Báo Công An Đà Nẵng

Đột kích tụ điểm ma túy có “chim lợn” cảnh giới

Thứ bảy, 19/06/2021 09:00

Sau thời gian theo dõi, 2 giờ ngày 11-6, tổ công tác Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đột kích căn nhà số 133- Bạch Đằng (phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) bắt quả tang rất đông nam, nữ đang “bay lắc” theo tiếng nhạc và có sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng sử dụng ma túy tại căn nhà số 133- Bạch Đằng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị phát hiện.

Tại căn phòng ở tầng 2, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng, gồm: Bạch Tấn Lực (1998, trú H. Phú Ninh, Quảng Nam); Nguyễn Ngọc Sơn (1999), Mai Thị Thương (2000), Nguyễn Minh Hoàng (2000), Ngô Quang Trường (2000), Nguyễn Minh Tư (2000), Nguyễn Công Thiện (2000), Lê Hồng Vĩ (2000), Nguyễn Vĩnh Hòa (2000), Nguyễn Thành Tin (1994), Trần Quốc Thủ (2003), Nguyễn Hoàng Hà Châu (1998, cùng trú H. Núi Thành, Quảng Nam) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (2000, trú TP Tam Kỳ). Lực lượng Công an phát hiện tại đây có 1 đĩa sứ bên trong chứa chất rắn màu trắng và nhiều tang vật các đối tượng dùng để sử dụng ma túy. Bên cạnh còn có 1 gói ni-lông chứa chất rắn màu trắng. Ngoài ra, trong phòng còn có 1 loa nghe nhạc và 1 đèn chiếu sáng. Qua kiểm tra xác định chất rắn màu trắng là ma túy loại ketamin, tổng khối lượng 1,193g. Tiến hành thử nhanh, phát hiện có 13 đối tượng dương tính với chất ma túy, riêng Hiền không sử dụng chất ma túy.

Tại căn phòng ở tầng 3, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng, gồm: Phùng Văn Nam (1997), Nguyễn Duy An (1981, cùng trú TP Đà Nẵng); Trần Đỗ Thục Khuê (2002, trú H. Núi Thành) và Lương Thị Kiều (2000, trú tỉnh Đắk lắk) đang lắc lư theo tiếng nhạc. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 1 gói ni-lông chứa 4 viên nén màu hồng và một số dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng chất ma túy. Qua kiểm tra phát hiện 4 viên nén trên là ma túy tổng hợp, khối lượng 0,87g. Các đối tượng khai đều sử dụng chất ma túy để tăng độ phấn khích. 1 loa nghe nhạc và 2 đèn chiếu sáng trong phòng do Lực chuẩn bị sẵn.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định, tối 10-6, Nguyễn Ngọc Sơn tổ chức tiệc sinh nhật với nhóm bạn tại xã Tam Tiến (huyện Núi Thành). Đến 23 giờ cùng ngày, Sơn khởi xướng rủ nhóm bạn tìm chỗ tụ tập sử dụng ma túy để “bay lắc” thì cả nhóm đồng ý. Theo đó, Thương đã gọi điện cho Lực hỏi đến nhà trọ của Lực đang thuê ở số 133 đường Bạch Đằng để “chơi”. Lực đồng ý và chuẩn bị loa, đèn chiếu sáng để nhóm của Thương đến chơi. Để tăng độ phấn khích khi “bay lắc”, Sơn liên hệ một đối tượng không rõ lai lịch mua 3 viên ma túy thuốc lắc và 2 gói ma túy để tất cả sử dụng. Đến nơi, Lực đưa cả nhóm lên tầng 2 mở nhạc bay lắc và cùng sử dụng chất ma túy.

Đối với các đối tượng sử dụng ma túy ở tầng 3, qua điều tra xác định, khoảng 23 giờ ngày 10-6, các đối tượng mua ma túy của một người đàn ông không rõ lai lịch, sau đó liên hệ đến nhà trọ của Lực sử dụng. Lúc cả nhóm đang “phê” thì bị lực lượng Công an ập vào khống chế bắt giữ.

Đội CSMT Công an TP Tam Kỳ cho hay, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện có nhiều thanh niên thường đến căn nhà số 133 đường Bạch Đằng, đến sáng hôm sau mới rời đi. Nghi vấn các đối tượng tụ tập để sử dụng ma túy nên Đội đã tập trung lực lượng theo dõi. Đáng nói, ở mỗi tầng các đối tượng cử người canh gác và có hệ thống camera giám sát nên lực lượng Công an rất khó tiếp cận. Tuy nhiên, với quyết tâm sớm triệt xóa tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy này, lực lượng Công an đã bám sát cả ngày lẫn đêm tìm kẽ hở để đột kích. Sau thời gian theo dõi, phát hiện có nhiều đối tượng vào căn nhà số 133 đường Bạch Đằng, Đội đã chia ra thành nhiều mũi trinh sát tiến hành khống chế các đối tượng canh gác, đồng thời nhanh chóng ập vào kiểm tra các phòng không cho các đối tượng có cơ hội phi tang chứng cứ.

Ngày 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bạch Tấn Lực để tiếp tục điều tra hành vi “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”; Nguyễn Ngọc Sơn và Mai Thị Thương về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Nguyễn Minh Hoàng, Ngô Quang Trường, Nguyễn Minh Tư, Nguyễn Công Thiện, Nguyễn Phước Thọ, Lê Hồng Vĩ, Nguyễn Vĩnh Hòa về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

LÊ VƯƠNG