Báo Công An Đà Nẵng

Đột nhập từ cửa thông gió

Thứ bảy, 13/05/2017 11:57

(Cadn.com.vn) - Những ngày đầu năm 2017, tình hình trộm cắp trên địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) có nhiều diễn biến phức tạp. Lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đột nhập các khu du lịch, nơi khách vãng lai đến thuê trọ... để lấy cắp tài sản có giá trị như điện thoại di động (ĐTDĐ), máy tính xách tay, máy tính bảng, tiền, ngoại tệ... có tổng thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Điều này không chỉ gây mất ANTT mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch của TP Đà Lạt.

Trước thực tế này, tháng 2-2017, lãnh đạo CATP Đà Lạt chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) xác lập Chuyên án trinh sát TC0217 để đấu tranh với số đối tượng trộm cắp. Thượng tá Bùi Đức Rô - Phó trưởng CATP Đà Lạt được phân công làm trưởng BCA, có trách nhiệm huy động lực lượng CSHS và CA các phường vào cuộc quyết liệt, sớm truy bắt kẻ xấu. Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ xác minh, từ việc trích xuất camera khu vực hiện trường vụ án, theo dõi toàn bộ số đối tượng có tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản” cho đến phát động phong trào quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm, đến cuối tháng 2-2017, BCA thấy nổi lên Vương Xuân Minh (1991, trú thôn Tầm Xá, xã Đông Anh, H. Lâm Hà, Lâm Đồng) có nhiều nghi vấn. Đi sâu tìm hiểu được biết, ở địa phương, Minh giao du với nhiều đối tượng xấu, thường sử dụng ma túy trái phép. Thời gian từ tháng 12-2016, Minh lên TP Đà Lạt làm ăn. Không biết làm nghề gì nhưng Minh có rất nhiều tiền, ăn chơi thoải mái. Thỉnh thoảng Minh từ Đà Lạt về H. Lâm Hà chơi và có mang theo nhiều ĐTDĐ, máy tính bảng, laptop loại xịn để bán cho bạn bè ở quê.

Bí mật giám sát Minh tại TP Đà Lạt, BCA xác định nghi can không có công ăn việc làm ổn định, nghiện ma túy đá rất nặng và thường lui tới những điểm cờ bạc. Trong khi thông tin về đối tượng gây án dần lộ diện thì ngày 11-3, tại căn biệt thự số 28-Trần Hưng Đạo (thuộc địa bàn P.10, TP Đà Lạt) xảy ra vụ mất cắp tài sản lên đến hơn 100 triệu đồng. Điều đáng nói là quá trình xác minh, BCA phát hiện Minh đang sử dụng ĐTDĐ loại iPhone 6S có nhiều đặc điểm giống như tang vật vụ mất trộm tại đây. Điều đáng ngờ hơn nữa là sau khi xảy ra vụ mất trộm, Minh thường xuyên lui tới các tụ điểm cờ bạc và sát phạt đỏ đen với số tiền rất lớn.

Xác định thời cơ đã chín muồi, lãnh đạo CATP Đà Lạt quyết định phá Chuyên án TC0217. Ngay sau đó, lực lượng CSHS khẩn trương xác minh, bắt giữ Vương Xuân Minh khi đối tượng đang tụ tập đánh bạc. Tại CATP Đà Lạt, Minh không thể giải thích được chiếc ĐTDĐ iPhone 6S và số tiền hàng chục triệu đồng ở đâu mà có. Sau một hồi khai báo vòng vo, cuối cùng Minh cũng phải tâm phục khẩu phục nhận tội. Minh thừa nhận cùng 2 đồng bọn là Vương Văn Hiếu (1993, trú thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch, H. Đông Anh, Hà Nội) và Lê Đức Dậu (1993, trú thôn Tiền Lâm, xã Đông Thanh, H. Lâm Hà) thực hiện vụ trộm tại căn biệt thự số 28-Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt. Ngay sau đó, BCA bố trí tổ công tác đến khu vực P.9 (TP Đà Lạt), nơi Minh cùng đồng bọn đang thuê phòng lưu trú để bắt giữ số đối tượng còn lại. Tại đây, khi tiếp cận mục tiêu, Hiếu và Dậu vừa mới sử dụng ma túy đá nên rất hung hãn, dùng hung khí chống trả lực lượng CA. Khi bị trấn áp, di lý về CATP Đà Lạt, bộ ba Minh - Hiếu - Dậu cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Từ trái sang: Lê Đức Dậu, Vương Văn Hiếu và Vương Xuân Minh.

