Báo Công An Đà Nẵng

Đột kích quán Karaoke phát hiện nhiều đối tượng “lên tiên tập thể”

Thứ sáu, 26/08/2022 08:17
Hiện trường, tang vật ma túy tại một phòng “lên tiên” của các đối tượng.

Theo đó, lúc 1 giờ 35 ngày 24-8, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an phường Hòa Khánh Nam (Công an quận Liên Chiểu) tổ chức kiểm tra hành chính quán karaoke T.N (đường Ngô Văn Sở, P. Hòa Khánh Nam). Tại hiện trường, phát hiện tại phòng 101 và 201 đang hoạt động, bên trong tiếng nhạc hát inh tai. Lúc ập vào kiểm tra, trong số 7 đối tượng bị “gọi tên” tại phòng 101 thì có tới 6 đối tượng dương tính với ma túy, gồm: Lê Thiện Trí (1994, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam), Lê Anh Trình (1992) và Mai Chí Linh (1993, cùng trú H. Hiệp Đức, Quảng Nam), Nguyễn Trọng Giáo (1993, H. Phú Vang, tỉnh TT-Huế), Nguyễn Thị Diễm Phúc (1982) và Lê Thị Hồng Anh (1993, cùng trú Q. Liên Chiểu).

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện 1 dĩa sứ màu trắng đựng chất bột màu trắng nghi là chất ma túy ketamin; 1 ống hút, 1 thẻ nhựa màu xanh. Các đối tượng khai nhận, chất bột màu trắng là ma túy do Trí, Linh, Giáo và Trình mua về để sử dụng chung tại phòng karaoke. Khai thác nóng, lực lượng Công an làm rõ số ma túy trên do Trần Đình Đạt (2003, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam) đi mua về cho các đối tượng sử dụng nên thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

“Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ Lê Thiện Trí, Lê Anh Trình, Mai Chí Linh và Nguyễn Trọng Giáo về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng Trần Đình Đạt bị tạm giữ về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”; đồng thời lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng còn lại. Vụ việc hiện đang được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan”, đại diện Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an quận Liên Chiểu thông tin.

Cũng theo các trinh sát, một tổ công tác khác qua kiểm tra tại phòng 201 của quán này, phát hiện bên trong có 3 đối tượng gồm Huỳnh Văn Đạt (2002) và N.T.K.A (2002, cùng trú H. Tiên Phước) và N.T.D.U (2002, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Tại hiện trường, trinh sát phát hiện trên bàn có 1 dĩa sứ có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy ketamin, 1 ống hút, 1 thẻ nhựa màu xanh và 2 mảnh viên nén màu xanh (nghi ma túy loại thuốc lắc). Qua test nhanh, Đạt dương tính với ma túy. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ Huỳnh Văn Đạt về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu cho hay, thời gian gần đây, rất nhiều nhóm đối tượng thanh thiếu niên thường rủ nhau mua, tụ tập và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tại các điểm “kinh doanh nhạy cảm” như karaoke, nhà hàng nhậu mở nhạc công suất lớn. Công an quận Liên Chiểu cũng đã phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp; đồng thời phối hợp với Công an các phường tăng cường kiểm tra, quyết liệt đấu tranh với vấn nạn này.

CÔNG HẠNH