Báo Công An Đà Nẵng

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan phát sinh vướng mắc

Thứ năm, 31/03/2016 09:35

(Cadn.com.vn) - Đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn-Túy Loan kéo dài từ tỉnh TT-Huế đến TP Đà Nẵng, được khởi công từ tháng 12-2013 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017. Thế nhưng, đến hết năm 2015, dự án chỉ hoàn thành chưa đến 50%, nhiều khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, trong đó có vấn đề giải phóng mặt bằng.

Tại địa bàn TP Đà Nẵng, 2 xã Hòa Liên và Hòa Bắc (H. Hòa Vang) nằm trong đoạn có dự án đi qua, cần phải di dời 183 hộ dân và 2.300 ngôi mộ.  Đến hết năm 2015, các khu tái định cư mới cho người dân chưa xây dựng; nghĩa trang mới chưa xây dựng xong, chưa có mặt bằng nên mới có hơn một nửa số ngôi mộ được di dời. Theo kế hoạch, sau Tết Nguyên đán 2016, sẽ hoàn thành các công tác giải tỏa, di dời để bàn giao mặt bằng cho dự án. Tuy nhiên, thời gian qua lại nảy sinh thêm một số vướng mắc mới, ảnh hưởng đến đời sống người dân và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Ông Trương Tấn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cho biết, khi dự án đường Hồ Chí Minh thi công nút giao thông giữa đường tránh Nam Hải Vân và đường Hồ Chí Minh có ảnh hưởng đến một số hộ dân ở thôn Quan Nam 1. Vướng mắc này đã được UBND huyện tiếp dân, đề xuất UBND TP giải quyết thỏa đáng, các hộ dân đã chấp nhận bàn giao mặt bằng trước ngày 30-3-2016. Tuy nhiên, cũng ở khu vực này, khi thi công cống hộp thoát nước (thuộc Km0+400 đường tả của lý trình Km65+500 đường La Sơn-Túy Loan) đã làm bồi lấp hơn 10.000m2 ruộng của 10 hộ dân thôn Quan Nam 1. Ngoài ra, còn có 3 hộ dân nằm dưới khu vực hạ lưu cống thoát nước cũng bị vùi lấp, ngập úng mỗi khi mưa xuống, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất.

Hơn 10.000m2 đất nông nghiệp ở thôn Quan Nam 1 không sản xuất được
do thi công đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn-Túy Loan) gây bồi lấp.

Giữa tháng 3-2016, UBND H. Hòa Vang đã kiểm tra, xác định kiến nghị của người dân là đúng thực tế. UBND xã  đã đề xuất hỗ trợ vụ mùa cho người dân, được UBND TP đồng ý với mức hỗ trợ 3.000 đồng/m2, từ nguồn kinh phí đền bù giải tỏa dự án đường Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, về lâu dài vẫn phải xem xét giải tỏa, đền bù diện tích đất trên, để người dân có điều kiện chuyển đổi ngành nghề ổn định đời sống. UBND H. Hòa Vang đã thống nhất chủ trương cho giải tỏa hẳn, yêu cầu BQL dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn-Túy Loan), phối hợp Trung tâm quỹ đất và Trung tâm đo đạc bản đồ tiến hành lập hồ sơ kỹ thuật, tổ chức kiểm kê lập hồ sơ đền bù trình Hội đồng GPMB xem xét, báo cáo UBND TP giải quyết. Theo ông Mạnh cho biết, vấn đề vẫn còn phức tạp, vì còn phải trình cả Bộ GTVT xem xét giải quyết,  nhưng dù thế nào cũng phải nhanh chóng giải quyết cho người dân ổn định đời sống.

Tại lý trình Km56+345 đến Km56+863 (địa phận thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc), khi đơn vị thi công đường Hồ Chí Minh đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất sản xuất và cây rừng trồng của hộ ông Nguyễn Thành Trung, gây thiệt hại khoảng 1.000m2. UBND H. Hòa Vang cũng đã thống nhất trình thành phố hỗ trợ  bằng tiền tương đương như việc thu hồi 1.000m2 đất rừng sản xuất, hỗ trợ đền bù cây cối thiệt hại... Còn tại Km 49+500 (địa phận thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc), hộ ông Võ Quang Hùng có diện tích đất nằm ngoài dự án đường Hồ Chí Minh, nhưng đã bị ảnh hưởng nặng khi đơn vị thi công tại khu vực này làm đất đá tràn vào thửa đất của ông Hùng, gây thiệt hại về nhà cửa, cây cối, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của con người.

Ông Thái Văn Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết, ngày 11-1-2016, UBND H. Hòa Vang đã có công văn yêu cầu BQL dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương, kiểm tra giải quyết, nhưng đến nay tình trạng đất đá tràn vào thửa đất của hộ ông Hùng vẫn xảy ra và còn gây bồi lấp một phần dòng sông Nam. UBND H. Hòa Vang đã yêu cầu BQL dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo đơn vị thi công tạm dừng thi công, khi nào giải quyết xong quyền lợi cho người dân và có biện pháp khắc phục việc bồi lấp dòng sông Nam mới được thi công trở lại. Việc thi công dự án tại vùng giáp ranh với địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế tại lý trình Km36 cũng đã để xảy ra tình trạng không đảm bảo vệ sinh môi trường, bỏ các chất thải xuống dòng sông Nam trôi về phía hạ lưu, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đặc biệt là công tác bảo vệ rừng, khai thác lâm sản do một số đối tượng lợi dụng việc thi công dự án đã xảy ra.

Có thể thấy, cùng với các công tác giải tỏa, đền bù, giải phóng bàn giao mặt bằng cho dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn-Túy Loan) đang được khẩn trương hoàn tất,  thì đã phát sinh những vướng mắc, đòi hỏi chính quyền, ngành chức năng, BQL đường Hồ Chí Minh cần nhanh chóng xử lý dứt điểm trong thời gian gần nhất, nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và đảm bảo tiến độ dự án.

Hồng Thanh