Cụ thể, đêm 23-12-2016, Minh rủ Hiếu đi trộm tài sản. Khi đi, Hiếu mang theo tuốc-nơ-vít và con dao loại nhỏ bỏ trong túi áo. Cả hai đi chơi Internet và ăn tối, đợi đến 0 giờ ngày 24-12 mới “mò” đến khu vực đồi Mộng Mơ thuộc địa bàn P.8 (TP Đà Lạt). Cả hai trèo qua hàng rào, đi vào dãy nhà nghỉ trong khu du lịch và phát hiện nhà do chị Trần Thanh Vân (1993, trú Q. Gò Vấp, TPHCM) đang thuê có vẻ yên ắng. Theo kế hoạch đã thống nhất từ trước, Hiếu đứng dưới đất để Minh trèo lên vai, sử dụng tuốc-nơ-vít mở các ốc vít bản lề cửa sổ thông gió phòng vệ sinh. Sau đó, Hiếu đứng cảnh giới để Minh chui vào trong lục tìm tài sản, chiếm đoạt 1 laptop, 1 ĐTDĐ loại Iphone 6 cùng 3 túi xách, bên trong có 2 triệu đồng. Tài sản chiếm đoạt được, cả hai mang về đưa cho Dậu bán lấy tiền tiêu xài chung.

Tiếp đến, 2 giờ ngày 2-2, Minh và Hiếu tiếp tục đột nhập, trộm tài sản của khách du lịch tại đồi Mộng Mơ. Cả hai chọn căn nhà do anh Trần Giang (1975, trú Q. Tân Phú, TPHCM) cùng gia đình thuê nghỉ. Cùng thủ đoạn tương tự, Minh chui qua cửa thông gió phòng vệ sinh, đột nhập lấy trộm 2 ĐTDĐ, 1 máy tính bảng và 2 triệu đồng. Tất cả số tài sản trộm được, cả nhóm bán lấy tiền sử dụng vào mục đích ăn nhậu và mua ma túy sử dụng. 23 giờ ngày 11-3, Minh và Hiếu đón taxi đến căn biệt thự số 28-Trần Hưng Đạo (thuộc địa bàn P.10, TP Đà Lạt) để trộm cắp. Phát hiện phòng A104 do anh Đặng Quốc Bằng (1982, trú H. Tuy Hòa, Phú Yên) và Phạm Đình Khải (1971, trú Q.11, TPHCM) thuê nghỉ có cửa thông gió, cả hai quyết định đột nhập. Hiếu đứng ngoài cảnh giới để Minh vào trong, lục tìm tài sản, lấy trộm 40 triệu đồng, 1 ĐTDĐ loại iPhone 6S, 1 máy tính bảng, 1 laptop. Tất cả số tài sản chiếm đoạt được, Minh và Hiếu tiêu xài chung, không chia cho Dậu.

Theo BCA, quá trình đấu tranh mở rộng, các đối tượng thừa nhận đã gây ra 7 vụ đột nhập, chiếm đoạt tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng chia nhau tiêu xài. Điều đáng nói là cả ba đều nghiện ma túy đá rất nặng, vậy nên khi gây án rất manh động và liều lĩnh. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT CATP Đà Lạt ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Minh, Hiếu về hành vi “Trộm cắp tài sản”, còn Dậu bị truy tố về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Với chiến công đặc biệt xuất sắc này, tháng 3-2017, Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân CATP Đà Lạt.

Nguyên Thảo