Báo Công An Đà Nẵng

Dư âm lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2022-2023: Barcelona bị loại, tin nổi không?

Thứ bảy, 15/10/2022 14:12
Barca 5- 1Viktoria Plzen là con số mà các để động viên xứ Catalunya đừng mơ tưởng đến chuyện Inter Milan mất điểm trước đối thủ thấp bé nhẹ cân này.

Nói “may” không có nghĩa là mọi chuyện vẫn suôn sẻ với Barca. Họ chỉ tạm thời “hoãn” bi kịch, không để nó xảy ra tại chính thánh địa Nou Camp chứ chưa ngăn chặn được nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng mùa thứ 2 liên tiếp.

Vậy điều gì đang xảy ra với Barcelona vĩ đại, khi họ vẫn đang dẫn đầu La Liga và chân sút mới tậu vẫn đều đặn nổ súng? Người ta không khó nhận ra rằng HLV Xavi trẻ hóa lực lượng không đến nơi đến chốn, để một Gerard Pique (35 tuổi) già nua, chậm chạp chỉ huy hàng thủ và biến nó thành tử huyệt để các đối thủ khai thác. Người ta từng đề cập đến một Barca “khôn nhà, dại chợ”, nhưng Nou Camp chính là nhà, chứ không phải là lều trại dã chiến.

Không thể thắng Inter Milan, Barca tạm xếp thứ 3 trong bảng đấu của mình và kém chính Inter nhì bảng 3 điểm trong khi chỉ còn 2 trận nữa. Dù Barca có thắng được Bayern Munich lượt đấu tới (thực tế là cực khó thắng) còn Inter thua Bayern lượt cuối (đã giành quyền vào vòng 1/8) thì Barca cũng vẫn thua Inter Milan về thành tích đối đầu. Thầy trò Xavi cần thắng Bayern Munich và cần Inter mất điểm trên sân nhà trước Viktoria Plzen để hy vọng đi tiếp. Nhưng kịch bản đó chỉ có trong mơ của người quá “thần tượng” Barca. Vì sao ư? Vì Inter Milan không phải là… Barca và cũng là vì Barca đã từng thắng dễ Viktoria Plzen 5-1!.

S.T