.

Các đối tượng bị bắt tại CQĐT.

Sau hơn 2 tháng tích cực điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 13-5, BCA nắm bắt thông tin tại một số ki-ốt ở đường Nguyễn Gia Thiều và Phong Định Cảng đang diễn ra hoạt động mua dâm. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng CATP Vinh, 22 giờ ngày 13-5, 30 CBCS thuộc Đội CSĐTTPVTTXH đã được huy động phối hợp với CAP Hưng Dũng, CAP Trường Thi đồng loạt tấn công vào các tụ điểm hoạt động mại dâm trá hình ở khu vực này. BCA tiến hành bắt giữ 10 đối tượng, trong đó có chủ chứa và gái bán dâm trong 3 ki-ốt kinh doanh số 25-Nguyễn Gia Thiều, 260 và 279-Phong Định Cảng.

Trong đó, có 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các đối tượng bị bắt gồm Trương Thị Ngoạn (1967, trú xã Nghĩa Xuân, H. Quỳ Hợp), Lang Thị Khánh Linh (1995, trú xã Châu Phong, H. Quỳ Châu), Nguyễn Thị Hoa (1984, trú P. Hưng Bình, TP Vinh), Bùi Thị Quế (1993, trú xã Viên Thành. H. Yên Thành), Nguyễn Thị Lan (1985, trú xã Thanh Lình, H. Thanh Chương), Hoàng Thị Mai (1991, trú xã Phúc Thành, H. Yên Thành) và Phạm Thị Quyết (1980, trú khối Yên Phúc A, P. Hưng Bình, TP Vinh) là chủ môi giới mại dâm. Các khách mua dâm gồm Trần Văn B. (1958, trú P. Bến Thủy, TP Vinh), Nguyễn Văn N. (1965, trú P. Cửa Nam, TP Vinh), Trần Quang H. (1983, trú xã Đức Long, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Nguyễn Quang K.(1990), Nguyễn Công T. (1993, cùng trú xã Hưng Thông, H. Hưng Nguyên). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2,2 triệu đồng, 12 chiếc ĐTDĐ.

Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Theo đối tượng chủ môi giới mại dâm Phạm Thị Quyết, mỗi lần có khách mua dâm, chủ quán sẽ thu 150 - 200 nghìn đồng/lần và sau đó sẽ chia cho gái bán dâm theo mức thỏa thuận.

Hiện chuyên án đang được lực lượng Đội CSĐTTPVTTXH CATP Vinh tiếp tục đấu tranh mở rộng và giải quyết dứt điểm những tụ điểm mại dâm đang hoạt động tại khu vực đường Nguyễn Gia Thiều và Phong Định Cảng.

D.H