Báo Công An Đà Nẵng

Đột kích sòng bạc dưới tầng hầm

Thứ hai, 19/11/2018 17:10

Đầu tháng 10-2018, trinh sát, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CA tỉnh Lâm Đồng nắm được thông tin về một sòng bạc có quy mô rất lớn, thu hút những đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng, kể cả dân “xã hội” từ TP Hải Phòng dạt vào. Chúng hoạt động lưu động, ban ngày tổ chức trong các cánh rừng thông bên hồ Tuyền Lâm, đêm xuống di chuyển về tại nhà số 156-Tô Hiến Thành (P.3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Tuy nhiên để triệt phá sòng bạc này không hề đơn giản, bởi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cầm đầu rất tinh vi, kín kẽ và đặc biệt chúng rất cảnh giác.

Lò Thiều Mai Trang làm việc với cơ quan CA. 

Khi những tài liệu chứng minh hành vi phạm pháp của một số đối tượng liên quan đến sòng bạc này được thu thập đầy đủ và rõ ràng, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch đấu tranh. Nhiều phương án được đưa ra, tuy nhiên phương án vây bắt tại khu rừng thông không khả thi vì không gian rộng, đối tượng dễ bề tẩu thoát. Còn tại ngôi nhà 156-Tô Hiến Thành, để đột kích được vào trong quả không đơn giản. Ngôi nhà 3 tầng xây kiên cố, ngoài cánh cổng sắt thì bên trong nhà còn 2 lớp cửa, cửa sổ trong các phòng đều có chắn song sắt. Không chỉ kiên cố bởi nhiều cánh cửa mà sòng bạc này luôn có đội ngũ cảnh giới nghiêm ngặt, bố trí xung quanh nhà và dọc tuyến đường Tô Hiến Thành. Do đó, chỉ những người quen mặt mới lần lượt lọt qua được 3 lớp cửa có người canh giữ và luôn luôn khóa từ bên trong. Những con bạc đến sòng phần lớn đi theo từng nhóm, thuê xe taxi và cứ mỗi khi có xe đưa con bạc tới thì các bác tài sẽ được thưởng, lúc thì 300.000 đồng, khi thì 500.000 đồng.

Khó khăn là vậy nhưng bằng quyết tâm và sự mưu trí, sòng bạc khủng đã bị triệt phá. Khoảng 21 giờ 30 ngày 15-11, từ đầu đường Tô Hiến Thành, xác định nhóm con bạc đang di chuyển trên ô-tô về địa điểm, 4 trinh sát áp sát, “nhập bọn” với đám con bạc. Khi đã vượt qua 3 lớp cửa thì lần lượt từng đối tượng cảnh giới bị khống chế. Các lớp cửa được mở khóa để các trinh sát ập vào tiếp ứng. Thấy động, các con bạc quăng tiền bỏ chạy nhưng không thể thoát thân. Khung cảnh hỗn độn tại tầng hầm của ngôi nhà với 52 người, tiền và các lá bài vương vãi khắp nơi. Khi lập biên bản phạm tội quả tang, trinh sát đã kiểm đếm có 319 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 727 triệu đồng trong túi các con bạc. Mở rộng kiểm tra ngôi nhà và trên 8 ô-tô, 3 xe máy của các con bạc, trinh sát thu được nhiều kiếm Nhật, dao lê, mã tấu.

Ngôi nhà 156-Tô Hiến Thành do Trần Quang Hùng (còn gọi là Chuột) làm chủ. Thời điểm sòng bạc bị triệt phá Hùng không có mặt, chỉ có vợ Hùng là Lò Thiều Mai Trang (1989) ở nhà trông con. Làm việc với cơ quan CA, Trang khai, sáng cùng ngày vợ chồng Trang cãi nhau và Hùng bỏ đi đâu Trang không biết, việc mọi người chơi bạc tại nhà mình Trang cũng không liên quan. Mặc dù vậy nhưng tài liệu trinh sát cũng thể hiện Trang có tham gia thu tiền “xâu” và thu cả phí vệ sinh đối với các con bạc.

Công tác lập biên bản, lấy lời khai ban đầu của 52 con bạc diễn ra từ 22 giờ ngày 15-11 đến 12 giờ ngày 16-11 mới cơ bản hoàn tất. Các đối tượng lần lượt ký vào biên bản và đươc dẫn giải về Phòng CSHS dưới sự áp giải của 50 chiến sĩ CSCĐ. 52 con bạc đủ mọi thành phần, đủ mọi lứa tuổi, hầu hết trú tại các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đam Rông, Di Linh, TP Bảo Lộc và Đà Lạt. 1/3 trong số này đến từ các tỉnh Đồng Nai, Long An, Nam Định, TP Hà Nội và 8 đối tượng đến từ TP Hải Phòng. Nhóm đối tượng từ TP Hải Phòng đến không chỉ chơi bạc mà còn tổ chức cho vay tiền ngay tại sòng.

Nhóm con bạc bị bắt giữ tại tầng hầm ngôi nhà.

Quá trình lập biên bản thu giữ tang vật và tiền của các con bạc cho thấy, đây đều là những con bạc chuyên nghiệp, chúng mang khá nhiều tiền để chơi bạc như Phan Minh Châu (1971, trú P.2, TP Đà Lạt) có 290 triệu đồng. Được biết, Châu mang 5 tiền án và ngày 8-2-2018, y bị Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang tổ chức một sòng bạc tại tầng 4 nhà số 49-Đinh Tiên Hoàng (P.2, TP Đà Lạt). Đến ngày 15-11-2018, TAND TP Đà Lạt đưa vụ án này ra xét xử, tuyên phạt Châu 60 tháng tù giam về tội “Tổ chức đánh bạc”. Án vừa tuyên buổi sáng thì ngay tối cùng ngày, Châu có mặt và bị bắt quả tang tại sòng bạc số 156-Tô Hiến Thành. Ngoài ra còn có các đối tượng như: Trần Văn Trung (1989, trú Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) mang hơn 80 triệu đồng; Tạ Trung Hiếu (1993, trú Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng) hơn 45 triệu đồng; Mai Văn Lập (1979) ở P. Lộc Phát, TP Bảo Lộc 40 triệu đồng…

Vai trò của từng đối tượng trong sòng bạc này đang được Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng làm rõ. Tuy nhiên tài liệu thể hiện, sòng bạc do từ 7- 8 đối tượng đứng ra tổ chức chơi bằng hình thức xóc đĩa từ 2 tháng nay, trong đó Hùng (chủ nhà) được xác định là đối tượng tích cực.

Phá sòng bạc dưới tầng hầm ngôi nhà kiên cố, thu giữ hơn 1 tỷ đồng cùng nhiều hung khí là chiến công xuất sắc của lực lượng Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng. Chiến công này thể hiện sự quyết liệt của lực lượng CA trong việc tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm cờ bạc đang có chiều hướng gia tăng nhất là vào những tháng cuối năm.

ĐỨC HUY